Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Nông dân Himalaya rối bời vì biến đổi khí hậu

Phân tích

18/10/2023 07:29

Những trận mưa chưa từng có và sâu bệnh tấn công đã phá hủy mùa màng cũng như gây sạt lở đất ở dãy Himalaya của Ấn Độ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến thu nhập của người dân nơi đây.

Thời tiết cực đoan chưa bao giờ chứng kiến

Som Dutt, 67 tuổi, đã trồng các loại rau và hoa ngoại lai ở ngôi làng Sekuri, vùng núi Himalaya của Ấn Độ từ khi còn nhỏ, nhưng lần đầu tiên trong năm nay, ông mất gần như toàn bộ mùa màng vì những trận mưa chưa từng có và sâu bệnh tấn công.

"Trời mưa to đến nỗi cuốn trôi nhiều cây trồng của chúng tôi. Sau đó, nhiệt độ tăng đột ngột khiến sâu bệnh tấn công. Tôi chưa bao giờ thấy thời tiết như thế này trong suốt những năm làm nông của mình", ông nói.

Nghề trồng hoa và trồng các loại rau như bắp cải đỏ, rau xà lách đã phát triển mạnh ở Sekuri, nơi được bảo vệ bởi khí hậu của các cánh rừng ở Himachal Pradesh's Chail. 

Nhưng biến đổi khí hậu đã ảnh hưởng nặng nề đến dãy Himalaya, làm gián đoạn cuộc sống của hơn một tỷ người ở Nam Á sống ở vùng núi cũng như những người ở vùng đồng bằng phụ thuộc vào lưu vực sông bắt nguồn từ sông băng.

Gió mùa từ tháng 6 đến tháng 9 ở Ấn Độ mang lại 70% lượng mưa cho cả nước, đã kết thúc ở mức thấp nhất trong 5 năm. Nhưng điều đáng lo ngại hơn sự sụt giảm về khối lượng là mô hình thất thường không dự đoán được của nó.

Nông dân Himalaya rối bời vì biến đổi khí hậu - Ảnh 1.

Lở đất do mưa lớn trong mùa gió mùa đã gây ra một trận mưa đá trên tuyến đường cao tốc huyết mạch nối thủ phủ Shimla của bang Himachal Pradesh của Ấn Độ với Chandigarh, thủ phủ của bang Punjab phía bắc.

Sau khởi đầu chậm chạp vào tháng 6, lượng mưa đã tăng trở lại trên mức trung bình vào tháng 7, sau đó là một trong những tháng khô hạn nhất trong lịch sử vào tháng 8. Những trận mưa rào lớn bất thường vào tháng 9 đã giảm bớt tình trạng khô hạn nhưng lại ảnh hưởng đến các vụ mùa chín gần thu hoạch.

Cơn mưa dữ dội còn gây ra lở đất, lũ quét và làm nhà cửa bị sập. Ở phía đông bắc Ấn Độ, một hồ băng đã tràn và vỡ đập trong tháng này. 40 người chết và hàng ngàn người buộc phải rời bỏ nhà cửa.

Hơn 100 người đã thiệt mạng chỉ riêng ở Himachal Pradesh trong mùa mưa năm nay.

Các nhà khoa học ước tính thời tiết thất thường như vậy có nghĩa là Nam Á có thể mất từ 10 - 50% sản lượng cây trồng vào cuối thế kỷ này do hiện tượng nóng lên toàn cầu.

Những người nông dân ở Sekuri cho biết những tán cây bao quanh ngôi làng tươi tốt của họ có thể đã cứu họ khỏi gánh nặng của thiên tai, nhưng biến đổi khí hậu chắc chắn sẽ phá vỡ cuộc sống bền vững lâu đời của họ.

Nông dân Himalaya rối bời vì biến đổi khí hậu - Ảnh 2.

Veenu, vợ của nông dân Vipin Kumar, cho thấy lá của bắp cải Trung Quốc đã mọc dài ra thay vì bó chặt ngay cả khi ở trong nhà kính. Ảnh: SCMP

Tan vỡ bởi biến động thời tiết

"Ngay cả vào cao điểm mùa hè, nhiệt độ ở làng chúng tôi không bao giờ vượt quá 25 độ C. Nhưng năm nay nhiệt độ tăng lên 35-40 độ", Vipin Kumar, một nông dân khác cho biết. Tác động của thời tiết quá khốc liệt đến nỗi ngay cả những cây trồng được giữ trong nhà kính bảo vệ cũng không thể thoát khỏi cơn thịnh nộ của nó. 

"Chúng tôi sẽ phải vứt những thứ này đi. Sẽ không ai trả bất cứ thứ gì cả," anh ta nói, đồng thời chỉ về phía một lô đất khác đang bị sâu bệnh tấn công. Ông cho biết chi phí phân bón và gói hạt giống tăng vọt đã làm giảm thêm thu nhập ít ỏi của ông.

Người nông dân hàng xóm Baldev cho thấy thời tiết trái mùa đã dẫn đến những đốm xanh lốm đốm do bệnh do virus gây ra trên một số cây bí xanh của ông.

Ông nói: "Thông thường chúng tôi nhận được ít nhất 100 hộp rau từ vụ hè, nhưng năm nay, chúng tôi chỉ nhận được 30 hộp".

Tương tự, một nửa diện tích cà chua của nông dân Naresh Thakur bị mưa cuốn trôi.

Ba năm trước, Thakur nhận việc tại một khách sạn gần đó để hỗ trợ thu nhập dao động của mình, nhưng anh cho biết thời tiết khắc nghiệt đã làm gián đoạn ngay cả dòng khách du lịch khi lở đất làm tắc nghẽn đường cao tốc huyết mạch trong suốt mùa hè cao điểm.

Đường cao tốc chỉ mới được dọn sạch một phần đá và tảng đá do lở đất, cản trở việc di chuyển hàng hóa nông sản, do đó việc giao hàng nhanh chóng là điều cần thiết để đảm bảo độ tươi của chúng.

Nông dân Himalaya rối bời vì biến đổi khí hậu - Ảnh 3.

Rajnish Thakur cho thấy nụ hoa rụng sớm bên trong nhà kính bảo vệ như thế nào khi bầu trời đầy mây che khuất ánh sáng mặt trời, sau đó là đợt ấm áp trái mùa vào tháng 10. Ảnh: SCMP

"Chúng tôi cắt những bông hoa khi chúng đã nở một nửa vì nếu không chúng sẽ bắt đầu héo và rũ xuống khi đến các chợ bán buôn ở Delhi và Chandigarh [thủ phủ bang Punjab]. Chúng chỉ tồn tại không quá ba ngày", Rajnish Thakur, người có gia đình đi tiên phong trong nghề trồng hoa trong khu vực, cho biết.

Nông dân trồng hoa cẩm chướng, hoa cúc và các giống hoa khác trong nhà kính hoặc ngoài đồng. Tính kịp thời rất quan trọng vì giá thị trường có thể dao động từ 1 rupee đến 15 rupee cho mỗi cành hoa, tùy thuộc vào tình trạng sẵn có của chúng trong thời kỳ nhu cầu cao điểm cho lễ hội và đám cưới.

Rajnish Thakur cho biết nhiều nụ hoa rụng sớm trong mùa này do nhiệt độ biến động.

Hầu hết nông dân trong làng cho biết họ chưa kiếm được đồng nào từ vụ hè và đang sống bằng tiền tiết kiệm.

Các nhà khoa học cho biết, tính dễ bị tổn thương của sản phẩm của họ cũng tăng lên do khí thải nhà kính đã tăng cường khả năng giữ nước của không khí, gây ra những đợt mưa lớn đột ngột. Thời tiết El Niño – nguyên nhân khiến Thái Bình Dương ấm lên – đã làm trầm trọng thêm tác động trong năm nay.

Sai lầm Himalaya

"Dãy Himalaya là một trong những dãy dễ bị tổn thương nhất trên Trái đất… [vì] nó chủ yếu là dãy núi trẻ và đang phát triển. Tiến sĩ Farooq Alam, phó giáo sư tại Viện Công nghệ Ấn Độ, người đã tiến hành nghiên cứu về sông băng ở Himachal Pradesh trong 15 năm, cho biết những gì đang xảy ra với sự nóng lên toàn cầu là chúng ta có sự nóng lên ở dãy Himalaya thậm chí còn cao hơn vì địa hình dốc.

Ông nói thêm, ngay cả Thỏa thuận Paris đồng ý hạn chế sự nóng lên toàn cầu ở mức 1,5 độ C thời tiền công nghiệp cũng sẽ dẫn đến nhiệt độ tăng 2-2,1 độ ở dãy Himalaya.

Sự nóng lên toàn cầu đang được cảm nhận sâu sắc hơn ở lưu vực sông Ấn Himalaya – bao gồm gần như toàn bộ Pakistan và các bang Himachal Pradesh, Punjab và Kashmir của Ấn Độ (được phân chia giữa Ấn Độ và Pakistan) – bởi vì khoảng 40% lượng nước trên sông Ông nói: lưu vực sông phụ thuộc vào sự tan chảy của sông băng.

Nông dân Himalaya rối bời vì biến đổi khí hậu - Ảnh 4.

Người dân chèo thuyền qua con phố ngập nước sau khi sông Yamuna tràn bờ do mưa gió mùa ở New Delhi vào tháng 7. Ảnh: AFP

Ông nói thêm: "Mưa gió mùa góp phần tạo nên hệ thống sông ngòi cũng bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu. Những tác động ngày càng tăng lên do việc xây dựng cơ sở hạ tầng như đường sá và đập nước, dẫn đến việc chặt phá cây cối.

Alam cho biết nhiều tỉnh kém phát triển này cần cơ sở hạ tầng để tiếp cận thị trường tốt hơn, nhưng tác động của sự phát triển này phải được các nhà khoa học đánh giá cẩn thận trước khi xây dựng.

Nông dân đổ lỗi cho mùa màng của họ là do sự tàn phá môi trường, với việc các vách đá bị cắt bỏ thảm thực vật để nhường chỗ cho đường đi tốt hơn.

"Vấn đề là cây cối đang bị chặt phá và các nỗ lực trồng rừng hầu hết chỉ là lừa đảo. Không ai bận tâm đến việc nuôi dưỡng cây con quá một năm", Kumar nói.

"Chúng tôi thích lối sống đơn giản hơn là đi làm. Nhưng những ngày này chúng tôi gần như không đủ khả năng trang trải chi phí vì thời tiết thất thường."

TÚC
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement