Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Nga yêu cầu Ukraina hạ vũ khí trong trận chiến Sievierodonetsk

Kinh tế thế giới

15/06/2022 10:57

Nga yêu cầu các lực lượng Ukraina ẩn náu trong một nhà máy hóa chất ở thành phố Sievierodonetsk hạ vũ khí vào đầu ngày 15/4.

Ukraina đang kêu gọi phương Tây viện trợ thêm vũ khí hạng nặng sau khi Nga dồn phần lớn hỏa lực vào khu vực phía đông Donbas, một chủ đề dự kiến sẽ được đưa ra thảo luận tại cuộc họp của các bộ trưởng quốc phòng NATO vào hôm nay tại Brussels.

Ukraina cho biết hơn 500 dân thường đang bị mắc kẹt cùng với các binh sĩ bên trong nhà máy hóa chất Azot, nơi các lực lượng của họ đã chống lại các cuộc bắn phá và tấn công trong nhiều tuần của Nga khiến phần lớn Sievierodonetsk chỉ còn là đống đổ nát.

Các máy bay chiến đấu nên "ngừng kháng cự vô nghĩa và hạ vũ khí" từ 8 giờ sáng theo giờ Moscow (05:00 GMT) ", Mikhail Mizintsev, người đứng đầu Trung tâm Quản lý Quốc phòng Quốc gia Nga nói với hãng thông tấn Interfax.

Nga yêu cầu Ukraina hạ vũ khí trong trận chiến Sievierodonetsk  - Ảnh 1.

Quân nhân Ukraina trên xe chiến đấu bộ binh BMP-1 trong bối cảnh Nga tấn công vùng Donetsk, Ukraina ngày 14/6/2022. Ảnh: REUTERS

Mizintsev cho biết thường dân sẽ được đưa ra ngoài thông qua một hành lang nhân đạo.

Trận pháo kích Azot lặp lại cuộc bao vây trước đó của các nhà máy thép Azovstal ở phía Nam cảng Mariupol, nơi hàng trăm máy bay chiến đấu và dân thường trú ẩn trước các cuộc pháo kích của Nga. Những người bên trong đã đầu hàng vào giữa tháng 5 và bị Nga giam giữ.

Thống đốc khu vực Serhiy Gaidai của Luhansk, một trong hai tỉnh miền Đông mà Moscow tuyên bố đại diện cho phe ly khai, cho biết "mọi người không thể chịu đựng được trong hầm trú ẩn nữa, trạng thái tâm lý của họ đang ở mức nguy hiểm".

Cuộc tấn công của Nga vào Sievierodonetsk của Luhansk - một thành phố chỉ có hơn 100.000 dân trước chiến tranh - hiện đang là tâm điểm của trận chiến Donbas. Kyiv cho biết 100-200 binh sĩ của họ thiệt mạng mỗi ngày, với hàng trăm người khác bị thương.

Ukraina vẫn đang cố gắng sơ tán dân thường khỏi Sievierodonetsk sau khi lực lượng Nga phá hủy cây cầu cuối cùng bắc qua sông tới thành phố sinh đôi Lysychansk do Ukraina nắm giữ. Các lực lượng Nga đã pháo kích vào Lysychansk, nằm trên vùng đất cao hơn trên bờ phía tây của sông Siverskyi Donets.

Khu vực này đã "đổi chủ" nhiều lần trong vài tuần qua, nhưng các quan chức Ukraina đã đưa ra dấu hiệu cho thấy họ sẽ lùi bước. Nhưng với tất cả các cây cầu dẫn từ Sievierodonetsk hiện đã bị phá hủy, các lực lượng Ukraina có nguy cơ bị bao vây.

Tổng thống Zelensky nói trong một bài phát biểu vào cuối ngày thứ Ba rằng: "Chúng ta phải giữ vững ..."

Nga yêu cầu Ukraina hạ vũ khí trong trận chiến Sievierodonetsk  - Ảnh 3.

Quân Ukraina ở vùng Donetsk ngày 14/6/2022. Ảnh: REUTERS

"Không bên nào từ bỏ"

Nga không đưa ra con số thường xuyên về thiệt hại của mình nhưng các nước phương Tây cho biết họ đã bị thiệt hại rất lớn khi Tổng thống Vladimir Putin tìm cách buộc Kyiv đầu hàng tại Luhansk và Donetsk, được gọi chung là Donbas.

Lực lượng ở Sievierodonetsk đã thay đổi nhiều lần trong vài tuần qua - với việc Nga tập trung hỏa lực pháo binh áp đảo vào các quận nội thành để tiêu diệt các lực lượng bảo vệ, sau đó sử dụng bộ binh để phản công.

Ở những nơi khác ở Donbas, Ukraina cho biết Nga có kế hoạch tấn công Sloviansk từ phía Bắc và dọc theo mặt trận gần Bakhmut về phía Nam.

Tại tỉnh Donetsk, cơ sở hạ tầng quan trọng bao gồm trường học, bệnh viện và chợ đã bị tấn công trong tuần qua, người phát ngôn Liên hợp quốc Stephane Dujarric nói với các phóng viên ở New York.

Dujarric cho biết: "Điều này đã khiến cuộc sống của những người đang đối mặt với tình trạng thiếu nước trầm trọng gần như không thể chịu đựng nổi, và đôi khi không thể rời khỏi nhà của họ trong nhiều ngày liên tục do giao tranh ác liệt".

Về phía Nam, quân đội Ukraina cho biết họ đã tiến hành ba cuộc không kích nhằm vào các nơi tập trung binh lính, kho nhiên liệu và thiết bị quân sự ở khu vực Kherson.

Nga yêu cầu Ukraina hạ vũ khí trong trận chiến Sievierodonetsk  - Ảnh 5.

Quân Ukraine trên xe tăng ở vùng Donetsk ngày 14/6/2022. Ảnh: REUTERS

Vũ khí 

Các quan chức Ukraina tiếp tục kêu gọi Hoa Kỳ và các đồng minh gửi thêm pháo cũng như xe tăng, máy bay không người lái và các loại vũ khí hạng nặng khác.

Các nước phương Tây đã hứa sẽ có vũ khí tiêu chuẩn NATO - bao gồm cả tên lửa tiên tiến của Mỹ. Nhưng việc triển khai chúng mất nhiều thời gian và Ukraina sẽ cần sự hỗ trợ nhất quán của phương Tây để chuyển đổi sang nguồn cung cấp và hệ thống vũ khí mới khi kho vũ khí và đạn dược từ thời Liên Xô của họ ngày càng cạn kiệt.

Cuộc họp hôm thứ Tư của các bộ trưởng quốc phòng NATO do Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin dẫn đầu. Đây là lần thứ ba nhóm gần 50 quốc gia nhóm họp để thảo luận và phối hợp hỗ trợ Ukraina.

Washington đã cam kết hỗ trợ an ninh khoảng 4,6 tỷ USD kể từ cuộc chiến diễn ra ngày 24/2 của Nga, bao gồm các hệ thống tên lửa tầm xa, máy bay không người lái và pháo tiên tiến.

Tuy nhiên, Zelensky cho biết Ukraina không có đủ hệ thống chống tên lửa để bảo vệ các thành phố của mình, đồng thời nói thêm rằng "không thể chậm trễ".

Trong khi các lệnh trừng phạt của phương Tây đã ảnh hưởng nặng nề đến nền kinh tế Nga, dẫn đến tình trạng thiếu hụt dầu và ngũ cốc trên toàn cầu đã khiến giá năng lượng và hàng hóa tăng vọt. Và một bài phát biểu mà Putin dự kiến sẽ trình bày vào thứ Sáu tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St Petersburg sẽ được theo dõi chặt chẽ. 

(Nguồn: Reuters)

Chấn Hưng
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement