Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Nhà kinh tế hàng đầu: "Chúng ta đang ở gần đáy"

Chứng khoán

07/05/2022 00:23

Theo một chuyên gia kinh tế, các thị trường chứng khoán sẽ bán ra nhiều hơn vào mùa hè này khi các ngân hàng trung ương trên khắp thế giới tăng lãi suất để cố gắng chống lại lạm phát gia tăng.

Brunello Rosa, Giám đốc điều hành và trưởng bộ phận nghiên cứu tại Rosa & Roubini, một công ty tư vấn mà ông đồng sáng lập cùng với "con gấu thị trường" nổi tiếng Nouriel Roubini, tin rằng, các ngân hàng trung ương sẽ thắt chặt tiền tệ hơn nữa và nhiều tin xấu hơn về hoạt động kinh tế .

Ông nói với CNBC ngày 6/5: "Bây giờ là lúc để đánh giá lại các nguyên tắc cơ bản của nền kinh tế trên toàn thế giới về tốc độ tăng trưởng".

"Thật khó để các thị trường hoàn toàn lạc quan khi lạm phát đang tăng, tăng trưởng giảm và lãi suất tăng nhanh trên toàn cầu".

Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones giảm hơn 1.000 điểm vào ngày 6/5 và Nasdaq Composite giảm gần 5%, xóa bỏ đà phục hồi phiên trước đó. Sự cứu trợ ban đầu đối với việc Fed ra phán quyết về việc tăng lãi suất mạnh mẽ hơn dường như đã nhường chỗ cho những lo ngại rằng chu kỳ tăng vọt nhằm kiềm chế lạm phát nóng đỏ có thể gây hại cho tăng trưởng kinh tế.

Nhà kinh tế hàng đầu: "Chúng ta đang ở gần đáy" - Ảnh 1.

Cả ba chỉ số chính đều giảm hơn 1% trong các giao dịch sớm vào thứ Sáu, kéo dài lỗ phiên thứ hai liên tiếp khi các nhà đầu tư lo lắng về tác động của chính sách tiền tệ toàn cầu thắt chặt hơn trong bối cảnh lạm phát cao và triển vọng tăng trưởng đầy thách thức. (Biểu đồ Dow Jones 1 tháng qua)

Rosa cho biết các nhà đầu tư ban đầu hoan nghênh thông tin rằng mức tăng 0,75% là không có cơ sở, nhưng ông cảnh báo điều này có nghĩa là sẽ có vài lần tăng 0,5% trong những tháng tới. 

Ông cũng nói rằng Ngân hàng Trung ương Anh là ngân hàng trung ương duy nhất hiện nay là thực tế, sau khi các nhà hoạch định chính sách ở London hôm 5/5 cảnh báo về những rủi ro suy thoái mà nền kinh tế Anh đang phải đối mặt.

"Rõ ràng là tất cả các ngân hàng trung ương đều đang nói chuyện khó khăn trong giai đoạn này. Nhưng thực tế là thắt chặt nhiều cuối cùng sẽ dẫn đến thu hẹp nền kinh tế", ông nói.

"Ở khu vực đồng euro và ở Mỹ, họ không nhận ra rằng thực sự sẽ có một số hình thức thu hẹp hoạt động kinh tế", ông nói thêm.

Rosa cho biết, cuộc chiến ở Ukraina sẽ kéo dài hơn nhiều so với dự đoán của nhiều người tham gia thị trường, làm tăng thêm những khó khăn khác như các vấn đề về chuỗi cung ứng, lạm phát tăng vọt và lãi suất tăng.

Chỉ số Stoxx 600 toàn châu Âu đã giảm 1% vào sáng 6/5, sau đợt bán tháo trên Phố Wall và điểm chuẩn giảm hơn 11% cho đến nay trong năm nay. Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông dẫn đầu mức giảm trong khu vực khi giảm 3,81%. Tại Trung Quốc đại lục, Shanghai Composite giảm 2,16% trong khi Thành phần Thâm Quyến giảm 2,14% xuống 10.809,88.

(Nguồn: CNBC)

Chấn Hưng
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement