Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Ông Joe Biden và bà Kamala Harris được Time vinh danh là Nhân vật của năm 2020

Kinh tế thế giới

11/12/2020 12:55

Sáng 11/12, tạp chí Time (Mỹ) đã công bố Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden và Phó tổng thống đắc cử Kamala Harris là Nhân vật của năm cho năm 2020.

Theo đó, ông Biden và bà Harris đã vượt qua danh sách gồm 3 đề cử là đương kim Tổng thống Donald Trump, Tiến sĩ Anthony Fauci - chuyên gia hàng đầu nước Mỹ về bệnh truyền nhiễm, và phong trào vì công lý chủng tộc.

Tổng biên tập Edward Felsenthal của Time cho biết trên chương trình phát sóng NBC mới của họ cho biết, tạp chí Time đã đăng trên trang bìa ảnh của ông Biden, 78 tuổi, và bà Harris, 56 tuổi, cùng với dòng chữ "Thay đổi câu chuyện của nước Mỹ" (Changing America's story).

Ông Joe Biden và bà Kamala Harris được Time vinh danh là Nhân vật của năm. Ảnh: Time
Ông Joe Biden và bà Kamala Harris được Time vinh danh là Nhân vật của năm. Ảnh: Time

Tổng thống đắc cử Mỹ Biden được xem là nhân vật thu hút sự chú ý của cả thế giới trong năm nay với cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ chưa từng có tiền lệ. Theo truyền thông Mỹ, vị chính khách của đảng Dân chủ này đã chiến thắng ông Trump với 306 phiếu đại cử tri, đồng thời nắm giữ nhiều hơn gần 7 triệu phiếu phổ thông.

Tuy nhiên, cho tới nay, ông Trump chưa thừa nhận thất bại và cho rằng có gian lận trong cuộc bầu cử lần này dù không đưa ra bằng chứng. Kết quả bầu cử chính thức sẽ được biết sau khi cử tri đoàn bỏ phiếu vào ngày 14/12 tới. Tổng thống Trump đã giành được danh hiệu này hồi năm 2016 sau khi ông đại bại ứng cử viên đảng Dân chủ Hilary Clinton trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. 

Trong khi đó, nếu kết quả bỏ phiếu của cử tri đoàn nhất trí bầu bà Harris đảm nhận cương vị Phó Tổng thống Mỹ thì năm 2020 được xem năm có ý nghĩa lịch sử đối với vị chính khách này khi bà trở thành người phụ nữ đầu tiên, người phụ nữ da màu đầu tiên và người gốc Á đầu tiên giữ chức Phó Tổng thống Mỹ. 

Ảnh: Time
Ảnh: Time

Bên cạnh Nhân vật của năm, ông Fauci, những người làm việc tuyến đầu trong đại dịch COVID-19 được vinh danh là Người bảo vệ của năm, cùng với Porche Bennett-Bey, Assa Traoré và các nhà tổ chức công bằng chủng tộc khác.

Người sáng lập kiêm Giám đốc điều hành của Zoom, Eric Yuan được vinh danh là Doanh nhân của năm, trong khi Time vinh danh ngôi sao của Los Angeles Lakers, LeBron James là Vận động viên của năm, ca ngợi vai trò của anh trong việc lãnh đạo công bằng xã hội. Nhóm nhạc K-pop BTS được vinh danh là Người giải trí của năm.

Gitanjali Rao, 15 tuổi, một học sinh Colorado, người đã tạo ra giải pháp trí tuệ nhân tạo và ứng dụng để chống lại các vấn đề xã hội, trước đó đã được vinh danh là Trẻ em của năm.

Danh hiệu "Nhân vật của năm" được công bố hằng năm kể từ năm 1927 do các biên tập viên tạp chí Time bình chọn nhằm tôn vinh những người và cá nhân có ảnh hưởng nhất với giới truyền thông và thế giới, có thể theo cách tích cực hoặc tiêu cực, trong năm đó. 

NGỌC CHÂU
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement