Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

IMF nâng dự báo tăng trưởng kinh tế Trung Quốc

Kinh tế thế giới

29/05/2024 09:24

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) ngày 29/5 đã nâng triển vọng tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc nhưng cho biết cần có các chính sách bổ sung để hỗ trợ thị trường nhà ở đang gặp khó khăn.

Đánh giá mới nhất được đưa ra sau khi Phó giám đốc điều hành thứ nhất của IMF, Gita Gopinath, gặp Pan Gongsheng, Thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc và nhiều quan chức cấp cao khác của Bộ trong chuyến thăm nước này.

IMF đã điều chỉnh triển vọng tăng trưởng GDP của Trung Quốc lên 5% cho năm 2024 và 4,5% cho năm 2025, cả hai đều cao hơn 0,4% so với dự báo hồi tháng 4. 

Việc nâng cấp phản ánh kết quả quý đầu tiên mạnh mẽ và các biện pháp chính sách gần đây. Trong quý đầu tiên, GDP tăng trưởng 5,3%, giúp Trung Quốc tiếp tục đạt được mục tiêu tăng trưởng "khoảng 5%" trong năm nay.

IMF dự báo tăng trưởng kinh tế sẽ chậm lại ở mức 3,3% vào năm 2029 do dân số già đi và tăng trưởng năng suất chậm hơn. Gopinath cho biết trong một thông cáo báo chí: "Rủi ro đang nghiêng về nhược điểm, bao gồm sự điều chỉnh trong lĩnh vực bất động sản lớn hơn hoặc kéo dài hơn dự kiến và áp lực phân mảnh ngày càng tăng".

IMF nâng dự báo tăng trưởng kinh tế Trung Quốc- Ảnh 1.

Một công trường xây dựng và các tòa nhà chọc trời ở khu thương mại trung tâm Bắc Kinh vào tháng 2. Quỹ Tiền tệ Quốc tế đã tăng dự báo về nền kinh tế Trung Quốc sau quý đầu tiên tương đối mạnh mẽ và các biện pháp chính sách mới. Ảnh: Reuters

Chính quyền Trung Quốc đang phải vật lộn với tình trạng suy thoái thị trường nhà đất dai dẳng, với việc giá nhà sụt giảm nhanh chóng trong tháng 4 ở hầu hết các thành phố. Nhu cầu bất động sản ngày càng tăng đã dẫn đến tình trạng vỡ nợ ở một số nhà phát triển bất động sản lớn nhất. 

Vào giữa tháng 5, ngân hàng trung ương đã công bố kế hoạch tài trợ trị giá 300 tỷ nhân dân tệ (42 tỷ USD) để khuyến khích chính quyền địa phương mua nhà thương mại chưa bán được và chuyển chúng thành nhà ở được trợ cấp. Họ cũng cắt giảm các yêu cầu thanh toán và loại bỏ mức sàn về lãi suất thế chấp.

"Việc điều chỉnh thị trường nhà đất đang diễn ra, điều cần thiết để thúc đẩy lĩnh vực này đi theo con đường bền vững hơn, nên tiếp tục". Những thông báo chính sách gần đây là "biện pháp đáng hoan nghênh", nhưng "một gói chính sách toàn diện hơn sẽ tạo điều kiện cho quá trình chuyển đổi hiệu quả và ít tốn kém hơn", bà Gopinath cho biết.

Bà cho biết ưu tiên nên sử dụng các nguồn lực của chính phủ trung ương để đối phó với các chủ đầu tư mất khả năng thanh toán bằng cách đẩy nhanh việc hoàn thiện những ngôi nhà đã bán trước nhưng chưa hoàn thiện. 

Bà nói thêm, chính sách tài khóa nên tập trung vào hỗ trợ tài chính một lần cho lĩnh vực bất động sản và cũng có khả năng nới lỏng tiền tệ hơn nữa.

Trung Quốc phải đối mặt với căng thẳng thương mại gia tăng với Mỹ, nơi chính quyền tuyên bố tăng thuế nhập khẩu lớn đối với xe điện của Trung Quốc sau khi cáo buộc Bắc Kinh tràn ngập thị trường với hàng xuất khẩu giá rẻ. 

Liên minh châu Âu cũng đang điều tra xem liệu xe điện Trung Quốc có được hưởng lợi bất công từ trợ cấp hay không.

Bà Gopinath cho biết việc thu hẹp các chính sách công nghiệp để hỗ trợ các lĩnh vực ưu tiên và dỡ bỏ các hạn chế về thương mại và đầu tư sẽ giảm bớt áp lực phân mảnh.

(Nguồn: Nikkei)

NGỌC CHÂU
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement