Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Mỹ hướng tới mốc thời gian 5 năm cho việc tách chip Trung Quốc

Phân tích

28/10/2023 09:08

Việc miễn trừ xuất khẩu mở rộng cho Samsung, TSMC và nhiều hãng khác cho thấy sự thay đổi ở Washington.

Mỹ đang gia hạn vô thời hạn quyền miễn trừ xuất khẩu cho phép các nhà sản xuất chip của Hàn Quốc và Đài Loan cung cấp công nghệ Mỹ cho các cơ sở của Trung Quốc vì nước này có tầm nhìn dài hạn hơn về việc tách chuỗi cung ứng khỏi Trung Quốc.

Việc miễn trừ ban đầu được cho là sẽ hết hạn vào tháng 10 này, một năm sau khi Mỹ hạn chế xuất khẩu công nghệ và thiết bị bán dẫn tiên tiến sang Trung Quốc. Tuy nhiên, những lo ngại rằng các biện pháp hạn chế có thể gây gián đoạn đáng kể cho ngành này đang khiến Washington phải cân nhắc việc giảm dần giai đoạn sản xuất trong khoảng 5 năm.

Trong số các công ty được hưởng lợi từ việc mở rộng có Samsung Electronics, công ty đã dành năm ngoái để đưa thiết bị vào nhà máy sản xuất chip của mình cách trung tâm Tây An khoảng 30 km. Cơ sở này sản xuất bộ nhớ flash NAND, được chuyển đến các nhà máy điện thoại thông minh và máy tính trên khắp Trung Quốc để sử dụng, bao gồm cả các thiết bị Apple, HP và Dell.

Ngoài Samsung, SK Hynix và Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. cũng vận hành các nhà máy bán dẫn tại Trung Quốc. Ba công ty này đã vận động mạnh mẽ để chính phủ Mỹ gia hạn miễn trừ.

Các công ty Mỹ cũng tham gia cuộc gọi của họ. Hơn 80% iPhone của Apple được lắp ráp tại Trung Quốc. HP và Dell cũng phụ thuộc nhiều vào hoạt động sản xuất của Trung Quốc, vốn sẽ bị ảnh hưởng nếu không có nguồn cung chất bán dẫn tiên tiến từ các nhà sản xuất Hàn Quốc và Đài Loan.

Mỹ hướng tới mốc thời gian 5 năm cho việc tách chip Trung Quốc - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu tại một sự kiện vào ngày 23/10, có Bộ trưởng Thương mại Gina Raimondo đứng bên cạnh. Washington đang cung cấp 52 tỷ USD để củng cố ngành công nghiệp bán dẫn của Mỹ. Ảnh: AP

Trước khi đến thăm Trung Quốc vào tháng 8, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo đã tìm kiếm phản hồi từ hơn 100 giám đốc điều hành hàng đầu của Mỹ về việc các biện pháp hạn chế liên quan đến Trung Quốc đang ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của họ như thế nào.

Mỹ có ý định dẫn đầu trong cuộc đua công nghệ chip với Trung Quốc. Tuy nhiên, nước này đang thực hiện một cách tiếp cận dần dần hơn trong bối cảnh lo ngại rằng việc tách rời vội vàng cuối cùng sẽ làm tổn hại đến lợi ích của Mỹ.

"Đó là một tầm nhìn lớn lao" và trong "năm hoặc sáu năm nữa… chúng tôi sẽ đạt được rất nhiều điều đó", ông Raimondo nói tại phiên điều trần của ủy ban Hạ viện vào tháng 9.

Mỹ đang cung cấp 52 tỷ USD hỗ trợ cho ngành công nghiệp bán dẫn của mình trong vòng 5 năm. Nó nhằm mục đích thu hút thêm đầu tư của Hàn Quốc và Đài Loan trong giai đoạn này để thúc đẩy ngành công nghiệp bán dẫn của mình.

Các công ty nhận được quyền miễn trừ cũng đang mong đợi sự tách biệt khỏi Trung Quốc trong trung và dài hạn.

Tại Samsung, người ta đang thảo luận về việc thu hồi lợi ích của mình đối với nhà máy Tây An vào năm 2028. Ý tưởng là dừng đầu tư tiên tiến vào đó theo các biện pháp hạn chế của Mỹ và giảm dần tỷ lệ sản phẩm được sản xuất tại Trung Quốc.

Cả khu vực công và tư nhân đều đang xem xét mốc thời gian khoảng 5 năm.

Ấn Độ coi đây là cơ hội cho các nhà sản xuất thiết bị điện tử theo hợp đồng của riêng mình. Tờ Press Trust của Ấn Độ dẫn lời một quan chức chính phủ cho biết Apple sẽ tăng gấp 5 lần sản lượng iPhone tính theo giá trị trong khoảng 5 năm tới.

Nhưng liệu chiến lược của Mỹ có thành công hay không thì vẫn chưa rõ ràng, khi Trung Quốc đang chi mạnh tay để cải thiện khả năng bán dẫn của mình.

Vào tháng 8, Huawei Technologies đã bắt đầu bán một điện thoại thông minh mới được trang bị chip 7 nanomet. Bởi vì các hạn chế xuất khẩu của Mỹ bao gồm công nghệ 7nm, điều này làm dấy lên nghi ngờ rằng công nghệ Mỹ bằng cách nào đó đã được sử dụng trong quá trình phát triển.

Mặc dù các thiết bị này chậm hơn khoảng 5 năm so với chip 3 nm hiện do TSMC và Samsung sản xuất hàng loạt, nhưng chúng vẫn cho thấy sự tiến bộ trong công nghệ Trung Quốc.

Cố vấn kỹ thuật của một nhà sản xuất chất bán dẫn Trung Quốc cho biết: "Có nhiều cách để lách các hạn chế của Mỹ, như nhập khẩu thiết bị qua nước thứ ba".

Nhiều kỹ sư Hàn Quốc và Đài Loan cũng đang chuyển đến Trung Quốc đại lục, mang theo chuyên môn của họ.

Trước những lo ngại như vậy, vào ngày 17/10, Mỹ đã công bố các biện pháp hạn chế xuất khẩu mới nhằm ngăn chặn dòng công nghệ bán dẫn tiên tiến sang Trung Quốc thông qua các nước thứ ba.

(Nguồn: Nikkei)

LAN ANH
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement