Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Những cổ phiếu đáng quan tâm trên Phố Wall trong năm 2023

Chứng khoán

24/01/2023 06:31

Kết thúc một tuần đầy ắp thông tin cập nhật về thu nhập của các công ty, song, vẫn rất khó để xác định liệu thế giới có thể tránh được suy thoái kinh tế trong năm nay hay không.

Để hỗ trợ quá trình đầu tư vào chứng khoán, các chuyên gia hàng đầu ở Phố Wall đã chọn ra 5 cổ phiếu được cho là đáng đầu tư, theo TipRanks, một nền tảng xếp hạng các nhà phân tích dựa trên hiệu suất trong quá khứ của họ.

Apple

Kết quả kinh doanh quý IV của gã khổng lồ công nghệ này dự kiến công bố vào ngày 2/2 và các nhà đầu tư nhận thức khá rõ về những thách thức mà công ty này phải đối mặt trong giai đoạn này.

Từ sự gián đoạn sản xuất tại cơ sở sản xuất iPhone tại thành phố Trịnh Châu (Trung Quốc) cho đến chi phí tăng cao khiến quý đầu tiên của năm tài chính 2023 của Apple đã phải chịu đựng tất cả. Không cần phải nói, công ty dự kiến sẽ giảm tốc độ tăng trưởng hàng quý.

Những cổ phiếu đáng quan tâm trên Phố Wall trong năm 2023 - Ảnh 1.

Tuy nhiên, nhà phân tích Brian White của Monness Crespi Hardt kỳ vọng kết quả sẽ phù hợp hoặc cao hơn một chút so với kỳ vọng của các chuyên gia Phố Wall. Nhà phân tích này tin rằng lợi nhuận trong doanh thu dịch vụ, iPad và thiết bị di dộng, phụ kiện có thể là một khoản doanh thu tốt.

Nhìn về phía trước, chuyên gia White nhận thấy nhu cầu bị dồn nén đối với iPhone sẽ phát huy tác dụng trong các quý sắp tới, một khi Apple khắc phục được những khó khăn trong sản xuất.

Nhà phân tích này cảm thấy rằng mức định giá cao gấp khoảng 27 lần thu nhập ước tính theo dành cho Apple vào năm 2023 là hợp lý.

"Mục tiêu P/E (hệ số lợi nhuận trên cổ phiếu) này cao hơn mức trung bình lịch sử của Apple trong những năm gần đây; tuy nhiên, chúng tôi tin rằng việc thành lập thành công mảng kinh doanh dịch vụ đã giúp thị trường tin tưởng hơn vào mô hình kinh doanh dài hạn của công ty", chuyên gia White cho biết, đồng thời nhắc lại xếp hạng mục tiêu giá cho cổ phiếu của Apple là 174 USD".

Chuyên gia White giữ vị trí thứ 67 trong số gần 8.300 nhà phân tích được theo dõi trên TipRanks. Dự báo của chuyên gia này thành công 63% và mỗi xếp hạng đã tạo ra lợi nhuận trung bình 17,7%.

Spotify

Dịch vụ đăng ký phát thanh trực tuyến Spotify (SPOT) cũng là một trong những mục đầu tư yêu thích gần đây của Brian White.

White cho biết: "Spotify đang đi theo xu hướng dài hạn thuận lợi, nâng cao nền tảng của mình, thâm nhập vào thị trường quảng cáo kỹ thuật số rộng lớn và mở rộng các dịch vụ âm thanh", White cho biết, đồng thời nhắc lại xếp hạng mua và mục tiêu giá là 115 USD/cổ phiếu.

Những cổ phiếu đáng quan tâm trên Phố Wall trong năm 2023 - Ảnh 2.

Nhà phân tích thừa nhận một số thách thức đang chờ đợi Spotify trong năm nay nhưng vẫn lạc quan về các kế hoạch cải thiện tỷ suất lợi nhuận và một số phát triển thuận lợi của ngành.

Mặc dù có thể khó thu hút người đăng ký cao cấp mới, đồng thời phải đối mặt với áp lực liên tục từ môi trường chi tiêu cho quảng cáo kỹ thuật số thấp hơn, Spotify sẽ được hưởng lợi từ người dùng hoạt động hàng tháng (MAU) được quảng cáo hỗ trợ trong năm nay.

Chuyên gia White đặc biệt lạc quan về sự suy giảm độc quyền của cửa hàng ứng dụng di động, sau khi Liên minh châu Âu thông qua Đạo luật Thị trường Kỹ thuật số vào năm ngoái. Đạo luật này sẽ được áp dụng từ tháng 5 năm 2023. Một trong những lợi ích cho Spotify là khả năng quảng cáo các ưu đãi đăng ký rẻ hơn. Giờ đây, nó có thể cung cấp các ưu đãi bên ngoài ứng dụng iPhone của Apple. (Đây là một thách thức, vì trước đây Apple chỉ cho phép họ quảng cáo đăng ký của mình thông qua ứng dụng iPhone.)

CVS Health Corp

Công ty chuyên về sức khỏe CVS (CVS) điều hành một chuỗi nhà thuốc bán lẻ lớn, đã nằm trong danh sách của nhà phân tích Ivan Feinseth, một thành viên của Tigress Financial Partners, trong những tuần gần đây. Nhà phân tích này xếp hạng mục tiêu giá 130 USD đối với cổ phiếu của công ty này.

Theo Feinseth, "mô hình tích hợp lấy người tiêu dùng làm trung tâm" của công ty cũng như việc tập trung ngày càng nhiều vào dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu sẽ giúp dịch vụ chăm sóc sức khỏe trở nên hợp lý và dễ tiếp cận hơn đối với khách hàng.

CVS đã mua nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu Caravan Health như một phần của trọng tâm này. Hơn nữa, việc mua lại Signify Health sắp xảy ra sẽ "bổ sung thêm các dịch vụ y tế tại nhà và khả năng hỗ trợ của nhà cung cấp".

Nhà phân tích này cũng tin rằng việc mở rộng liên tục định dạng cửa hàng mới của CVS, MinuteClinics và HealthHUB, sẽ tăng mức độ tương tác của khách hàng và do đó, tiếp tục là chất xúc tác tăng trưởng chính.

Feinseth cũng tự tin rằng việc CVS sáp nhập với công ty chăm sóc sức khỏe Aetna vào năm 2018 đã tạo ra "một con voi ma mút" trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Giờ đây, nó có vị trí tốt để tận dụng sự thay đổi năng động của thị trường chăm sóc sức khỏe, khi người tiêu dùng có quyền kiểm soát nhiều hơn đối với chi tiêu dịch vụ chăm sóc sức khỏe của họ.

Niềm tin của Feinseth có thể được tin cậy, với vị trí thứ 208 trong số gần 8.300 nhà phân tích trong cơ sở dữ liệu TipRanks. Ngoài ra, ông có thành tích xếp hạng sinh lời đến 62% , với mỗi xếp hạng mang lại lợi nhuận trung bình 11,8%, cũng đáng để xem xét.

Shake Shack

Nhà điều hành chuỗi cửa hàng hamburger thức ăn nhanh Shake Shack (SHAK) đã và đang hoạt động tốt ở cả trong và ngoài nước Mỹ nhờ vào khái niệm kinh doanh thông thường nhanh chóng của mình. Nhà phân tích Peter Saleh của BTIG có một quan điểm độc đáo về công ty.

Những cổ phiếu đáng quan tâm trên Phố Wall trong năm 2023 - Ảnh 3.

Shake Shack là ưu tiên hàng đầu trong danh sách lựa chọn của chuyên gia Saleh, người đã đặt mục tiêu giá 60 USD cho mỗi cổ phiếu.

"Tôi có khái niệm mới trong danh mục bánh mì kẹp thịt ngon hơn và chuỗi nhà hàng hiếm hoi có mức độ nhận biết và nhận diện thương hiệu vượt quá quy mô và cơ sở bán hàng thực tế", ông nói.

Mặt khác, nhà phân tích chỉ ra rằng việc mở rộng dịch vụ bên ngoài New York đã làm suy yếu hồ sơ ký quỹ của Shake Shack bằng cách tạo ra lợi nhuận thấp trên mỗi đơn vị và khiến công ty gặp phải biến động doanh số lớn hơn.

Tuy nhiên, tỷ suất lợi nhuận dường như đã chạm đáy và nhà phân tích kỳ vọng khả năng sinh lời sẽ đạt được trong 12-18 tháng tới. Sự kết hợp của giá thực đơn cao hơn và giảm phát chi phí hàng hóa dự kiến sẽ đẩy lợi nhuận của nhà hàng lên đến mức trung bình.

Trong kết quả sơ bộ quý IV, ban quản lý tại Shake Shack đã đề cập rằng họ có kế hoạch thắt chặt chi phí quản lý trong năm nay, do sự bất ổn của kinh tế vĩ mô. Điều này "sẽ chứng minh sự yên tâm cho các nhà đầu tư với mức tăng trưởng G&A cao (hơn 30%) trong hai năm qua".

Chuyên Saleh có tỷ lệ thành công là 64% trong dự báo và mỗi lượt xếp hạng của ông thu về trung bình 11,7%. Nhà phân tích này cũng được xếp thứ 431 trong số hơn 8.000 nhà phân tích trên TipRanks.

TD Synnex

Bất chấp những thách thức của năm ngoái, nhà cung cấp dịch vụ quy trình kinh doanh TD Synnex (SNX) đã được hưởng lợi từ môi trường chi tiêu trong lĩnh vực CNTT ổn định trong bối cảnh chuyển đổi kỹ thuật số cao liên tục trong các ngành. Công ty gần đây đã công bố kết quả tài chính quý IV vào tuần trước, trong đó thu nhập vượt qua các ước tính đồng thuận và cổ tức đã tăng vọt.

Những cổ phiếu đáng quan tâm trên Phố Wall trong năm 2023 - Ảnh 4.

Theo dõi kết quả, nhà phân tích Vincent Colicchio của Barrington Research đã đào sâu vào kết quả và lưu ý rằng sự tăng trưởng nhanh chóng của các giải pháp tiên tiến và công nghệ tăng trưởng cao là những mặt tích cực chính.

Mặc dù nhà phân tích đã giảm dự báo thu nhập năm tài chính 2023 do chi phí lãi vay dự kiến sẽ tăng, nhưng ông vẫn lạc quan về những nỗ lực của SNX nhằm đạt được sự phối hợp về chi phí vào cuối năm tài chính hiện tại.

Nhìn về phía trước, nhà phân tích nhận thấy xu hướng tăng trưởng chủ yếu là đi lên, mặc dù có một vài trục trặc.

"Động lực tăng trưởng chính trong nửa đầu năm tài chính 2023 phải là các giải pháp tiên tiến và công nghệ tăng trưởng cao và trong nửa năm sau sẽ là PC và thiết bị ngoại vi cũng như công nghệ tăng trưởng cao. Chúng tôi kỳ vọng tăng trưởng doanh thu của Hyve Solutions sẽ chậm lại trong năm tài chính 2023 và phục hồi nhẹ trong năm tài chính 2024 so với mức tăng trưởng của năm tài chính 2022", Colicchio nhận xét, nhắc lại xếp hạng mua và nâng mục tiêu giá lên 130 USD từ 98 USD trong 12 tháng tới.

Quan trọng hơn, Colicchio xếp thứ 297 trong số gần 8.300 nhà phân tích trên TipRanks, với tỷ lệ thành công là 61%. Mỗi xếp hạng của ông đã mang lại trung bình 13% lợi nhuận.

(CNBC)

N.MINH
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement