Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Nga chuyển hướng tấn công dữ dội ở miền đông Ukraina

Quân sự

17/11/2022 19:24

Nga đã tiến hành thêm các cuộc tấn công tên lửa vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraina hôm 17/11 và tăng cường tấn công ở miền đông Ukraina bởi lực lượng rút từ thành phố Kherson ở miền nam mà Kyiv đã tái chiếm vào tuần trước.

NATO và Ba Lan kết luận rằng một tên lửa rơi ở Ba Lan hôm thứ Ba, khiến hai người thiệt mạng, có thể là do lực lượng phòng không của Ukraina bắn nhầm. Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky đã phản đối quan điểm này một cách công khai. Đây là lần bất đồng quan điểm hiếm hoi của Tổng thống Ukraina với các đồng minh phương Tây.

Khi đợt tuyết đầu tiên của mùa đông rơi xuống Kyiv, các nhà chức trách cho biết họ đang nỗ lực khôi phục điện trên toàn quốc sau khi Nga thực hiện điều mà Ukraina gọi là vụ bắn phá nặng nề nhất hồi đầu tuần này vào cơ sở hạ tầng dân sự trong cuộc chiến kéo dài 9 tháng.

Các vụ nổ lại được nghe thấy vào sáng thứ nay tại một số khu vực của Ukraina, bao gồm cảng Odesa phía nam, thủ đô Kyiv và thành phố miền trung Dnipro.

Các quan chức địa phương cho biết hai người đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công tên lửa vào đêm qua ở khu vực Zaporhizhzhia phía nam, ba người bị thương trong một cuộc tấn công vào thành phố Kharkiv phía đông bắc và ba người bị thương ở Odesa.

Nga chuyển hướng tấn công dữ dội ở miền đông Ukraina - Ảnh 1.

Lính cứu hỏa cố gắng dập tắt ngọn lửa trong một tòa nhà dân cư ở Kiev đã bị tấn công bằng tên lửa của Nga hôm 15/11. Ảnh: Reuters

"Các tên lửa đang bay qua Kiev ngay bây giờ", hãng thông tấn Interfax Ukraina dẫn lời Thủ tướng Denys Shmyhal phát biểu tại một hội nghị. "Bây giờ họ đang đánh bom cơ sở sản xuất khí đốt của chúng tôi, họ đang đánh bom các doanh nghiệp của chúng tôi ở Dnipro và Yuzhmash (nhà máy tên lửa)".

Công ty năng lượng nhà nước Naftogaz xác nhận rằng các cơ sở sản xuất khí đốt ở miền đông Ukraina đã bị hư hại hoặc phá hủy. Văn phòng nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA) cảnh báo về một cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng ở Ukraina trong mùa đông này.

"Hàng triệu người đang phải đối mặt với việc bị cắt điện liên tục và việc thiếu năng lượng cũng ảnh hưởng đến việc bơm nước", OCHA cho biết trong một tuyên bố.

Một thông tin sáng sủa hơn, Bộ Cơ sở hạ tầng Ukraina cho biết đã đạt được thỏa thuận gia hạn thêm 120 ngày cho phép xuất khẩu thực phẩm và phân bón từ các cảng Biển Đen của Ukraina thông qua hành lang vận chuyển đường biển được bảo vệ.

Sáng kiến ngũ cốc Biển Đen, lần đầu tiên được thống nhất vào tháng 7, đã giúp giảm bớt tình trạng thiếu lương thực toàn cầu và Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã hoan nghênh thông báo hôm thứ Năm.

Tên lửa rơi ở Ba Lan

Tổng thống Tayyip Erdogan của Thổ Nhĩ Kỳ, người đã giúp tạo ra thỏa thuận ngũ cốc ở Biển Đen, cho biết ông đã được thông báo sau cuộc đàm phán Mỹ-Nga ở Ankara hồi đầu tuần nhằm giảm căng thẳng về Ukraina rằng không bên nào sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân.

Các đại sứ NATO đã tổ chức các cuộc đàm phán khẩn cấp hôm thứ Tư để đối phó với vụ nổ hôm thứ Ba tại một cơ sở sản xuất ngũ cốc ở Ba Lan, gần biên giới Ukraina, sự mở rộng chết chóc đầu tiên của cuộc chiến vào lãnh thổ của NATO.

Tuy nhiên, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda cho biết, tên lửa dường như là S-300 do Liên Xô sản xuất, rất có thể do "lực lượng phòng không Ukraina" vô tình bắn ra, chứ không phải Nga. Nga và Ukraina đều sử dụng loại tên lửa này.

Nga chuyển hướng tấn công dữ dội ở miền đông Ukraina - Ảnh 2.

Trẻ em trên các góc phố xung quanh Kherson hét lên 'Slava Ukraini' hoặc 'Vinh quang cho Ukraine' khi các phương tiện quân sự đi qua. Ảnh: WSJ

Người đứng đầu NATO cho biết Nga, chứ không phải Ukraina, vẫn phải chịu trách nhiệm về việc bắt đầu cuộc chiến hồi tháng Hai và phóng nhiều tên lửa vào thứ Ba đã kích hoạt hệ thống phòng thủ của Ukraina.

"Đây không phải là lỗi của Ukraina. Nga phải chịu trách nhiệm cuối cùng khi tiếp tục cuộc chiến bất hợp pháp chống lại Ukraina", Tổng thư ký Jens Stoltenberg nói với các phóng viên tại Brussels.

Tuy nhiên, ông Zelensky nói: "Tôi không nghi ngờ gì rằng đó không phải là tên lửa của chúng tôi", dựa trên các báo cáo từ quân đội Ukraina mà tổng thống nói rằng ông "không thể không tin tưởng". Một cố vấn của tổng thống Ba Lan cho biết, Ukraina có khả năng tiếp cận địa điểm xảy ra vụ nổ mà họ yêu cầu.

Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden phản bác khẳng định của Zelensky rằng tên lửa không phải của Ukraina và nói với các phóng viên tại Nhà Trắng hôm thứ Năm: "Đó không phải là bằng chứng."

Moscow đã phủ nhận trách nhiệm. Bộ Ngoại giao Nga cho biết "tình trạng lộn xộn" xung quanh cáo buộc Nga tham gia vụ nổ là "một phần trong chiến dịch chống Nga có hệ thống của phương Tây".

Chiến tuyến miền đông Ukraina

Các quan chức cho biết giao tranh ác liệt ở các khu vực phía đông Donetsk và Luhansk, mà Nga tuyên bố đã sáp nhập cùng với các khu vực phía nam Kherson và Zaporizhzhia vào tháng 9 sau khi Nga tổ chức "trưng cầu dân ý" ở đó.

"Theo hướng Svatove và Kreminna (ở vùng Luhansk), quân đội Ukraina đã đẩy lùi được kẻ thù một chút. Người dân địa phương nói rằng họ có thể nghe thấy các trận chiến đang diễn ra gần đó", thống đốc khu vực Serhiy Gaidar cho biết trong một chương trình truyền hình.

"Ở hướng Bilohorivka (cũng thuộc Luhansk), người Nga đang liên tục tấn công, cố gắng chiếm lại lãnh thổ của ngôi làng, nơi đã bị phá hủy hoàn toàn", Gaidai nói thêm.

Các lực lượng của Moscow đã rút lui khỏi thành phố miền nam Kherson vào tuần trước sau một cuộc phản công của Ukraina. Đây là thủ phủ khu vực duy nhất mà Nga đã chiếm được kể từ khi cuộc chiến bắt đầu. Đây là cuộc rút lui lớn thứ ba của Nga trong cuộc chiến.

Nga chuyển hướng tấn công dữ dội ở miền đông Ukraina - Ảnh 3.

Một người lính Ukraina bảo vệ Kherson, cho đến gần đây vẫn là thành trì lớn nhất của Moscow ở phía nam. Ảnh: WSJ

Các nhà điều tra ở vùng Kherson đã phát hiện 63 thi thể có dấu hiệu bị tra tấn sau khi lực lượng Nga rời khỏi khu vực, Bộ trưởng Nội vụ Ukraina được trích dẫn cho biết hôm 17/11.

Hãng thông tấn Interfax Ukraina dẫn lời Bộ trưởng Denys Monastyrsky nói với đài truyền hình quốc gia: "Cuộc tìm kiếm chỉ mới bắt đầu, rất nhiều ngục tối và nơi chôn cất sẽ được phát hiện".

Nga phủ nhận quân đội của họ nhắm mục tiêu dân thường hoặc đã thực hiện hành vi tàn bạo. Các khu chôn cất tập thể đã được tìm thấy ở những khu vực khác trước đây do quân đội Nga chiếm đóng, bao gồm một số nơi có thi thể dân thường có dấu hiệu bị tra tấn.

Vladimir Rogov, một quan chức do Nga cài đặt tại khu vực Zaporizhzhia do Nga kiểm soát, cho biết một tên lửa Ukraina đã tấn công một ngôi làng ở đó, khiến 2 người thiệt mạng và 9 người bị thương.

Tướng quân đội Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, vị tướng hàng đầu của Hoa Kỳ, đã hạ thấp cơ hội giành được bất kỳ chiến thắng quân sự hoàn toàn nào cho Kyiv trong thời gian tới. Ông nói rằng quân đội Nga vẫn có sức mạnh đáng kể ở Ukraina bất chấp những thất bại.

(Nguồn: Reuters)

CHẤN HƯNG
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement