Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Thử nghiệm máy bay phản lực chở khách siêu thanh nhanh nhất thế giới

Doanh nghiệp

24/05/2022 15:59

Các chuyến bay chở khách siêu thanh được nối lại sau gần hai thập kỷ nghỉ hưu của Concorde, đem đến cho khách hàng sự hào hứng tột độ.

Nhà sản xuất máy bay Bombardier tiết lộ, Global 8.000 đang trong quá trình phát triển sẽ là "máy bay phản lực kinh doanh được chế tạo có tốc độ nhanh nhất và tầm bay xa nhất trên thế giới".

Với sức chứa lên đến 19 hành khách, tầm bay 8.000 hải lý (14.800 km) và tốc độ tối đa 1.151 km/h, chiếc máy bay dự kiến sẽ đi vào hoạt động từ năm 2025, theo một tuyên bố từ Bombardier.

Tin tức được đưa ra sau khi một phương tiện thử nghiệm Global 7.500 đã phá vỡ rào cản âm thanh trong một chuyến bay trình diễn vào tháng 5 năm ngoái, đạt tốc độ hơn 1.243 km/h.

Đột phá tốc độ siêu âm

Máy bay phản lực chở khách siêu thanh nhanh nhất thế giới trong các cuộc thử nghiệm - Ảnh 1.

Bản vẽ nội thất của máy bay Global 8.000, hiện đang được phát triển bởi nhà sản xuất máy bay phản lực kinh doanh Bombardier.

Bombardier cho biết, chiếc máy bay này cùng với máy bay nhanh nhất F/A-18 của NASA trở thành máy bay Hạng mục Giao thông vận tải đầu tiên bay siêu thanh bằng nhiên liệu hàng không bền vững (SAF) sau chuyến bay.

"Máy bay Global 8.000 tận dụng những đặc tính nổi bật của máy bay Global 7.500, mang đến cho khách hàng một chiếc máy bay hàng đầu của kỷ nguyên mới", Éric Martel, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Bombardier, cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Hai.

Chuyến bay thử nghiệm Global 8.000 bắt đầu trên các phương tiện bay thử nghiệm Global 7.500. Bombardier cho biết máy bay sắp tới cũng sẽ có độ cao cabin tương đương 2.900 feet (884m).

Kỷ nguyên mới

Máy bay phản lực chở khách siêu thanh nhanh nhất thế giới trong các cuộc thử nghiệm - Ảnh 2.

Máy bay sắp tới được mô tả là "máy bay phản lực kinh doanh được chế tạo cho mục đích nhanh nhất và tầm xa nhất trên thế giới."

Global 8.000 là một trong nhiều nỗ lực nhằm nâng cao tốc độ của máy bay chở khách hơn hai thập kỷ sau khi Concorde nghỉ hưu.

Năm ngoái, United Airlines thông báo họ có thể cung cấp các đường bay siêu thanh sớm nhất là vào năm 2029 sau khi đạt được thỏa thuận mua 15 máy bay phản lực siêu thanh.

Trong khi đó, Boom Supersonic có trụ sở tại Colorado đã hoàn thành quá trình thử nghiệm trên mặt đất trên X-B1, máy bay nguyên mẫu cho máy bay phản lực Overture của hãng, được thiết kế để có sức chứa từ 65 đến 88 người, nhằm mục đích bay trên 500 tuyến chủ yếu xuyên đại dương sẽ được hưởng lợi từ máy bay tốc độ 2.695 km/h.

Đáng buồn thay, công ty khởi nghiệp hàng không Aerion có trụ sở tại Florida đã sụp đổ sau đó khi tiết lộ kế hoạch cho một máy bay thương mại với tốc độ trên 4.900 km/h tên là Aerion AS3 vào năm ngoái.

(Nguồn: CNN Travel)

TRUNG HIẾU
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement