Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Mạng xã hội X giới thiệu tính tăng gọi âm thanh, video

Số hóa

26/10/2023 14:35

Mặc dù hiện tại chỉ những thuê bao trả phí mới có thể thực hiện cuộc gọi nhưng tất cả các tài khoản đều có thể nhận được cuộc gọi.

Mạng xã hội X đang tung ra phiên bản đầu tiên của cuộc gọi video và âm thanh cho một số người dùng, theo chủ sở hữu là tỷ phú Elon Musk cho biết trong bối cảnh ông đang muốn thúc đẩy X trở thành 'ứng dụng của mọi thứ'.

Mặc dù hiện tại chỉ những người đăng ký trả phí mới có thể thực hiện cuộc gọi nhưng tất cả các tài khoản đều có thể nhận được chúng, X cho biết trên trang web của mình vào cuối ngày 25/10.

Công ty cho biết tính năng này hiện đã có trên iOS của Apple và sẽ sớm có trên Android.

Người dùng có thể kiểm soát ai có thể gọi cho họ thông qua cài đặt tin nhắn trực tiếp. Để gọi cho người dùng khác, họ phải gửi tin nhắn trực tiếp cho bạn ít nhất một lần trước đó, đại diện mạng xã hội X cho biết.

Cuối tháng 8, X đã thông báo rằng họ sẽ bắt đầu thu thập dữ liệu sinh trắc học của người dùng cũng như lịch sử học vấn và công việc của họ theo chính sách bảo mật mới, có hiệu lực vào tháng trước.

Mạng xã hội X giới thiệu tính tăng gọi âm thanh, video - Ảnh 1.

Sau khi cập nhật chính sách, ông Musk thông báo rằng người dùng X sẽ có thể thực hiện cuộc gọi thoại và video thông qua nền tảng này trên cả hệ điều hành iOS và Android mà không cần chia sẻ số điện thoại của họ.

"X là sổ địa chỉ toàn cầu hiệu quả… tập hợp các yếu tố đó là duy nhất", ông Musk nói vào thời điểm đó.

Với động thái mới nhất của mình, nền tảng này sẽ cạnh tranh với các ứng dụng đã có tên tuổi khác cung cấp tính năng tương tự, đáng chú ý nhất là các ứng dụng từ Nền tảng Meta, bao gồm Facebook, Instagram và WhatsApp.

Ông Musk đã hoàn tất việc mua lại nền tảng blog có trụ sở tại San Francisco trị giá 44 tỷ USD vào tháng 10 năm ngoái và đã thực hiện một loạt thay đổi kể từ đó.

Theo ông Musk, những thay đổi này là một phần trong nỗ lực nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng và đa dạng hóa nguồn doanh thu của công ty.

Theo các nhà phân tích và đại lý thương hiệu, ông đã đổi tên nền tảng này thành X vào tháng 7 trong một động thái được cho là đã làm mất đi giá trị từ 4 tỷ đến 20 tỷ USD.

Vào tháng 12/2022, Twitter cũng đã khởi chạy lại Twitter Blue, tài khoản cấp cao nhất của nền tảng, cho biết rằng người dùng đã được xác minh, dưới dạng dịch vụ đăng ký trả phí.

Phí của tính năng cao cấp bắt đầu ở mức 8 USD/tháng cho cá nhân, với những người tham gia sẽ nhận được các tính năng chỉ dành cho người đăng ký bao gồm Chỉnh sửa Tweet, tải lên video 1080p, chế độ đọc, dấu kiểm màu xanh lam đáng thèm muốn và các dòng tweet dài hơn.

Chi phí để giữ các dấu tích bắt đầu ở mức 1.000 USD/tháng đối với các tổ chức, cộng thêm 50 USD hàng tháng cho mỗi tài khoản liên kết hoặc nhân viên.

Nền tảng truyền thông xã hội hiện cũng yêu cầu người dùng phải có tài khoản và đăng nhập để xem hồ sơ người dùng và các dòng tweet, một động thái mà ông Musk tuyên bố sẽ ngăn dữ liệu bị "cướp bóc quá nhiều".

Công ty cũng đang có kế hoạch giới thiệu tính năng thanh toán để khai thác các nguồn doanh thu mới, Financial Times đưa tin vào tháng 1.

LAN ANH
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement