Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Nga triển khai 11 máy bay ném bom hạt nhân sát biên giới NATO, cảnh báo về Chiến tranh thế giới thứ 3

Quân sự

14/10/2022 18:55

Tổng thống Putin đã triển khai 11 máy bay ném bom có khả năng mang vũ khí hạt nhân đến khu vực chỉ cách biên giới với NATO vài dặm.

Nhà điều hành vệ tinh Planet Labs của Mỹ phát hiện "sự hiện diện ngày càng nhiều" máy bay ném bom chiến lược TU-160 và TU-95 của Nga cách biên giới với Na Uy chưa đầy 20 dặm.

Faktisk đưa tin, một hình ảnh vệ tinh chụp ngày 7/10 cho thấy, 7 máy bay ném bom chiến lược Tu-160 và 4 máy bay Tu-95 tại căn cứ không quân Nga Olenya trên bán đảo Kolskyi.

Và hai ngày sau, một hình ảnh khác cho thấy một trong những máy bay ném bom Tu-160 đã sẵn sàng cất cánh trên đường băng. Tu-160 là máy bay chiến đấu Mach 2 lớn nhất và nặng nhất từng được chế tạo, có khả năng bay liên tục 7.500 dặm (12.070 km) mà không cần tiếp nhiên liệu.

Các máy bay ném bom chiến lược có thể mang tới 12 tên lửa hạt nhân tầm ngắn.

11 máy bay ném bom chiến lược - Tu-160 màu đỏ và Tu-95 màu vàng - được phát hiện gần biên giới Na Uy. Nguồn: Planet Labs

Và trong khi đó, máy bay ném bom chiến lược Tu-95 - được gọi là Bears - là một trong những máy bay lớn nhất trong lực lượng không quân của ông Putin, có khả năng mang tên lửa hành trình và bom hạt nhân lớn.

Nó diễn ra vào đầu tháng này, công ty tình báo ImageSat International của Israel đã phát hiện máy bay ném bom của Nga tại một căn cứ không quân gần biên giới Phần Lan.

Theo các hình ảnh vệ tinh do Jerusalem Post thu được, 4 chiếc TU-160 đã được nhìn thấy tại căn cứ vào ngày 21/8 và 3 chiếc TU-95 được nhìn thấy vào ngày 25/9.

Căn cứ không quân Engels có các máy bay ném bom chiến lược duy nhất của Nga đóng quân gần Ukraina và là nơi đóng quân của Trung đoàn Máy bay ném bom hạng nặng 121 bay TU-160 và TU-95.

Nó diễn ra trong bối cảnh lo ngại nhà độc tài Nga thực hiện các mối đe dọa của mình bằng chiến dịch Armageddon hạt nhân. NATO đã tổ chức một cuộc họp kín vào hôm qua khi liên minh thúc đẩy các kế hoạch cho một cuộc tập trận hạt nhân.

Trong khi đó, Nga đã đưa ra thêm những cảnh báo về ngày tận thế cho cả phương Tây và Ukraina. Ông Putin đang phải đối mặt với thảm họa quân sự trên mặt đất khi lực lượng của Nga bị đẩy lùi trên chiến tuyến.

Máy bay phản lực siêu thanh Tu-160 và máy bay ném bom chiến lược Tu-95 của Nga cất cánh.

Nhưng điều đó đã làm dấy lên lo ngại rằng Putin có thể làm điều gì đó ngu ngốc - và thậm chí có khả năng biến những mối đe dọa của ông thành hạt nhân.

Ukraina đã chính thức nộp đơn xin gia nhập NATO, điều khiến Nga tức giận.

Alexander Venediktov, Phó thư ký Hội đồng An ninh Nga cho biết: "Kyiv nhận thức rõ rằng một bước đi như vậy sẽ có nghĩa là một sự leo thang dẫn đến Chiến tranh Thế giới thứ 3".

"Bản chất tự sát của một bước đi như vậy được chính các thành viên NATO hiểu rõ".

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết: "Chúng tôi cam kết bảo vệ từng tấc lãnh thổ của NATO".

Chỉ trong tuần này, một báo cáo đưa tin ông Putin đã cảnh báo tỷ phú Elon Musk rằng ông sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân nếu Ukraina cố gắng chiếm lại Crimea.

Nga triển khai 11 máy bay ném bom hạt nhân sát biên giới NATO, cảnh báo về Chiến tranh thế giới thứ 3 - Ảnh 3.

Và vào đầu tháng này, Tổng thống Putin đã thăng chức cho Ramzan Kadyrov - người đã yêu cầu Nga phi hạt nhân hóa Ukraina - lên quân hàm tướng. Ông cũng đã đặt tướng Sergey Surovkin làm người đứng đầu lực lượng vũ trang.

Các nguồn tin quốc phòng tin rằng Putin có thể biến cuộc chiến thành hạt nhân bằng cách cho nổ một quả bom ở biên giới trong một thông điệp gửi đến phương Tây. Và một chuyên gia đã cảnh báo một cuộc tấn công hạt nhân ngày tận thế của Nga vào Ukraina sẽ là bước cuối cùng trên một "nấc thang leo thang" tàn khốc.

Sau vụ nổ cây cầu được đánh giá cao ở Crimea của mình, Putin đã nhiều lần cảnh báo rằng ông sẽ đáp trả bằng các cuộc tấn công tàn khốc hơn, sau khi coi Kyiv là "những kẻ khủng bố hạt nhân".

Hôm thứ Năm, Phó thư ký Hội đồng An ninh Nga Alexander Venediktov cảnh báo rằng sẽ có "sự leo thang có thể dẫn đến Thế chiến thứ ba" nếu Ukraina gia nhập NATO. Trong khi đó, Tiến sĩ Yuri Felshtinsky cảnh báo rằng Nga có thể sử dụng Belarus để tiến hành các cuộc tấn công hạt nhân.

Ông nói rằng Kyiv sẽ bị phá hủy trong vài phút nếu Belarus tuân theo lệnh của Nga để tấn công Ukraina bằng tên lửa của Moscow.

Trong khi đó, đội quân của ông Putin đã phải đối mặt với một thất bại nhục nhã trên tiền tuyến. Hôm qua, dân thường đã được khuyến khích rời khỏi Kherson khi các chiến binh Ukraina chỉ còn cách thành phố bị chiếm đóng 12 km.

Tổng thống Ukraina tuyên bố sẽ giành chiến thắng trước Nga

Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 14/10 tuyên bố sẽ giành chiến thắng trước Nga và mang lại tự do cho Ukraina.

Phát biểu trong một video đánh dấu kỷ niệm Ngày bảo vệ lãnh thổ Ukraina (14/10), ông Zelensky bày tỏ cảm ơn các lực lượng vũ trang Ukraina đã kiên cường bảo vệ đất nước. Ông nhấn mạnh tất cả những gì đã bị lấy đi khỏi Ukraina sẽ được trả lại và sẽ không có người lính nào bị giam cầm.

Tổng thống Ukraina nói: "Bằng cách đánh bại kẻ thù này, chúng ta sẽ đáp trả tất cả những kẻ đã xâm phạm Ukraina... Đây sẽ là một chiến thắng cho tất cả người dân của chúng ta, một chiến thắng cho Lực lượng vũ trang Ukraina".

(Nguồn: The Sun)

CHẤN HƯNG
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement