Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Mỹ sẽ gửi thêm 4 hệ thống tên lửa HIMARS cho Ukraina

Quân sự

20/07/2022 22:16

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết Mỹ sẽ gửi thêm 4 hệ thống tên lửa pháo cơ động cao (HIMARS) tới Ukraina trong gói hỗ trợ an ninh tiếp theo.

"Cuối tuần này, chúng tôi sẽ triển khai gói vũ khí, đạn dược và thiết bị cho Ukraina của tổng thống. Đây sẽ là lần rút thiết bị thứ 16 của chúng tôi khỏi kho DoD kể từ tháng 8/2021. Nó sẽ bao gồm thêm bốn hệ thống tên lửa HIMARS tiên tiến, mà người Ukraina đã sử dụng rất hiệu quả và đã tạo ra sự khác biệt trên chiến trường", Austin nói trong buổi khai mạc phát biểu trước cuộc họp thứ tư của Nhóm liên lạc Ukraina được tổ chức vào gần như hôm thứ Tư.

Gói hỗ trợ an ninh tiếp theo cũng sẽ bao gồm "nhiều loạt đạn MLRS và đạn pháo hơn", Austin cho biết trong bài phát biểu của mình tại Lầu Năm Góc.

Theo ông Austin, Nhóm liên lạc Ukraina - bao gồm hơn 40 quốc gia tham gia - đã gửi hỗ trợ an ninh cho Ukraina kể từ cuộc họp trực tiếp của họ vào tháng trước tại Brussels, Bỉ, vào ngày 15/6, nói rằng Mỹ đã "cam kết hơn 2,6 tỷ USD hỗ trợ an ninh cho Ukraina".

Ông nói thêm: "Hơn 30 quốc gia hiện đã gửi hỗ trợ quân sự hạng nặng cho Ukraina và chúng tôi tiếp tục đạt được những bước tiến quan trọng.

Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov cho biết trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông nhà nước được công bố hôm thứ Tư rằng, khi Ukraina nhận được vũ khí tầm xa từ các nước phương Tây, mục tiêu của Nga ở Ukraina sẽ thay đổi.

Theo ông Lavrov, các mục tiêu địa lý của Nga về các hoạt động ở Ukraina sẽ xa rời ranh giới hiện tại khi phương Tây tiếp tục cung cấp cho Ukraina nhiều vũ khí tầm xa hơn, bao gồm cả HIMARS.

Ông Lavrov nói: "Không có mối đe dọa nào đối với an ninh của chúng tôi, thì không có mối đe dọa quân sự nào cho lãnh thổ Ukraina, và mục tiêu này vẫn còn". "Nó không chỉ là DPR và LPR, nó còn là Vùng Kherson, Vùng Zaporizhzhia, và một số vùng lãnh thổ khác, và quá trình này vẫn tiếp tục. Nó tiếp tục đều đặn và bền bỉ".

Thăm dò ý kiến

Chiến sự Nga - Ukraina: Ai sẽ thắng?

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

(Nguồn: CNN)

PV
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement