Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Nhà giàu Trung Quốc thận trọng khi quỹ đầu tư nước ngoài gặp 'rủi ro nghiêm trọng'

Quản trị

13/04/2023 10:33

Một số công dân giàu có thậm chí còn để tiền trong ngân hàng, đánh dấu lần đầu tiên sau một thập kỷ tiền gửi ngân hàng là một trong ba kênh đầu tư hàng đầu của giới nhà giàu Trung Quốc.

Năm 2022 là thời điểm bùng nổ đối với một số cá nhân Trung Quốc giàu có như Billy Huang, người điều hành một tập đoàn đầu tư ở miền nam Trung Quốc.

Xung đột ở Ukraina, lệnh trừng phạt của phương Tây đối với hoạt động kinh doanh của Nga và quan hệ Mỹ-Trung ngày càng leo thang đã khiến Huang phải trì hoãn kế hoạch mở rộng đầu tư ra nước ngoài trong năm nay. Ông cũng đang có cái nhìn thận trọng về thị trường nội địa trong thời gian tới, mặc dù Trung Quốc đã mở cửa trở lại biên giới.

"Tôi đã tham khảo ý kiến của hơn 100 chuyên gia, hỏi xem điều gì đáng để đầu tư trong những năm tới và điều gì nên tránh nếu triển vọng kinh tế yếu", ông Huang nói.

Dựa trên nghiên cứu của mình, ông đã thu hẹp trọng tâm của mình vào chăm sóc y tế và năng lượng, đồng thời tránh xa các thị trường hàng tiêu dùng nhanh và nguồn lực chăm sóc bà mẹ và trẻ em.

"Nếu quan hệ Trung-Mỹ tiếp tục xấu đi và rơi vào một cuộc chiến tranh lạnh mới, số tiền mà người Trung Quốc chúng tôi đưa ra nước ngoài, bất kể nó ở đâu, rất có thể sẽ gặp rủi ro nghiêm trọng", ông Huang than thở. "Hãy xem điều gì đã xảy ra với các nhà tài phiệt Nga. "Roman Abramovich là một bài học hay".

Nhà giàu Trung Quốc thận trọng khi quỹ đầu tư nước ngoài gặp 'rủi ro nghiêm trọng' - Ảnh 1.

Một cuộc khảo sát gần đây cho thấy các nhà đầu tư giàu có ở Trung Quốc đại lục sẽ chủ yếu tìm đến Hồng Kông (ảnh) để đầu tư ra nước ngoài trong những năm tới. Ảnh: SCMP

Chủ sở hữu cũ của Chelsea, một câu lạc bộ bóng đá Premier League ở Anh, nằm trong số hơn 1.000 đầu sỏ chính trị và doanh nghiệp Nga bị trừng phạt vì bị cáo buộc hưởng lợi từ mối quan hệ thân thiết với Tổng thống Vladimir Putin, sau cuộc xung đột Nga-Ukraina. Chính phủ Anh và EU đã trừng phạt ông Abramovich vào tháng 3/2022, nhưng ông phủ nhận có quan hệ tài chính với Điện Kremlin.

Bất chấp triển vọng mở cửa trở lại màu hồng mà Bắc Kinh mô tả, căng thẳng địa chính trị gia tăng, sự cạnh tranh giữa Mỹ và Trung Quốc, triển vọng ảm đạm về xuất khẩu và sự hỗn loạn trên thị trường tài chính toàn cầu do sự sụp đổ của Ngân hàng Thung lũng Silicon, tất cả đều làm gia tăng cảm giác bất an trong giới nhà giàu Trung Quốc.

"Các doanh nhân Trung Quốc từng là nhóm có cái nhìn lạc quan nhất về nền kinh tế đất nước. Nhưng không nhiều người vẫn lạc quan trong 3 đến 5 năm tới trong tình hình hiện tại", ông Huang nói thêm.

"Sẽ là một câu chuyện tiền bạc khác trong thời chiến tranh lạnh. Tôi không có bất kỳ kế hoạch di cư nào, vì tôi cần giữ quốc tịch Trung Quốc để điều hành công việc kinh doanh chính của mình ở trong nước. Nhưng ngay cả khi tôi có thẻ xanh, tài sản ở nước ngoài của tôi vẫn có nguy cơ bị đóng băng hoặc bị xử phạt".

Theo một cuộc khảo sát về các cá nhân giàu có (HNWI) ở Trung Quốc, được công ty tư vấn đầu tư và giàu có Hurun công bố vào tháng trước, khoảng 70% người giàu Trung Quốc có kế hoạch tăng đầu tư trong nước trong ba năm tới.

Báo cáo Chất lượng cuộc sống HNWI của Trung Quốc năm 2023 cũng cho thấy, về nơi đầu tư ra nước ngoài trong ba năm tới, 23% số người được hỏi cho biết Hồng Kông, 14% cho biết Singapore và 11% cho biết Tokyo.

Nhà giàu Trung Quốc thận trọng khi quỹ đầu tư nước ngoài gặp 'rủi ro nghiêm trọng' - Ảnh 2.

Ảnh minh hoạ

Annie Chung, một đại lý bán bảo hiểm cấp cao có trụ sở tại Hồng Kông có khách hàng là những người Trung Quốc giàu có, chỉ ra xu hướng dòng vốn chảy vào thành phố do lo ngại rủi ro sau hậu quả từ sự sụp đổ của Ngân hàng Thung lũng Silicon và cuộc khủng hoảng niềm tin tại Credit Suisse. Và một số công ty quản lý quỹ và bảo hiểm đã giới thiệu các sản phẩm để thu hút các quỹ như vậy.

"Có một số khách hàng Trung Quốc gần đây đã cân nhắc đầu tư quỹ nước ngoài của họ vào Hồng Kông. Một số hợp đồng bảo hiểm theo kiểu tiết kiệm đang ngày càng hấp dẫn", ông Chung nói. "Ít gặp khủng hoảng địa chính trị và tài chính, ổn định và an toàn, đó là những điều họ quan tâm nhất".

Rachel Huang, có gia đình điều hành một công ty internet ở Thâm Quyến, ngay bên kia biên giới với Hồng Kông, là một trong số những HNWI của Trung Quốc do dự trong việc phân bổ nhiều tiền hơn trong bối cảnh kinh tế đầy rủi ro.

"Trong ít nhất hai năm, chúng tôi sẽ không đầu tư mới vào công việc kinh doanh của chính mình, cũng như không đầu tư vào bất động sản, vì lợi tức xuất khẩu và nhân khẩu học của Trung Quốc đã trở thành dĩ vãng", bà nói, đồng thời lưu ý khối lượng xuất khẩu của Trung Quốc có thể tiếp tục như thế nào giảm, có thể kéo cả nền kinh tế quốc gia và sự giàu có của các cá nhân đi xuống.

Rachel Huang nói thêm: "Một số người bạn của tôi đã chứng kiến sự giàu có của họ giảm sút trong năm qua do tác động của thị trường hoặc chính sách. "Nhưng chồng tôi và tôi quan tâm nhất đến việc tăng tỷ lệ tài sản có tính thanh khoản cao dùng một lần của chúng tôi, chẳng hạn như tiền gửi, bảo hiểm và vàng".

Báo cáo của Hurun cũng cho biết, lần đầu tiên trong thập kỷ qua, tiền gửi ngân hàng đã trở thành một trong ba khoản đầu tư hàng đầu mà người giàu Trung Quốc dự định tăng trong ba năm tới, sau cổ phiếu và vàng, trong khi bất động sản tiếp tục mất giá. quyến rũ và hiện đứng đầu danh sách các lĩnh vực mà tập đoàn có kế hoạch giảm đầu tư.

Báo cáo cũng lưu ý rằng chi tiêu của người tiêu dùng cao cấp vẫn quan trọng như thế nào đối với nền kinh tế Trung Quốc, mặc dù tổng quy mô của thị trường xa xỉ Trung Quốc đã giảm 5% vào năm ngoái so với năm 2021, xuống còn 1,65 nghìn tỷ nhân dân tệ (240 tỷ USD).

Tuy nhiên, Belle Liang, một đại lý du thuyền ở tỉnh Hải Nam, vẫn kỳ vọng hoạt động kinh doanh sẽ phục hồi trong năm nay vì những người Trung Quốc giàu có có thể trở nên hào hứng chi tiêu hơn sau khi Trung Quốc nới lỏng các hạn chế về COVID-19 vào cuối năm ngoái.

"Tôi đã bán được 6-7 chiếc du thuyền nhỏ có giá dưới 1 triệu nhân dân tệ mỗi năm trong thời kỳ đại dịch, nhưng năm nay tôi dự kiến sẽ bán được hơn 5 chiếc nhỏ và khoảng 5 chiếc du thuyền lớn với đơn giá trên 10 triệu nhân dân tệ", bà nói.

(Nguồn: SCMP)

GIA HÂN
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement