Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Nhân viên Starbucks trên khắp nước Mỹ đình công

Việc làm

17/11/2023 08:48

Các nhân viên Starbucks tại Mỹ tổ chức cuộc đình công yêu cầu quyền lợi và bình đẳng khi làm việc trong ngày ngày Red Cup.

Các công nhân đã tụ tập bên ngoài cửa hàng Astor Place của Starbucks trong khuôn viên Đại học New York (NYU) và hô vang khẩu hiệu "NO CONTRACT, NO COFFEE" (không hợp đồng, không cà phê) và hàng loạt khẩu hiệu khác. Trong khi đó, Astor Place tiếp tục chật kín khách hàng là những sinh viên NYU đang chờ đặt hàng.

Ngày Red Cup thường là yếu tố chính thúc đẩy lượng khách đến cửa hàng. Dữ liệu từ Placer cho thấy số lượt ghé thăm các cửa hàng Starbucks ở Mỹ vào ngày này năm ngoái đã tăng 94% so với mức trung bình hàng ngày trong cả năm.

Nhân viên Starbucks trên khắp nước Mỹ đình công- Ảnh 1.

Các thành viên của Liên đoàn Công nhân biểu tình bên ngoài cửa hàng Starbucks ở New York ngày 16/11/2023. Ảnh: Reuters

Workers United, đại diện cho hơn 9.000 nhân viên Starbucks tại khoảng 360 cửa hàng ở Mỹ, cho biết sự kiện này là một trong những "ngày thiếu nhân lực và cực kỳ khó khăn nhất", khi các đơn đặt hàng đồ uống chồng chất và nhân viên cuối cùng phải chịu sự khó chịu của khách hàng trong thời gian chờ đợi lâu.

Hiện, hơn 1.000 nhân viên pha chế tại 100 cửa hàng của Starbucks đang có ý định nghỉ việc. Các nhân viên Starbucks phản đối tình trạng thiếu nhân viên và quản lý yếu kém tại các cửa hàng.

Boca cho biết cửa hàng Starbucks của cô không cho phép khách hàng tip, điều này khiến cô không có thêm 100 USD trong mỗi phiếu lương.

Edwin Palma Solis, 24 tuổi, nhân viên tại Astor Place, cho biết anh nghĩ rằng việc khách hàng không thể boa tiền tại cửa hàng đã ngăn cản một số nhân viên tiềm năng gia nhập địa điểm này.

Nhân viên Starbucks trên khắp nước Mỹ đình công- Ảnh 2.

Ngày "Cốc đỏ" (Red Cup) truyền thống của Starbucks khi mỗi khách hàng gọi đồ uống đặc biệt dịp lễ hội được tặng một chiếc cốc tái sử dụng. Ảnh: Reuters

Starbucks có gần 10.000 địa điểm do công ty Mỹ sở hữu và theo công ty, chưa đến 3% trong số các cửa hàng đó được đại diện bởi một công đoàn.

Năm ngoái, công nhân tại hơn 100 địa điểm Starbucks do công ty Mỹ sở hữu đã tổ chức đình công một ngày vào ngày Red Cup.

Đầu tháng này, Starbucks cho biết họ sẽ tăng lương theo giờ cho nhân viên bán lẻ ở Mỹ lên ít nhất 3% kể từ năm 2024, điều mà các nhân viên chỉ trích và gọi đó là hành động "điếc giọng điệu", vì cho đến nay, tranh chấp lao động dường như không ảnh hưởng đến doanh số bán hàng của Starbucks.

Doanh thu quý 4 của Starbucks tăng 11% và đợt tăng lương gần đây do chiến thắng của công nhân ô tô.

(Nguồn: Reuters)

TÚC
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement