Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

IMF: Ấn Độ sẽ tăng cường đóng góp cho tăng trưởng toàn cầu vào năm 2028

Kinh tế thế giới

20/10/2023 11:50

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) kỳ vọng Ấn Độ sẽ tăng đóng góp vào tăng trưởng toàn cầu trong 5 năm tới khi nền kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá nhanh.

Ấn Độ có thể sẽ chiếm 18% tăng trưởng thế giới vào năm 2028, tăng từ mức 16% hiện nay, ông Krishna Srinivasan, Giám đốc Vụ Châu Á và Thái Bình Dương của IMF, nói với các phóng viên ở Mumbai hôm 19/10.

Số liệu mới nhất của IMF cho thấy tốc độ tăng trưởng nhanh hơn của Ấn Độ so với sự suy thoái kinh tế của Trung Quốc có thể chứng kiến quốc gia Nam Á này đóng góp lớn hơn vào tăng trưởng toàn cầu so với đối thủ lớn hơn, chỉ là tạm thời - theo số liệu mới nhất của IMF.

Tuy nhiên, xét về quy mô nền kinh tế của họ, Trung Quốc vẫn chiếm ưu thế. Dựa trên ước tính mới nhất từ IMF, tổng sản phẩm quốc nội danh nghĩa của Trung Quốc sẽ tăng lên 23,61 nghìn tỷ USD vào năm 2028, trong khi của Ấn Độ sẽ đạt 5,94 nghìn tỷ USD.

IMF: Ấn Độ sẽ tăng cường đóng góp cho tăng trưởng toàn cầu vào năm 2028 - Ảnh 1.

Số liệu của IMF cho thấy Trung Quốc và Ấn Độ sẽ cùng nhau đóng góp khoảng một nửa tăng trưởng thế giới trong cả năm 2023 và 2024.

Các nhà kinh tế của HSBC, Frederic Neumann và Justin Feng, cho biết trong một báo cáo tuần trước rằng Ấn Độ còn lâu mới sánh kịp với sự đóng góp của Trung Quốc cho nền kinh tế thế giới, dựa trên quy mô của hai nền kinh tế cũng như tỷ trọng đầu tư và tiêu dùng toàn cầu của họ.

IMF ước tính nền kinh tế Ấn Độ sẽ tăng trưởng 6,3% trong cả năm nay và năm tới. Họ kỳ vọng Châu Á Thái Bình Dương sẽ vẫn là "khu vực năng động nhất" trong năm nay, với mức tăng trưởng 4,6%, mặc dù mức tăng trưởng dự kiến sẽ chậm lại còn 4,2% vào năm 2024 và xuống 3,9% trong trung hạn, "mức thấp nhất trong hai thập kỷ qua, ngoại trừ năm 2020".

(Nguồn: Bloomberg)

GIA HÂN
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement