Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Nga dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel

Giá cả hàng hóa

06/10/2023 15:22

Nga cho phép quay trở lại xuất khẩu dầu diesel bằng đường biển chỉ vài tuần sau khi áp đặt lệnh cấm làm rung chuyển thị trường toàn cầu, thay vào đó thực hiện các bước khác để duy trì đủ nguồn cung cấp nhiên liệu trong nước.

Theo một tuyên bố trên tài khoản Telegram của chính phủ, các chuyến hàng có thể tiếp tục với điều kiện nhiên liệu được chuyển đến các cảng của quốc gia bằng đường ống. Những dòng chảy như vậy đến các cảng phía Tây của Nga chiếm phần lớn khối lượng xuất khẩu.

Động thái này sẽ giúp các nhà nhập khẩu nhẹ nhõm hơn sau khi Nga, nhà xuất khẩu nhiên liệu loại diesel lớn nhất bằng đường biển, áp đặt lệnh cấm gần như hoàn toàn đối với việc giao hàng vào ngày 21/9. 

Các hạn chế đã đẩy giá châu Âu tăng cao trong một thị trường vốn đã thắt chặt. Các nhà máy lọc dầu trên khắp thế giới đang vật lộn để sản xuất đủ sau khi Nga và Ả Rập Saudi cắt giảm nguồn cung dầu thô giàu dầu diesel, khiến tồn kho giảm dần.

Moscow áp đặt lệnh cấm sau khi chi phí nhiên liệu trong nước tăng cao đã đẩy lạm phát lên cao, tạo ra một vấn đề chính trị tiềm tàng cho Điện Kremlin trước cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 3. 

Chính phủ cho biết mặc dù hoạt động xuất khẩu hiện có thể khởi động lại nhưng các nhà sản xuất phải đảm bảo ít nhất 50% sản lượng dầu diesel của họ vẫn ở trong nước.

Nga dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel - Ảnh 1.

Một mỏ dầu, khí đốt và condensate ở Nga. Ảnh: Bloomberg

Lợi nhuận khiến nhiên liệu sụt giảm vào thứ Sáu trước khi hồi phục. Lợi nhuận từ việc chuyển dầu thô thành dầu diesel giảm xuống mức 23,89 USD/thùng, giảm 2,28 USD so với hôm 5/10, trước khi giao dịch ở mức 24,42 USD. Các thương nhân đã hoài nghi về việc Nga có thể duy trì biện pháp này trong bao lâu mà không bị quá tải tại các kho lưu trữ trong nước.

Theo tuyên bố, các nhà xuất khẩu không tự sản xuất dầu diesel nhưng vận chuyển khối lượng mua trên thị trường nội địa giờ đây sẽ phải trả mức thuế xuất khẩu cực kỳ cao. Giá đó được ấn định ở mức 50.000 rúp (gần 500 USD) một tấn, gần bằng giá hiện tại của dầu diesel theo mùa của Nga trên sàn giao dịch hàng hóa SPIMEX của quốc gia này.

Chính phủ cũng đang khôi phục toàn bộ trợ cấp cho các nhà máy lọc dầu để đảm bảo đáp ứng nhu cầu nhiên liệu trong nước và các nhà máy lọc dầu được bồi thường cho sự chênh lệch giữa giá trong và ngoài nước.

Họ đã giảm một nửa số tiền chi trả hàng tỷ rúp vào tháng trước để hạn chế chi tiêu ngân sách do chi phí gia tăng của cuộc chiến ở Ukraina. 

Tuy nhiên, động thái này đã bị Tổng thống Vladimir Putin chỉ trích, ông cho rằng việc cắt giảm đã làm trầm trọng thêm tình hình trên thị trường nhiên liệu trong nước.

(Nguồn: Bloomberg)

NGỌC CHÂU
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement