Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Không quân Trung Quốc thể hiện sức mạnh với Mỹ và Đài Loan

Kinh tế thế giới

23/06/2022 12:20

Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) đang thực hành cho một kịch bản quân sự có thể xảy ra ở Thái Bình Dương và Bắc Kinh sẽ không bao giờ nhượng bộ trong vấn đề Eo biển Đài Loan.

Đây là nhận định của các chuyên gia khi bình luận về các chuyến bay của không quân Trung Quốc trong Vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) của Đài Loan.

Báo Global Times ngày 22/6 đăng một bài viết cảnh báo những tàu nước ngoài muốn gây ra một cuộc khiêu khích ở Eo biển Đài Loan sẽ phải nhận những hành động đáp trả. Trước đó, PLA đã tiến hành tập trận trên không gần Đài Loan với sự tham gia của 29 máy bay chiến đấu. 

Bài báo cũng cho rằng Mỹ đang ngày càng sử dụng "quân bài Đài Loan" nhiều hơn. Tần suất tàu chiến Mỹ qua Eo biển Đài Loan tăng lên đáng kể, khoảng một tháng một lần. Theo Global Times, mục đích của những chuyến hải hành này là nhằm phô trương sức mạnh chống lại Trung Quốc đại lục và khuyến khích những người Đài Loan ly khai.

Trước đó, trong bài phát biểu quan trọng tại Diễn đàn đối thoại An ninh châu Á Shangri-La ở Singapore, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa cáo buộc Mỹ có "chủ nghĩa côn đồ" trong khu vực, đồng thời đảm bảo PLA sẽ chiến đấu đến cùng để chống lại nền độc lập của Đài Loan.

Trong một cuộc phỏng vấn với Sputnik, ông Vasily Kashin, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu tổng thể Quốc tế và châu Âu tại Trường Kinh tế Cao cấp Nga nhận định: "Các phi công PLA kiểm tra phản ứng của hệ thống phòng không Đài Loan trước những sự kiện như vậy. Các chuyến bay đơn lẻ và hàng loạt của không quân Trung Quốc buộc quân đội của hòn đảo phải cho cất cánh máy bay chiến đấu, thông báo báo động. Điều này sẽ khiến các binh sĩ Đài Loan mệt mỏi, thiết bị thêm hao mòn. Tất cả điều này là nhạy cảm đối với Đài Loan. Các cuộc tập trận như vậy có khả năng sẽ tiếp tục khi căng thẳng leo thang ở Eo biển Đài Loan".

Không quân Trung Quốc thể hiện sức mạnh với Mỹ và Đài Loan - Ảnh 1.

Máy bay chiến đấu J-11 của Trung Quốc là một trong số các máy bay chiến đấu bay gần Đài Loan hôm thứ Ba, theo CNN.

Trước đó, 29 máy bay chiến đấu của Trung Quốc đã tiến gần Đài Loan hôm thứ Ba, theo Bộ Quốc phòng Đài Loan.

Theo CNN, các máy bay của PLA gồm máy bay chiến đấu, máy bay điều khiển và cảnh báo sớm, máy bay tác chiến điện tử, máy bay chống ngầm, máy bay tình báo điện tử và máy bay tiếp nhiên liệu trên không.

Đây là số lượng máy bay phản lực hàng ngày cao thứ ba của Trung Quốc vào ADIZ của Đài Loan kể từ đầu năm và diễn ra chưa đầy một tháng sau khi Trung Quốc gửi 30 máy bay chiến đấu trong một nhiệm vụ tương tự.

Để đáp trả, quân đội Đài Loan đã điều máy bay chiến đấu để cảnh báo các máy bay phản lực của Trung Quốc, đưa ra cảnh báo vô tuyến và triển khai hệ thống tên lửa phòng không để giám sát các hoạt động, Bộ Quốc phòng cho biết thêm.

Căng thẳng ở eo biển Đài Loan

Vấn đề Đài Loan đã được đặt lên hàng đầu trong quan hệ Mỹ - Trung trong những tháng gần đây.

Căng thẳng giữa Washington, nước cam kết hỗ trợ khả năng tự vệ cho Đài Loan trước Bắc Kinh. Trong bài phát biểu quan trọng tại hội nghị quốc phòng Đối thoại Shangri-La ở Singapore, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Wei Fenghe cáo buộc Hoa Kỳ là "kẻ bắt nạt" trong khu vực và tuyên bố PLA sẽ "chiến đấu đến cùng" để ngăn chặn nền độc lập của Đài Loan.

Sau hội nghị Shangri-La, Bộ Ngoại giao Trung Quốc tái khẳng định những tuyên bố trước đó rằng eo biển Đài Loan "không phải là vùng biển quốc tế".

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Wang Wenbin cho biết: "Vùng nước của eo biển Đài Loan kéo dài từ bờ biển của cả hai bên đến đường trung tâm của eo biển và là vùng nội thủy, lãnh hải, vùng tiếp giáp và vùng đặc quyền kinh tế của Trung Quốc". 

Nhắc lại lập trường của Bắc Kinh hôm thứ Tư, một bài xã luận trên tờ Global Times của nhà nước Trung Quốc tuyên bố rằng toàn bộ eo biển Đài Loan - vùng nước rộng 110 dặm (180 km) nằm giữa Đài Loan và Trung Quốc đại lục - không phải là vùng biển quốc tế, hoàn toàn thuộc thẩm quyền của Bắc Kinh.

Global Times cho biết, hành động của các tàu chiến Mỹ và nước ngoài thường xuyên đi qua eo biển này là hành động khiêu khích vi phạm chủ quyền của Trung Quốc và không phải là quyền đi lại vô tội vạ, một quyền được quốc tế công nhận.

Hải quân Hoa Kỳ nhìn nhận mọi thứ theo cách khác, thường xuyên gửi tàu chiến qua eo biển này, kể cả vào ngày 10/5, khi tàu tuần dương mang tên lửa dẫn đường USS Port Royal thực hiện một chuyến quá cảnh.

Tương tự đối với vùng trời, luật pháp quốc tế quy định rằng lãnh hải của một quốc gia kéo dài 12 hải lý tính từ đường bờ biển của quốc gia đó.

(Nguồn: TTXVN/Spuntik)

PV
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement