Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Starbucks rút khỏi Nga sau gần 15 năm hoạt động

Doanh nghiệp

24/05/2022 07:46

Sau tập đoàn McDonald's, ngày 23/5, Starbucks cũng đã tuyên bố rời khỏi Nga trong tháng này, chấm dứt 15 năm hoạt động tại đây.

Vào tháng 3, Starbucks cho biết đối tác được cấp phép của họ đã đồng ý "đình chỉ ngay lập tức" hoạt động tại tất cả 130 cửa hàng của họ ở Nga.

Quyết định này có nghĩa là Starbucks sẽ chấm dứt sự hiện diện của thương hiệu tại tại Nga và công ty sẽ trả lương cho gần 2.000 công nhân trong sáu tháng và hỗ trợ chuyển đổi công việc, Starbucks nói với các nhân viên hôm thứ Hai (23/5).

Starbucks rút khỏi Nga sau gần 15 năm hoạt động - Ảnh 1.

Starbucks rút khỏi Nga sau gần 15 năm hoạt động.

"Chúng tôi lên án các cuộc tấn công vô cớ và khủng khiếp của Nga vào Ukraina, và trái tim của chúng tôi dành cho tất cả những người bị ảnh hưởng", Kevin Johnson viết cho các đồng nghiệp vào tháng 3, trước khi ông nghỉ hưu với tư cách là Giám đốc điều hành.

"Cuộc tấn công và tác động nhân đạo của cuộc chiến này là tàn phá và tạo ra một hiệu ứng gợn sóng có thể cảm nhận được trên toàn thế giới", ông nói thêm.

Một loạt các công ty tên tuổi của thế giới đã tạm dừng hoặc đóng cửa hoạt động kinh doanh ở Nga sau khi Tổng thống Vladimir Putin phát động cái mà Nga gọi là "hoạt động quân sự đặc biệt" tại Ukraina.

McDonald's Corp. đã rời khỏi Nga trong tháng này và bán công việc kinh doanh của mình lại cho một cựu chủ mỏ than ở Siberia - đặt dấu chấm hết cho kỷ nguyên mà McDonald's Corp đã thiết lập từ năm 1990, khi hàng chục nghìn người xếp hàng ở Quảng trường Pushkin ở Moscow để tham gia lễ khai trương chi nhánh đầu tiên ở Nga. Ông Chris Kempczinski, ông chủ của McDonald's, nói rằng "cuộc khủng hoảng là do chiến tranh gây ra".

PV
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement