Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Hơn 200 triệu USD phú kêu gọi đánh thuế người giàu nhiều hơn

Lối sống

20/01/2023 08:57

Trong một cuộc phỏng vấn với AFP bên lề Diễn đàn Kinh tế Thế giới, Phil White, một triệu phú người Anh cho biết, ông lo ngại về việc người giàu ngày càng giàu hơn trong khi những người bình thường phải chịu đựng trong đại dịch Covid khi giá lương thực và năng lượng tăng chóng mặt.

"Tôi rất vui khi được đóng nhiều thuế hơn, tôi muốn chính phủ đánh thuế tôi và đánh thuế những người như tôi", White nói.

Ông White nằm trong số hơn 200 "triệu phú yêu nước" từ 13 quốc gia gửi cùng một thông điệp tới giới tinh hoa chính trị toàn cầu trên thế giới tại Diễn đàn kinh tế Thế giới Davos (Thụy Sĩ) trong cuộc họp thường niên của các nhà lãnh đạo thế giới.

Hơn 200 triệu USD phú kêu gọi đánh thuế người giàu nhiều hơn

 - Ảnh 1.

Hơn 200 triệu USD phú kêu gọi đánh thuế người giàu nhiều hơn.

Trong số các triệu phú gửi thư ngỏ hôm thứ Tư (18/1) tới diễn đàn kêu gọi tăng thuế đối với người giàu có "những người được thừa kế, những người đã đi làm, doanh nhân, thương nhân, tất cả các tầng lớp khác nhau", ông White nói.

Là một kỹ sư, ông White cho biết ông không được thừa hưởng sự giàu có nhưng đã làm việc chăm chỉ và trở nên "khá giả" khi ông và các đối tác của mình bán công ty tư vấn của họ cho các cổ đông tư nhân.

Nhóm hơn 200 người giàu có này bao gồm những người như nam diễn viên người Mỹ Mark Ruffalo, người đóng vai Hulk trong các bộ phim của Marvel và người thừa kế đế chế Disney, Abigail Disney.

Họ đang góp phần thúc đẩy chủ đề của Diễn đàn Kinh tế Thế giới, đó là "Thống nhất trong một thế giới bị phân mảnh".

White nói thêm: "Chúng ta thấy thế giới bị phân mảnh này nhưng chính sự giàu có đang làm thế giới bị phân mảnh".

Thông điệp của các triệu phú được hỗ trợ bởi tổ chức phi chính phủ Oxfam, tổ chức này cho biết sự bất bình đẳng đã trở nên tồi tệ hơn trong mười năm qua.

Chỉ tính riêng từ năm 2020, tài sản của các tỷ phú đã tăng thêm 2,7 tỷ USD mỗi ngày ngay cả khi lạm phát vượt xa tiền lương của ít nhất 1,7 tỷ công nhân trên toàn thế giới, Oxfam cho biết trong một báo cáo tại lễ khai mạc WEF hôm thứ Hai.

Báo cáo lưu ý rằng các công ty thực phẩm và năng lượng đã tăng hơn gấp đôi lợi nhuận của họ vào năm ngoái.

Oxfam kêu gọi đánh thuế theo tỷ lệ phân phối lại dần dần của cải và giảm bất bình đẳng nghiêm trọng.

"Đó không phải là một số tiền quá lớn. Theo thời gian, nó sẽ bắt đầu làm xã hội trở lại gần với nhau hơn", ông nói.

"Cực kỳ giàu có tạo ra một số vấn đề. Có những vấn đề xã hội và dân chủ liên quan đến sự giàu có quá mức và sự chia rẽ trong xã hội".

Ông thích tăng thuế hơn là làm từ thiện vào thời điểm mà các tỷ phú như Mark Zuckerberg, Warren Buffett và Bill Gates đưa ra cam kết những khoản tiền lớn cho những mục đích từ thiện.

White nói: "Chúng tôi thấy hoạt động từ thiện chắc chắn là một bước đi đúng hướng nhưng nó thực sự không phải là câu trả lời".

"Nếu tôi cho tiền để giúp đỡ những người vô gia cư hay gì đó, điều đó sẽ giải quyết được vấn đề trong một tuần, nhưng nó không thực sự giải quyết được gốc rễ của vấn đề", ông nói.

"Hy vọng rằng những triệu phú và tỷ phú tham gia hoạt động từ thiện sẽ ủng hộ lời kêu gọi đánh thuế nhiều hơn và yêu cầu chính phủ đi đầu bằng cách sử dụng số tiền đó một cách khôn ngoan và đầu tư vào cơ cấu xã hội. Chúng ta cần hiểu rõ rằng hoạt động từ thiện đôi khi có thể là những người núp sau những gì có vẻ tốt đối với công chúng", ông nói thêm.

(AFP)

PV
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement