Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Liệu trung Quốc có thể giúp châu Phi trở thành cường quốc năng lượng sạch?

Châu Phi cần nhanh chóng khử cacbon cho ngành năng lượng của mình để tránh lượng khí thải nhà kính tăng vọt.

Châu Phi cần nhanh chóng khử cacbon cho ngành năng lượng của mình. Dân số lục địa này đang tăng mạnh cùng lúc với các quốc gia trên khắp châu Phi tiếp tục công nghiệp hóa. Kết quả là tổng nhu cầu năng lượng của châu Phi được dự đoán sẽ tăng thêm 1/3 trong thập kỷ tới. 

Để đáp ứng nhu cầu đó sẽ đòi hỏi mức công suất sản xuất năng lượng hiện nay phải tăng gấp 10 lần vào năm 2065. 

Điều này có nghĩa là Châu Phi hoàn toàn không có thời gian để lãng phí vào việc lắp đặt công suất sản xuất năng lượng sạch nếu họ hy vọng tránh được lượng khí thải nhà kính tăng vọt vào giữa thế kỷ này.

Lý tưởng nhất là Châu Phi sẽ có thể ' đi tắt đón đầu ' về bước tiếp theo trong quá trình phát triển kinh tế của một quốc gia - đốt một lượng lớn và bừa bãi nhiên liệu hóa thạch rẻ và dồi dào vì lợi ích công nghiệp hóa - tiến thẳng đến xây dựng năng lượng sạch

Quy mô của thách thức này là rất lớn, vì Châu Phi hiện không có đủ công suất năng lượng để đáp ứng nhu cầu của dân số hiện tại - hiện tại, khoảng 600 triệu người Châu Phi hoàn toàn không được tiếp cận với điện.

Liệu trung Quốc có thể giúp châu Phi trở thành cường quốc năng lượng sạch?- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Và dân số châu Phi dự kiến sẽ tăng gấp đôi vào năm 2050 , làm trầm trọng thêm khoảng cách giữa cung và cầu năng lượng.

Do đó, để đạt được bước nhảy vọt về năng lượng sạch này sẽ cần một khoản đầu tư khổng lồ vào lĩnh vực năng lượng của Châu Phi. Câu hỏi đặt ra là tất cả số tiền đó sẽ đến từ đâu. Các nước giàu trên thế giới đã công nhận rộng rãi rằng việc hỗ trợ tài chính cho các nỗ lực khử cacbon của các nước đang phát triển sẽ là điều tối quan trọng để đạt được các mục tiêu phát thải toàn cầu và trong nhiều năm nay đã hứa sẽ cung cấp nguồn tài trợ như vậy trong một nỗ lực thống nhất nhằm thúc đẩy tài chính khí hậu toàn cầu. Những lời hứa đó đã bị phá vỡ trên diện rộng.

Nhưng một nghiên cứu mới của Đại học Boston cho rằng vẫn còn hy vọng xanh hóa sự phát triển của châu Phi. Theo nghiên cứu đó, vị cứu tinh tiềm năng của châu lục này không ai khác chính là Trung Quốc

Nghiên cứu cho thấy, sau nhiều thập kỷ bỏ bê đầu tư vào năng lượng xanh ở châu Phi, Trung Quốc gần như có thể một mình tiến hành một cuộc cách mạng năng lượng sạch trên lục địa này.

Báo cáo từ Trung tâm Chính sách Phát triển Toàn cầu của Đại học Boston và Cơ quan Kinh tế Châu Phi cho biết: "Với những thách thức kinh tế hiện tại và các cơ hội năng lượng trong tương lai, Trung Quốc có thể đóng vai trò góp phần vào việc tiếp cận và chuyển đổi năng lượng của Châu Phi thông qua thương mại, tài chính và FDI (đầu tư trực tiếp nước ngoài)". Hiệp hội nghiên cứu.

Trung Quốc hiện đã là đối tác thương mại song phương lớn nhất của châu Phi. Kể từ năm 2000, Trung Quốc "đã tài trợ hàng tỷ USD cho các dự án cơ sở hạ tầng quy mô lớn" trên khắp lục địa nhờ Sáng kiến Vành đai và Con đường đầy quyết đoán của Trung Quốc. 

Tuy nhiên, rất ít đầu tư của Trung Quốc vào châu Phi hướng tới phát triển năng lượng sạch. Reuters gần đây đưa tin: "Các khoản cho vay năng lượng tái tạo, như năng lượng mặt trời và gió, từ hai tổ chức tài chính phát triển chính của Trung Quốc chỉ chiếm 2% trong số 52 tỷ USD khoản vay năng lượng của họ từ năm 2000 đến năm 2022, trong khi hơn 50% được phân bổ cho nhiên liệu hóa thạch".

Nhưng các chuyên gia lập luận rằng lợi ích tốt nhất của Bắc Kinh là bắt đầu dồn gánh nặng tài chính vào việc mở rộng cơ sở hạ tầng và năng lực sản xuất năng lượng xanh ở các nền kinh tế mới nổi ở châu Phi. 

Việc các nhà lãnh đạo Trung Quốc và châu Phi xây dựng mối quan hệ đối tác mạnh mẽ trong lĩnh vực năng lượng sạch là điều có ý nghĩa kinh tế vì châu Phi tự hào có một số tiềm năng tăng trưởng năng lượng xanh mạnh nhất trên hành tinh.

Châu Phi sẵn sàng trở thành một trong những khu vực đóng vai trò quan trọng nhất trong lĩnh vực năng lượng toàn cầu trong tương lai, và việc tham gia ngay từ đầu gần như chắc chắn sẽ mang lại lợi ích kinh tế. 

Như Oilprice đã đưa tin năm ngoái: "Lục địa này cực kỳ giàu khí đốt tự nhiên (được coi là bước đệm để loại bỏ nhiên liệu hóa thạch bẩn hơn như than và dầu), cũng như có nhiều ánh nắng, gió và các khoáng chất quý hiếm trên Trái đất được săn đón nhiều như vậy, như lithium và coban là những thành phần thiết yếu của công nghệ tái tạo bao gồm các tấm pin mặt trời quang điện và pin lithium-ion cho xe điện và bộ lưu trữ năng lượng tái tạo".

GIA HÂN
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement