Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Mỹ cung cấp đạn và xe địa hình quân sự trong gói viện trợ 725 triệu USD cho Ukraina

Quân sự

15/10/2022 00:19

Ngày 14/10, hai quan chức Mỹ giấu tên cho biết, gói viện trợ an ninh tiếp theo trị giá 725 triệu USD của Chính quyền Tổng thống Biden cho Ukraina sẽ bao gồm đạn dược và các xe địa hình quân sự Humvee, nhưng không có loại khí tài tiên tiến hoặc năng lực phòng không đáng kể nào.

Hai quan chức trên nói thêm, gói viện trợ này có khả năng được công bố ngay trong ngày 14/10 (theo giờ Mỹ) nhưng thời điểm công bố cũng như nội dung cụ thể và giá trị của nó vẫn có thể thay đổi vào phút cuối.

Theo một quan chức, mặc dù không bao gồm các khí tài có khả năng giúp Ukraina vô hiệu hóa những vụ tấn công bằng tên lửa của Nga như trong tuần qua, gói viện trợ mới được thiết kế nhằm tăng cường năng lực của Kiev trong đợt phản công giành lại nhiều vùng lãnh thổ bị chiếm đóng.

Mỹ cung cấp đạn và xe địa hình quân sự trong gói viện trợ 725 triệu USD cho Ukraina - Ảnh 1.

Xe địa hình quân sự Humvee của Mỹ.

Tổng giá trị vũ khí mà Mỹ cung cấp cho Ukraina kể từ cuộc chiến diễn ra hồi tháng 2 đến nay là 16,8 tỷ USD.

Gói viện trợ mới của Mỹ cho Ukraina, theo Bộ Quốc phòng Mỹ, bao gồm 4 bệ phóng và đạn dược HIMARS (Hệ thống Tên lửa Cơ động Cao); 16 khẩu M777 với hơn 75.000 viên đạn 155mm; 1.000 tên lửa chống thiết giáp; và 200 Humvee, gần gấp đôi con số được cam kết hoặc cung cấp cho đến nay.

Humvee cung cấp cho Ukraina một khả năng linh hoạt để vận chuyển quân đội ở những địa hình có nhiều mỏ. Các phương tiện này được phát triển nhanh chóng trong các cuộc chiến tranh Afghanistan và Iraq để đối phó với mối đe dọa từ các thiết bị nổ tự chế; sau khi những xung đột đó kết thúc, nhiều Humvee đã được tuyên bố là vượt quá nhu cầu quân sự của Hoa Kỳ.

Gói này sẽ cung cấp cho Lực lượng vũ trang Ukraina các khả năng và vũ khí bổ sung cần thiết để duy trì động lực ở phía Đông và phía Nam, bao gồm cả pháo và hỏa lực chính xác bổ sung.

Mỹ sẽ tiếp tục cung cấp vũ khí và trang thiết bị cho Ukraina "để đáp ứng nhu cầu cấp thiết trên chiến trường, đồng thời xây dựng sức mạnh bền bỉ của Ukraina để bảo vệ chủ quyền về lâu dài", đại diện Bộ Quốc phòng Mỹ nói.

Trong khi Quốc hội đã thông qua các khoản viện trợ vượt quá mức mà Tổng thống Joe Biden đã tuyên bố là vượt quá nhu cầu của Mỹ và cung cấp cho Ukraina, một số thành viên Quốc hội đã lên tiếng báo động rằng những khoản chuyển nhượng như vậy đang cắt sâu vào kho dự trữ của Mỹ. 

Các quốc gia NATO đang lập kế hoạch sản xuất vũ khí duy trì và "có thể hoán đổi cho nhau" tại một số địa điểm - có thể là ở Mỹ và ở châu Âu - để chế tạo vũ khí, nhưng cũng để cung cấp các thành phần thiết yếu cho vũ khí.

Lầu Năm Góc đang "xem xét rất kỹ" tốc độ mà Ukraina đang tiêu thụ vũ khí và đạn dược "để đảm bảo rằng họ có những gì họ cần cho cuộc phản công và sau đó là các loại năng lực".

HIMARS đã nhận được rất nhiều sự chú ý "bởi vì bạn đã thấy cách người Ukraina có thể sử dụng những khả năng này để đánh bại các nút hậu cần quan trọng của Nga, các nút kiểm soát chỉ huy, kho đạn, v.v., và thực sự suy yếu ... khả năng phản ứng của lực lượng Nga. 

Các HIMARS bổ sung sẽ cung cấp cho các lực lượng Ukraina "sự linh hoạt trong cách họ sử dụng những khả năng này… khi họ tìm kiếm các cơ hội bổ sung để nắm bắt lợi thế chiến lược".

Mỹ đồng ý rằng Ukraina cần xe tăng, nhưng lại không nói rằng Mỹ sẽ cung cấp một số xe tăng chiến đấu chủ lực M1 Abrams của họ.

Trong khi đó, Nga đang hướng tới Triều Tiên và Iran để tìm kiếm sự hỗ trợ.

CHẤN HƯNG
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement