Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Joe Biden mở ra chương mới trong quan hệ hai nước

Vĩ mô

10/09/2023 13:13

Chuyến thăm của Tổng thống Joe Biden là tiếp nối những tiến triển đã đạt được từ khi hai nước bình thường hoá quan hệ.

Tiến sĩ Andrew Wells-Dang cho rằng quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ đang có bước phát triển tích cực với nhiều hoạt động ngoại giao cấp cao diễn ra trong thời gian qua. Tốc độ và tần suất các chuyến thăm, trao đổi đoàn đã tăng lên nhanh chóng, diễn ra nhiều chuyến thăm lẫn nhau của hầu hết các quan chức hàng đầu hai nước.

Đặc biệt là chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng thống Biden theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ ngày 10-11/9. Thêm vào đó, các chuyến thăm không chính thức giữa Hoa Kỳ và Việt Nam vẫn diễn ra thường xuyên. Hai bên có nhiều cơ hội hơn để hiểu biết lẫn nhau, hiểu đất nước của nhau, nhất là sau khi du lịch được mở cửa trở lại.

Chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Joe Biden mở ra chương mới trong quan hệ hai nước - Ảnh 1.

Tiến sỹ Andrew Wells-Dang, chuyên gia cao cấp về Việt Nam thuộc Viện Hòa bình Hoa Kỳ (USIP).

Chuyên gia về Việt Nam Andrew Wells-Dang nhận định, có nhiều trụ cột khác nhau trong mối quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ, được mở rộng từ các trụ cột ban đầu trong khuôn khổ quan hệ Đối tác toàn diện được ký kết năm 2013. Hợp tác an ninh và quốc phòng, hợp tác kinh tế, khắc phục hậu quả chiến tranh, hỗ trợ nhân đạo và trao đổi văn hóa - giáo dục, tất cả đều là nền tảng của mối quan hệ song phương.

Bên cạnh các vấn đề chính trị-an ninh, mối quan hệ kinh tế Việt Nam-Hoa Kỳ cũng rất quan trọng và đã phát triển nhanh chóng kể từ khi quan hệ thương mại được bình thường hóa. Hiện nay Hoa Kỳ là một trong những đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam. 

Việt Nam là điểm đến quan trọng của các công ty Hoa Kỳ đang mong muốn đầu tư. Tiến sĩ Andrew Wells-Dang chia sẻ khi ông nói chuyện với các doanh nghiệp Hoa Kỳ, họ cho biết đang tìm cách đa dạng hóa hoạt động đầu tư vào các quốc gia khác nhau và Việt Nam là điểm đến hàng đầu.

Viện Hòa bình Hoa Kỳ đang nỗ lực giải quyết nhiều vấn đề về khắc phục hậu quả chiến tranh. Tiến sĩ Andrew Well-Dang nhấn mạnh, gần 50 năm kể từ khi chiến tranh kết thúc, đây không còn là điều chia rẽ Hoa Kỳ và Việt Nam, trái lại đã gắn kết hai nước lại với nhau. 

Hai nước đang phối hợp để tìm kiếm những người mất tích, xử lý bom mìn và chất độc da cam. Đây chính là yếu tố khiến mối quan hệ Hoa Kỳ - Việt Nam trở nên bền chặt và khác biệt hơn so với các mối quan hệ khác.

Tiến sĩ Andrew Well-Dang cho biết trao đổi giáo dục cũng đang phát triển nhanh chóng. Số lượng sinh viên Việt Nam học tập tại các trường đại học, cao đẳng của Hoa Kỳ ngày càng tăng và Việt Nam hiện là một trong những nước có đông du học sinh nhất tại Hoa Kỳ. 

Ngày càng có nhiều người Hoa Kỳ cũng đến học tập và tham quan Việt Nam, như việc thành lập Đại học Fulbright tại TP.HCM, với tư cách là trường đại học Việt Nam được Hoa Kỳ hỗ trợ. Tiến sĩ Andrew Wells-Dang cũng đề cập tới hợp tác trao đổi văn hóa giữa hai nước, trong các lĩnh vực nghệ thuật và âm nhạc, hợp tác công nghệ...

Bình luận về chuyến thăm của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đến Việt Nam, Tiến sĩ Andrew Wells-Dang cho rằng chuyến thăm có ý nghĩa đối với Hoa Kỳ trong hành trình xây dựng lại quan hệ với Việt Nam, đồng thời cũng có ý nghĩa giúp Việt Nam có mối quan hệ bền chặt hơn với Hoa Kỳ cũng như với các đối tác lớn khác.

Tiến sĩ Andrew Wells-Dang hy vọng, chuyến thăm này sẽ là sự khởi đầu cho một chương mới trong quan hệ Hoa Kỳ - Việt Nam, hai bên có thể hợp tác chặt chẽ hơn trong các lĩnh vực đã hợp tác từ trước đến nay. Hoa Kỳ và Việt Nam có thể bắt đầu làm việc trong những lĩnh vực mới, cùng thảo luận về những chủ đề khó khăn trên cơ sở tin cậy và tôn trọng lẫn nhau. 

Tiến sĩ Andrew Wells-Dang cũng cho rằng, giữa hai bên vẫn còn những khác biệt cần giải quyết thời gian tới, tuy nhiên hai bên cũng có cơ hội hợp tác cùng nhau nhiều hơn và tìm ra những cách thức có lợi cho cả Hoa Kỳ và Việt Nam.

Tổng thống Joe Biden thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam

Hôm nay, ngày 10/9, Tổng thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ Joseph R. Biden, Jr. sẽ đến Thủ đô Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tháp tùng Tổng thống Joe Biden có: Ngoại trưởng Antony Blinken; Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc E. Knapper; Cố vấn An ninh quốc gia Jake Sullivan; Đặc phái viên về Khí hậu của Tổng thống John Kerry; Trợ lý Tổng thống, Phó Cố vấn An ninh quốc gia John Finer; Phó Trợ lý Tổng thống, Điều phối viên đặc biệt Hội đồng An ninh quốc gia Kurt Campbell; Trợ lý Ngoại trưởng Daniel Kritenbrink; Cố vấn đặc biệt của Tổng thống, Giám đốc cao cấp Hội đồng An ninh quốc gia Mira Rapp-Hooper; Cố vấn đặc biệt của Tổng thống, Giám đốc cao cấp Hội đồng An ninh quốc gia Tarun Chhabra.

Tổng thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ Joe Biden (tên đầy đủ: Joseph Robinette Biden Jr.) sinh ngày 20/11/1942 tại Scranton, bang Pennsylvania (Hoa Kỳ). Ông là Cử nhân ngành Khoa học Chính trị, Đại học Delaware (năm 1965), có bằng Luật Đại học Syracuse, New York (năm 1968). Ông đã kết hôn và có 4 người con.

Năm 1968, ông được cấp bằng Luật sư, mở văn phòng luật. Từ năm 1970-1972, ông được bầu vào Hội đồng Thị chính hạt Newcastle, bang Delaware.

Năm 1973, ông Joe Biden đắc cử Thượng Nghị sỹ đại diện bang Delaware, trở thành Thượng Nghị sỹ trẻ thứ 6 trong lịch sử Hoa Kỳ; sau đó tái đắc cử 6 lần, từng giữ các chức vụ Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại (2001-2003 và 2007-2008), Chủ tịch Ủy ban Tư pháp (1987-1995).

Giai đoạn 2009-2016, ông là Phó Tổng thống dưới thời Chính quyền Tổng thống Obama.

Từ 2017-2019, ông làm diễn giả, viết sách, tham gia các hoạt động từ thiện.

Tháng 4/2019, ông tuyên bố tranh cử Tổng thống Hoa Kỳ 2020. Tháng 11/2020, ông đắc cử Tổng thống Hoa Kỳ nhiệm kỳ 2021-2025, trở thành Tổng thống cao tuổi nhất trong lịch sử Hoa Kỳ (78 tuổi).

Ngày 25/4/2023, Tổng thống Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris tuyên bố tranh cử nhiệm kỳ thứ hai.

Chuyến thăm Việt Nam lần này của Tổng thống Joe Biden, đánh dấu một thập kỷ hai nước xác lập và triển khai quan hệ Đối tác toàn diện (2013-2023), là sự tiếp nối của các chuyến thăm Việt Nam của những người đứng đầu Nhà Trắng, Tổng thống Bill Clinton (năm 2000), Tổng thống George Bush (năm 2006), Tổng thống Obama (năm 2016) và Tổng thống Donald Trump (năm 2017), trong gần 30 năm qua.

Những thành quả tốt đẹp của mối quan hệ song phương trong gần ba thập kỷ qua là cơ sở để khẳng định chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden tới Việt Nam sẽ tiếp tục là dấu mốc có ý nghĩa trên hành trình chung vì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển bền vững tại khu vực và trên thế giới của hai nước.

BẢO CHI
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement