Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Nền kinh tế châu Á liệu có vượt qua được 'cơn bão' sắp tới?

Kinh tế thế giới

25/02/2023 10:59

Việt Nam và Malaysia đã đạt được mức tăng trưởng vào năm 2022. Nhưng động lực ở cả hai quốc gia đang chậm lại và ở Thái Lan cũng vậy.
news

Nadhra Fauzi đã có một năm tốt đẹp vào năm 2022. Hoặc ít nhất, đó là cách họ bắt đầu. Doanh nghiệp thực hiện thương mại điện tử TresGo của doanh nhân người Malaysia, có trụ sở tại Subang Jaya, đã đạt được doanh thu lớn trong các lễ hội mua sắm trực tuyến lớn trong năm.

Bà nói, vào những "ngày giảm giá" này, khách hàng của bà "hết mình", mua sắm những vật dụng hàng ngày như tã lót, khăn ướt và "những vật dụng rẻ hơn" khác, đôi khi có giá trị trong ba tháng, khi họ tìm cách tiết kiệm trong bối cảnh chi phí ngày càng tăng cao. cuộc sống khủng hoảng.

Vào những tháng nửa cuối năm, các đơn đặt hàng thưa thớt hơn, với doanh số bán hàng hiếm khi vượt quá 20% khối lượng lễ hội mua sắm.

Bà nói: "Năm ngoái bán lẻ rất tốt nhưng đến Giáng sinh, mọi người đã tiêu hết tiền. đó là một năm biểu ngữ cho lĩnh vực bán lẻ của Malaysia. Các khoản trợ cấp bằng tiền mặt đã thúc đẩy chi tiêu của người tiêu dùng cho mọi thứ, từ ô tô, quần áo đến giải trí, thúc đẩy mức tăng trưởng tốt hơn dự kiến là 8,7% - mức cao nhất trong 22 năm.

Nền kinh tế châu Á liệu có vượt qua được 'cơn bão' sắp tới? - Ảnh 1.

Người mua sắm đi bộ qua một khu chợ ở Kuala Lumpur vào mùa hè năm ngoái. Ngành bán lẻ của Malaysia đã có một năm rực rỡ vào năm 2022. Ảnh: Bloomberg

Ngân hàng trung ương phấn khởi đến mức tuyên bố Malaysia sẽ tránh được suy thoái kinh tế sắp xảy ra khiến các nhà kinh tế cảnh báo 1/3 nền kinh tế toàn cầu sẽ sụt giảm trong năm nay, khi Thủ tướng Anwar Ibrahim ca ngợi niềm tin của người tiêu dùng đã quay trở lại.

Tuy nhiên, xem xét kỹ hơn các con số cho thấy tốc độ tăng trưởng đang chậm lại - từ mức cao 14% trong quý hai năm ngoái xuống còn 7% trong quý cuối cùng - do xu hướng "chi tiêu trả thù" và sự hưng phấn đầu tư đã đánh dấu thời kỳ hậu khủng hoảng của châu Á.

Giờ đây, lãi suất tăng, suy thoái sắp xảy ra ở các thị trường phương Tây và dư chấn kinh tế sau cuộc chiến kéo dài một năm của Nga ở Ukraina đã tạo ra nhiều điều kiện im ắng hơn và không chỉ ở Malaysia.

Các nhà nghiên cứu tại ngân hàng đầu tư Goldman Sachs cho biết: "Tăng trưởng kinh tế có thể bắt đầu năm mới ở mức yếu trên hầu hết châu Á-Thái Bình Dương do đà mở cửa trở lại yếu dần, chu kỳ sản xuất toàn cầu chậm lại và việc thắt chặt tiền tệ trong quá khứ ảnh hưởng đến hoạt động", các nhà nghiên cứu tại ngân hàng đầu tư Goldman Sachs cho biết trong báo cáo "Báo cáo Triển vọng 2023: Đỉnh lạm phát và Đáy tăng trưởng".

Trong khi đó, các nhà kinh tế tại IMA Asia, hiệp hội các CEO và giám đốc điều hành cấp cao trong khu vực, cho biết trong một báo cáo rằng "cơn gió kích thích tài khóa lớn của năm 2021 và 2022 đã kết thúc" và lưu ý "sự sụt giảm đáng kinh ngạc trong tăng trưởng xuất khẩu trên khắp châu Á" làm tổn hại đến bánh mì. và bơ của nền kinh tế của khu vực.

PK Cheng, chủ tịch của công ty thiết bị điện và điện tử Khind của Malaysia, cho biết ông chắc chắn thấy xuất khẩu của mình "giảm nhẹ", khiến ông phải củng cố hoạt động kinh doanh có trụ sở tại Shah Alam của mình bằng cách đa dạng hóa các sản phẩm mà ông bán.

Nỗi sợ suy thoái

Nền kinh tế châu Á liệu có vượt qua được 'cơn bão' sắp tới? - Ảnh 2.

Du khách chụp ảnh tại một ngôi chùa Phật giáo ở Bangkok. Nền kinh tế Thái Lan đã tăng 2,6% trong năm ngoái nhưng sự phục hồi của ngành du lịch và niềm tin của người tiêu dùng mạnh mẽ đã không làm mất cân bằng với sự suy giảm xuất khẩu. Ảnh: AFP

Thái Lan đã công bố mức tăng trưởng cả năm là 2,6% vào năm ngoái, tăng từ mức 1,5% vào năm 2021. Nhưng cũng giống như ở Malaysia, tốc độ tăng trưởng đã chậm lại trong quý IV, theo dữ liệu do cơ quan hoạch định kinh tế Thái Lan công bố trong tháng này.

Xuất khẩu bị thu hẹp, với khối lượng giảm vào cuối năm đối với máy móc, hóa chất, xe bán tải và linh kiện máy tính.

Nữ doanh nhân Kanjariya Tantraporn ở Bangkok cho biết, chi tiêu trong nước cũng "khá chậm", một phần là do lãi suất cao hơn vì "đại đa số [người dân] đang mắc nợ".

"Mọi người có xu hướng tiết kiệm nhiều hơn để chuẩn bị cho một cuộc suy thoái có thể xảy ra", Tantraporn nói, đồng thời cho biết thêm rằng bà đã gác lại kế hoạch mở rộng hoạt động kinh doanh máy pha cà phê và cà phê Espressoman Supply của mình sang các thành phố khác vì tình hình không chắc chắn.

Calvin Ng, nhà quản lý quỹ có trụ sở tại Singapore, Calvin Ng làm việc cho công ty dịch vụ tài chính Aura Group, cũng tỏ ra thận trọng.

Công ty của ông đã huy động tài chính để tân trang lại khách sạn 5 sao Montien Hotel Bangkok vào cuối năm 2020 và mặc dù Thái Lan, quốc gia phụ thuộc vào du lịch đang chứng kiến sự phục hồi về số lượng du khách, ông Ng lưu ý rằng "vẫn còn cách xa con số 40 triệu lượt khách du lịch nước ngoài vào năm 2019".

Ông nói: "Chúng tôi vẫn thận trọng trong trung hạn, đặc biệt là xung quanh tác động của việc tăng lãi suất trên toàn cầu đối với chi tiêu tùy ý".

Nhu cầu giảm

Nền kinh tế châu Á liệu có vượt qua được 'cơn bão' sắp tới? - Ảnh 3.

Một xưởng may xuất khẩu tại Việt Nam. Xuất khẩu giảm đã dẫn đến tình trạng sa thải nhân công hiếm gặp. Ảnh: Reuters

Tại Việt Nam, tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội đạt mức cao nhất trong 25 năm qua là 8,02% vào năm ngoái, với thời gian bùng nổ trong các lĩnh vực bao gồm nông nghiệp và xây dựng, theo cơ quan thống kê.

Nhưng các cuộc khảo sát về người tiêu dùng Việt Nam cho thấy thu nhập giảm và các nhà đầu tư bất động sản phải gánh chịu "tổn thất sốc" khi giá bất động sản lao dốc, ông Lê Hồng Hiệp, nghiên cứu viên cao cấp và điều phối viên của Chương trình Nghiên cứu Việt Nam tại ISEAS – Viện Yusof Ishak của Singapore, cho biết trong một phân tích.

Ông nói: "Tốc độ tăng trưởng GDP ấn tượng đã xuất hiện trên tiêu đề của hầu hết các tờ báo địa phương và được các phương tiện truyền thông quốc tế đưa tin rộng rãi. "Tuy nhiên, phản ứng của độc giả đối với tin tức và các báo cáo khác được thực hiện bởi các phương tiện truyền thông đã vẽ nên một bức tranh khá khác".

Ông nói, Việt Nam "vẫn chưa thực sự thoát khỏi cảnh khó khăn", đồng thời lưu ý thêm rằng ngành may mặc lâu đời của đất nước đang mất các đơn hàng xuất khẩu từ các thị trường phương Tây.

Ryu Trento, giám đốc điều hành của Yukino Foods, cho biết tầng lớp trung lưu ngày càng tăng của Việt Nam đang giúp hỗ trợ hoạt động kinh doanh thực phẩm hữu cơ của ông, vốn có các nhà máy trên khắp châu Á, nhưng cảnh báo rằng các lĩnh vực khác của nền kinh tế như dệt may và điện tử đã "bị ảnh hưởng nặng nề hơn".

Ông nói: "Có một sự sụt giảm rõ ràng và có thể phát hiện được về nhu cầu.

Theo Leif Schneider, luật sư tại công ty luật DFDL tại Thành phố Hồ Chí Minh, người giúp đỡ các nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, xuất khẩu chậm lại thậm chí đã dẫn đến việc sa thải nhân công tại một số nhà máy.

Ông cho biết con số này rất nhỏ, vài trăm người một lần nhưng dù sao họ cũng đã nhướng mày ở một quốc gia nơi thường xuyên thuê nhân viên công xưởng.

Ông cho biết, một số khách hàng của Schneider hiện đang chuyển hướng từ các doanh nghiệp xuất khẩu sang đầu tư nhiều hơn vào các công ty địa phương phục vụ nền kinh tế trong nước, chẳng hạn như các công ty CNTT hoặc lĩnh vực công nghệ.

Điểm sáng trong nền kinh tế toàn cầu

Nền kinh tế châu Á liệu có vượt qua được 'cơn bão' sắp tới? - Ảnh 4.

Một tàu container cập cảng Tanjung Pelepas ở Malaysia. Xuất khẩu giảm đang kìm hãm tăng trưởng ở phần lớn châu Á. Ảnh:Bloomberg

Nhu cầu của người tiêu dùng hạ nhiệt, lạm phát tiếp tục, lãi suất tăng và xuất khẩu chậm lại chỉ là một số trong số nhiều cơn gió ngược mà khu vực phải đối mặt trong năm nay, tuy nhiên các nhà kinh tế đều nhất trí rằng việc Trung Quốc mở cửa trở lại sẽ có tác động lan tỏa tích cực đối với phần còn lại của châu Á.

Quỹ Tiền tệ Quốc tế cho biết trong tuần này rằng việc Trung Quốc đột ngột mở cửa trở lại, quốc gia chiếm một nửa nền kinh tế châu Á-Thái Bình Dương, "đã mở đường cho sự phục hồi hoạt động nhanh hơn dự kiến" do "mối liên kết thương mại và du lịch mạnh mẽ"," giữa đất nước và các nền kinh tế khác trong khu vực".

Theo IMF, đà tăng trưởng cũng đang nghiêng về phía châu Á, với khu vực này có khả năng ghi nhận mức tăng trưởng 4,7% trong năm nay, theo IMF, so với chỉ 1,4% ở Mỹ, 0,7% ở EU và 0,6% ở EU. nước Anh.

Sofia Shakil, giám đốc tổ chức phát triển quốc tế phi lợi nhuận, các chương trình kinh tế của Quỹ châu Á, cho biết dự báo cho khu vực là "bầu trời xanh với khả năng có mây".

Trento sẽ có xu hướng đồng ý. "Thật dễ quên rằng lạm phát ở Việt Nam chỉ bằng một nửa ở Mỹ", ông nói.

Trong khi Schneider lưu ý rằng ở châu Á, "mọi người kiếm được ít tiền hơn nhưng họ vẫn kiếm được tiền".

Không phải mọi quốc gia sẽ làm tốt. Châu Á mới nổi dự kiến sẽ vượt trội so với các nền kinh tế phát triển như Singapore, Hàn Quốc và Nhật Bản, những nền kinh tế cuối cùng gần đây đã ngăn chặn được tình trạng suy thoái kỹ thuật, nhưng phục hồi từ mức thấp nhất do đại dịch ít hơn nhiều so với dự kiến.

Tuy nhiên, bức tranh tổng thể là màu hồng, đặc biệt nếu giá lương thực và dầu tiếp tục giảm.

Krishna Srinivasan, Thomas Helbling, Shanaka J. Peiris của IMF cho biết: "Cho đến nay, châu Á sẽ là khu vực năng động nhất trong số các khu vực lớn trên thế giới và là điểm sáng trong nền kinh tế toàn cầu đang chậm lại.

(Nguồn: SCMP)

NGỌC CHÂU
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ