Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

OECD điều chỉnh tăng dự phòng tăng trưởng toàn cầu năm 2024

Kinh tế thế giới

05/02/2024 21:05

Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) đã nâng cao dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu tăng 2,9% vào năm 2024 từ mức dự báo 2,7% vào cuối năm mạnh, mặc dù tổ chức này sẽ gặp nhiều khó khăn cuộc tấn công ở Biển Đỏ và xung đột ngày càng mở rộng ở Trung Đông là những rủi ro có thể xảy ra.

OECD cho biết trong báo cáo Triển vọng kinh tế tạm thời công bố hôm nay 5/2 rằng mức tăng trưởng toàn cầu dự kiến sẽ giảm xuống 2,9% vào năm 2024 từ mức 3,1% vào năm 2023 , before quay trở lại 3% vào năm 2025.

Họ đã nâng cao khả năng tăng trưởng kinh tế của Mỹ lên 2,1% vào năm 2024 và 1,7% vào năm 2025, giúp tiêu dùng mạnh mẽ và làm việc cao. Dự báo năm 2024 là một sự cải thiện tốt hơn so với kỳ vọng trước đó là tăng trưởng 1,5%, mặc dù con số năm 2025 không thay đổi. Tổ chức này vẫn kỳ vọng nền kinh tế Trung Quốc sẽ tăng trưởng 4,7% trong năm nay, nhưng dự kiến con số đó sẽ giảm xuống còn 4,2% vào năm 2025.

"Các số gần đây cho thấy mức độ tăng trưởng vừa phải, với tác động của các điều kiện tài chính thắt chặt hơn tiếp tục xuất hiện trên thị trường tín dụng và nhà đất , đồng thời gian thương mại toàn cầu vẫn trầm lắng". "Cuộc tấn công vào tàu ở Biển Đỏ đã tăng cường chi phí vận chuyển và kéo dài thời gian giao hàng, làm gián đoạn lịch trình sản xuất và tăng áp lực về giá", OECD cho biết.

OECD điều chỉnh tăng dự phòng tăng trưởng toàn cầu năm 2024- Ảnh 1.

Nền kinh tế Trung Quốc vẫn đang bị đè nặng bởi tiêu dùng yếu và những khó khăn trên thị trường bất động sản. Ảnh: Reuters

Lạm phát đang giảm nhanh hơn dự kiến và OECD kỳ vọng sẽ phát sẽ ở mục tiêu vào cuối năm 2025 ở hầu hết các loại nước G20. Lạm phát chung trên các nền kinh tế G20 dự kiến sẽ giảm từ 6,6% vào năm 2024 xuống còn 3,8% vào năm 2025. 

Tuy nhiên, OECD cho rằng các chính phủ nên cẩn thận trong chính sách tiền tệ của mình để đảm bảo phát được chế độ kiềm trong thời hạn dài.

Trung Quốc đang dẫn đầu các vấn đề về nhà ở và tín dụng, đồng thời nhu cầu tiêu dùng yếu cũng tiếp tục cản trở sự tăng trưởng kinh tế của nước này.

Tổng thư ký OECD Mathias Cormann cho biết trong cuộc họp báo: "Tốc độ tăng trưởng không đồng đều giữa các quốc gia. Ông chỉ ra "sự tăng trưởng mạnh mẽ ở Ấn Độ" và "sự tăng trưởng trở lại nhẹ nhàng ở Trung Quốc, Nhật Bản và Hoa Kỳ".

Sự suy giảm đáng kể ở châu Âu dự kiến sẽ được cân bằng bởi sự tăng trưởng ổn định ở nền kinh tế mới nổi. Trong số đó, Ấn Độ đang được hưởng lợi nhờ các chính sách kinh tế được cải thiện và đầu tư vững chắc về cơ sở hạ tầng, OECD cho biết. Với mức tăng trưởng đáng chú ý là 6,7% vào các năm, Ấn Độ dự kiến sẽ có mức tăng trưởng nhỏ hơn là 6,2% vào năm 2024, sau đó sẽ thu hồi lên 6,5% vào năm 2025.

OECD điều chỉnh tăng dự phòng tăng trưởng toàn cầu năm 2024- Ảnh 2.

Tăng trưởng GDP của Trung Quốc đang ổn định.

Ấn Độ và Indonesia đều được kỳ vọng sẽ tăng trưởng với tốc độ ổn định trong vài năm tới nhờ nguồn tư sản mạnh mẽ.

Nền kinh tế Indonesia được dự đoán sẽ tăng trưởng 5,1% trong năm nay và 5,2% vào năm 2025, từ mức 4,9% vào năm 2023. Tổ chức này dự kiến nền kinh tế Nhật Bản sẽ tăng trưởng 1 % vào năm 2024, không thay đổi so với dự báo trước đó, mặc dù tổ chức này đã giảm kỳ vọng cho năm 2025 xuống 0,2 điểm phần trăm xuống 1% vào năm 2025.

OECD lo chặn đoạn đoạn trong thương mại toàn cầu, với sự chậm rãi đáng kể và chi phí tăng 100% sau các cuộc tấn công ở Biển Đỏ. 

Bên cạnh các vấn đề vận động, sự gia tăng căng thẳng địa chính trị nghiêm trọng là rủi ro đáng kể đối với thương mại và giải trí, trong đó xung đột ở Trung Đông đe dọa sự ổn định của thị trường năng lượng.

(Nguồn: Nikkei)

LAN ANH
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement