Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Nhà Trắng cáo buộc Elon Musk truyền bá chủ nghĩa bài Do Thái, X bị cắt quảng cáo hàng loạt

Số hóa

18/11/2023 14:25

Nhà Trắng hôm nay (18/11) đã lên án việc Elon Musk ủng hộ một bài đăng thúc đẩy chủ nghĩa bài Do Thái trên X, trong khi các công ty lớn bao gồm Walt Disney, Warner Bros Discovery và công ty mẹ NBCUniversal Comcast đã tạm dừng quảng cáo của họ trên nền tảng xã hội của vị tỷ phú.

Trước đó, hôm thứ Tư (16/11) đã đồng ý với một bài đăng trên X với tuyên bố rằng người Do Thái đang khơi dậy lòng căm thù đối với người da trắng. Ông cho rằng, tác giả bài đăng đề cập đến thuyết âm mưu "Sự thay thế vĩ đại" đang nói lên sự thật.

Thuyết âm mưu cho rằng người Do Thái và phe cánh tả đang lên kế hoạch thay thế người da trắng, dẫn đến một "cuộc diệt chủng của người da trắng".

Nhà Trắng cáo buộc Musk đã "quảng bá lòng căm thù bài Do Thái và phân biệt chủng tộc", "đi ngược lại các giá trị cốt lõi của người Mỹ".

"Không thể chấp nhận được việc lặp lại lời nói dối ghê tởm… một tháng sau ngày chết chóc nhất đối với người Do Thái kể từ Holocaust", người phát ngôn Nhà Trắng Andrew Bates nói, đề cập đến cuộc tấn công ngày 7/10 của nhóm Hồi giáo Palestine Hamas vào Israel.

Nhà Trắng cáo buộc Elon Musk truyền bá chủ nghĩa bài Do Thái, X bị cắt quảng cáo hàng loạt- Ảnh 1.

Elon Musk, Giám đốc điều hành của SpaceX và Tesla, đồng thời là chủ sở hữu của X, trước đây gọi là Twitter, tham dự hội nghị Viva Technology dành riêng cho đổi mới và khởi nghiệp tại trung tâm triển lãm Porte de Versailles ở Paris, Pháp, ngày 16/6/2023. Ảnh: REUTERS

Ngoài Disney, Warner Bros Discovery, Comcast, Lions Gate Entertainment và Paramount Global cho biết hôm thứ Sáu rằng, họ cũng đang tạm dừng quảng cáo của mình trên X, trước đây là Twitter. Axios đưa tin rằng Apple, công ty lớn nhất thế giới tính theo giá trị thị trường, cũng đang tạm dừng quảng cáo của mình trên nền tảng này.

IBM hôm thứ Năm đã tạm dừng quảng cáo trên X sau khi có báo cáo cho thấy quảng cáo của hãng này được đặt bên cạnh nội dung quảng cáo Adolf Hitler và Đảng Quốc xã. Media Matters cho biết, họ phát hiện ra rằng các quảng cáo doanh nghiệp của IBM, Apple, Oracle và Xfinity của Comcast đang được đặt cùng với nội dung chống Do Thái.

Theo các nhóm dân quyền, các nhà quảng cáo đã rời khỏi nền tảng X kể từ khi Musk mua nó vào tháng 10/2022 và giảm kiểm duyệt nội dung, dẫn đến lời nói căm thù trên trang web tăng mạnh. 

Đại diện của Musk và X vào thứ Sáu từ chối bình luận về bài đăng của vị tỷ phú.

"Nhiều nhà quảng cáo lớn nhất là những kẻ áp bức lớn nhất quyền tự do ngôn luận của bạn", Musk viết trên X vào thứ Sáu trong khi quảng cáo cấp cao nhất của nền tảng loại bỏ quảng cáo khỏi nguồn cấp dữ liệu của người dùng.

"Premium+ cũng không có quảng cáo trên dòng thời gian của bạn", Musk nói.

"Khi nói đến nền tảng này - X cũng đã cực kỳ rõ ràng về những nỗ lực của chúng tôi trong việc chống lại chủ nghĩa bài Do Thái và phân biệt đối xử. Không có chỗ cho nó ở bất kỳ đâu trên thế giới - nó xấu xí và sai trái. Dừng hoàn toàn", Giám đốc điều hành X Linda Yaccarino cho biết hôm thứ Năm.

Chủ nghĩa bài Do Thái đang gia tăng trong những năm gần đây ở Mỹ và trên toàn thế giới. Theo Liên đoàn Chống phỉ báng, một tổ chức phi lợi nhuận chống chủ nghĩa bài Do Thái, sau khi nổ ra chiến tranh giữa Israel và Hamas sau cuộc tấn công vào tháng trước, các vụ việc chống chủ nghĩa bài Do Thái ở Mỹ đã tăng gần 400% so với cùng kỳ năm trước.

Musk, giám đốc điều hành của nhà sản xuất xe điện Tesla và người sáng lập công ty tên lửa SpaceX, đã đổ lỗi cho Liên đoàn Chống phỉ báng về sự sụt giảm liên tục của các nhà quảng cáo mà không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào.

(Nguồn: Reuters)

PV
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement