Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Intel lạc quan về Trung Quốc bất chấp lệnh hạn chế xuất khẩu chip của Mỹ

Báo cáo phân tích

27/10/2023 08:21

Ngày 26/10, Intel cho biết vẫn lạc quan về thị trường Trung Quốc vì họ kỳ vọng tổng doanh thu sẽ tăng trưởng trong quý hiện tại bất chấp các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip mới nhất của Mỹ, một sự đảo ngược sau bảy quý sụt giảm liên tiếp.

"Chúng tôi tin rằng chúng tôi sẽ có nhiều cơ hội ở Trung Quốc, tiếp tục triển khai rộng rãi các sản phẩm của mình ở đó, ngay cả khi chúng tôi tuân thủ và làm việc với BIS", Giám đốc điều hành Intel Pat Gelsinger cho biết.

Ông nói, công ty sẽ làm việc với BIS "đặc biệt về các quy định mà họ đang đưa ra, đặc biệt là về các máy gia tốc cao cấp và đào tạo AI".

Trong 3 tháng kết thúc vào ngày 30/9, Intel báo cáo doanh thu 14,2 tỷ USD, giảm 8% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, công ty dự báo mức tăng trưởng trở lại trong quý 4/2023 là từ 14,6 tỷ đến 15,6 tỷ USD, nhờ nhu cầu mạnh mẽ được thúc đẩy bởi trí tuệ nhân tạo và triển khai sản phẩm.

Vào giữa tháng 10, BIS đã công bố các quy định kiểm soát xuất khẩu chặt chẽ hơn đối với thiết bị sản xuất chip và chip AI nhằm làm chậm nỗ lực của Trung Quốc trong việc phát triển lĩnh vực thiết bị và sản xuất chip của riêng mình.

Intel lạc quan về Trung Quốc bất chấp lệnh hạn chế xuất khẩu chip của Mỹ - Ảnh 1.

Intel kỳ vọng doanh thu sẽ tăng trưởng trở lại trong quý hiện tại. Ảnh: Reuters

"Chúng tôi đã đưa [tác động từ các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Hoa Kỳ] vào như một phần trong hướng dẫn chung của chúng tôi cho quý 4". "Chúng tôi cảm thấy hài lòng về động lực mà chúng tôi có đối với AI ở khắp mọi nơi", ông Gelsinger cho biết.

Để thách thức nguồn thu chính của Intel, Nvidia và AMD được cho là đang nghiên cứu chip dựa trên Arm cho máy tính cá nhân.

Nhưng Intel nhận thấy không có mối đe dọa lớn nào từ bộ vi xử lý PC dựa trên Arm, khi Gelsinger nói rằng công ty bị "thúc đẩy" bởi các đối thủ "nhìn thấy tiềm năng tăng trưởng to lớn của thị trường PC".

Theo ông Gelsinger: "Các lựa chọn thay thế của khách hàng Arm và Windows, nhìn chung, họ đã bị hạ xuống những vai trò khá tầm thường trong hoạt động kinh doanh PC", đồng thời nói thêm rằng "chúng tôi coi trọng mọi sự cạnh tranh".

"Nhưng tôi nghĩ lịch sử là kim chỉ nam cho chúng ta ở đây", "chúng tôi không thấy những điều này có tiềm năng quan trọng đến thế", ông nói.

Trong quý 3, công cụ tạo doanh thu lớn nhất của Intel - mảng kinh doanh nhóm máy tính khách hàng (CCG), bao gồm doanh số bán chip cho máy tính cá nhân đã giảm 3% trong năm ở mức 7,9 tỷ USD.

Ông Gelsinger cho biết: "Những gì bạn đang thấy là ngành công nghiệp đang rất hào hứng với PC A", đồng thời bổ sung thêm rằng việc các nhà sản xuất chip khác cung cấp nhiều chip PC dựa trên Arm hơn có thể là yếu tố thúc đẩy hoạt động kinh doanh đúc của Intel.

Hoạt động kinh doanh đúc và bộ phận lái xe tự động Mobileye là hai phân khúc duy nhất chứng kiến sự tăng trưởng trong quý.

Mặc dù Intel Foundry Services vẫn chiếm một phần nhỏ trong tổng doanh thu nhưng công ty này đã báo cáo mức tăng trưởng doanh thu hàng quý gần 300% so với cùng kỳ năm trước lên 311 triệu USD.

Intel cho rằng sự tăng trưởng doanh thu của xưởng đúc là do nhu cầu mạnh mẽ từ các nhà sản xuất chip AI đối với dịch vụ đóng gói chip tiên tiến của họ.

(Nguồn: Nikkei)

NGỌC CHÂU
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement