Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Những nữ idol K-pop giàu nhất trong năm 2022

Xu hướng

01/01/2023 11:02

Nguồn thu nhập của các nghệ sĩ luôn là điều mà khán giả tò mò. Sau nhiều năm hoạt động trong giới K-pop, những idol nữ này sở hữu khối tài sản "khủng".

Bất chấp lo lắng của người hâm mộ rằng 'lời nguyền 7 năm' của K-pop sẽ chấm dứt Blackpink vào năm sau, các cô gái đã phát hành Born Pink và tiếp tục kiếm bộn tiền từ sự hợp tác của Dior và Samsung.

Lại một năm nữa bị thống trị bởi K-pop, đặc biệt là đối với những cái tên như Twice, Blackpink và những người trẻ mới trong nhóm NewJeans. Nhưng ai đang làm tốt nhất trong số họ khi nói đến việc kiếm được nhiều tiền?

Girls on Top – 55,2 triệu USD

Những nữ idol K-pop giàu nhất trong năm 2022 - Ảnh 1.

Girls on Top được tạo thành từ một số tên tuổi nữ lớn nhất của ngành công nghiệp K-pop.

Girls on Top là một nhóm nhạc nữ K-pop trực thuộc công ty giải trí lớn của Hàn Quốc SM Entertainment, ra mắt vào ngày 1/1.

Những nữ idol K-pop giàu nhất trong năm 2022 - Ảnh 2.

Nhưng 7 thành viên của họ không xa lạ gì với khán giả của hãng. Theo cùng một khái niệm với siêu nhóm nam của hãng, Super-M, Girls on Top cũng bao gồm một bộ sưu tập những tên tuổi nữ lớn nhất trong K-pop, bao gồm nghệ sĩ solo Boa, Girls' Generation's Taeyeon và Hyoyeon, Red Velvet's Wendy và Seulgi, và Mùa đông của Aespa và Karina.

Nhờ những thành công trước đó, các thành viên của Girls on Top đã là triệu phú – nhưng ai là người giàu nhất trong số họ?

Blackpink – 62 triệu USD

Những nữ idol K-pop giàu nhất trong năm 2022 - Ảnh 3.

4 thành viên của Blackpink là một số gương mặt nổi tiếng nhất trong K-pop trên toàn cầu. Ảnh: YG Entertainment.

Blackpink, được cho là nhóm nhạc nữ K-pop thành công nhất từ trước đến nay, đã trở lại với màn trở lại rất được mong đợi, Born Pink, vào tháng 9.

Những nữ idol K-pop giàu nhất trong năm 2022 - Ảnh 4.

Blackpink trong video âm nhạc Pink Venom. Ảnh: YouTube

Người hâm mộ sợ rằng album này có thể là album cuối cùng của nhóm – đặc biệt là với lễ kỷ niệm 7 năm sắp diễn ra vào năm tới và nhiều ban nhạc như Sistar, 4Minutes và 2NE1 đều tan rã sau cùng một khoảng thời gian do "lời nguyền bảy năm" huyền thoại của K-pop". 

Nhưng Blinks, hay còn gọi là người hâm mộ của Blackpink, sẽ tiếp tục khoanh tay và hy vọng rằng các cô gái sẽ ở bên nhau.

Những nữ idol K-pop giàu nhất trong năm 2022 - Ảnh 5.

Jisoo của Blackpink tại buổi ra mắt bộ sưu tập Beautés du Monde của Cartier ở Madrid vào tháng 6 - nhiều ngôi sao K-pop kiếm được nhiều tiền từ việc quảng cáo thương hiệu. Ảnh: Cartier

Từ doanh số kỷ lục và các chuyến lưu diễn, đến việc làm người mẫu cho các thương hiệu toàn cầu như Dior, Calvin Klein và Samsung cũng như vô số xác nhận trên kênh Instagram và YouTube của họ, các thành viên của Blackpink có khối tài sản tổng cộng khoảng 62 triệu USD.

Nhưng ai là người giàu nhất trong gia tộc, dựa trên ước tính Giá trị tài sản ròng của người nổi tiếng?

Girl's Generation – 100 triệu USD

Những nữ idol K-pop giàu nhất trong năm 2022 - Ảnh 6.

Girls' Generation là một trong những nhóm nhạc K-pop nữ thành công nhất mọi thời đại, với tất cả các thành viên đều kiếm được hàng triệu USD. Ảnh: @girlsgeneration/Instagram

Tất cả tám thành viên của nhóm nhạc nữ K-pop đã cùng nhau phát hành một album mới vào tháng 8 để kỷ niệm 15 năm kể từ khi ra mắt. Forever 1 là dự án đầu tiên của họ sau 5 năm, tiếp nối album cuối cùng Holiday Night , phát hành năm 2017.

Những nữ idol K-pop giàu nhất trong năm 2022 - Ảnh 7.

Girls' Generation được mệnh danh là "Nhóm nhạc nữ quốc dân" ở Hàn Quốc và với số lượng lớn các thành viên thành công, họ đứng đầu danh sách của chúng tôi. Ảnh: @girlsgeneration/Instagram

Ra mắt vào năm 2007 dưới trướng SM Entertainment, các thành viên của Girls' Generation, còn được gọi là SNSD, là biểu tượng của thế hệ thứ hai của K-pop được mệnh danh là "Nhóm nhạc nữ quốc dân". 

Vào năm 2020, Girls' Generation trở thành nhóm nhạc nữ thứ hai trên thế giới bán được hơn 100 triệu bản ghi kỹ thuật số và vật lý, tham gia The Supremes, theo Koreaboo. 

Bài hát "Gee" của họ giữ kỷ lục là bài hát của nhóm nhạc thần tượng được tải xuống nhiều nhất trong lịch sử Hàn Quốc, theo AllKpop.

Những nữ idol K-pop giàu nhất trong năm 2022 - Ảnh 8.

Taeyeon của Girls' Generation kiếm tiền từ phim ảnh và truyền hình cũng như âm nhạc. Ảnh: @girlsgeneration/Instagram

Ban đầu nhóm bao gồm 9 thành viên bao gồm Taeyeon, Sunny, Tiffany, Hyoyeon, Yuri, Sooyoung, Yoona, Seohyun và Jessica - những người đã rời nhóm vào năm 2014 để theo đuổi các dự án của riêng mình.

Được hưởng một phần lợi nhuận từ các hoạt động của nhóm, mỗi thành viên cũng đã xây dựng đế chế của riêng mình. Phần lớn số tiền của họ đến từ việc lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất cũng như các hợp đồng quảng cáo béo bở với các thương hiệu lớn, nâng tổng giá trị tài sản ròng ước tính của nhóm lên con số khổng lồ 100 triệu USD. 

GIA HÂN
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement