Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Giá xăng dầu hôm nay 9/8: Dầu thô tiếp tục ở mức thấp trong 6 tháng

Giá cả hàng hóa

09/08/2022 05:00

Dầu thô Brent gio dịch quanh mức 94 USD/thùng vào rạng sáng 9/8, giảm gần 1% so với phiên trước.

Giá dầu nhích lên từ mức thấp nhất trong nhiều tháng vào thứ Hai do lo ngại kéo dài về nhu cầu suy yếu do triển vọng kinh tế u ám trước một số dữ liệu kinh tế tích cực từ Trung Quốc và Mỹ.

Dầu thô WTI tương lai củng cố quanh mốc 88 USD/thùng, không xa mức thấp nhất trong 6 tháng là 87 USD đạt được vào tuần trước trong bối cảnh nhu cầu suy yếu.

Nhà phân tích Stephen Brennock của PVM cho biết: "Hành động giá tuần trước không còn nghi ngờ gì nữa.

Cả hai hợp đồng đã bù đắp lại một số khoản lỗ vào thứ Sáu sau khi tăng trưởng việc làm tại Mỹ, nước tiêu thụ dầu hàng đầu thế giới bất ngờ tăng nhanh trong tháng 7.

Hôm Chủ nhật, Trung Quốc cũng gây bất ngờ cho các thị trường khi xuất khẩu tăng trưởng nhanh hơn dự kiến.

Trung Quốc, nhà nhập khẩu dầu thô hàng đầu thế giới, nhập khẩu 8,79 triệu thùng/ngày trong tháng 7, tăng so với mức thấp nhất trong 4 năm vào tháng 6, nhưng vẫn thấp hơn 9,5% so với một năm trước đó, dữ liệu hải quan cho thấy.

Tại châu Âu, xuất khẩu dầu thô và các sản phẩm dầu của Nga tiếp tục tăng trước lệnh cấm vận sắp xảy ra từ Liên minh châu Âu sẽ có hiệu lực vào ngày 5/12.

Tuần trước, Ngân hàng Trung ương Anh đã cảnh báo về một cuộc suy thoái kéo dài ở Anh.

Nhu cầu xăng dầu tại Mỹ tiếp tục suy yếu mặc dù giá bơm giảm và các kho dự trữ đang tăng lên.

Về sản lượng của Mỹ, các công ty năng lượng tuần trước đã cắt giảm số lượng giàn khoan dầu nhiều nhất kể từ tháng 9 với mức giảm đầu tiên trong 10 tuần.

Lĩnh vực năng lượng sạch của Mỹ đã nhận được sự thúc đẩy sau khi Thượng viện hôm Chủ nhật thông qua dự luật trị giá 430 tỷ USD.

Liên Bộ Tài chính - Công Thương thông báo, giá xăng dầu giảm từ 15h ngày 1/8. Theo đó, xăng E5 RON 92 giảm 450 đồng/lít có mức giá bán 24.620 đồng/lít, giá xăng RON 95 được điều chỉnh giảm 470 đồng/lít có giá bán 25.600 đồng/lít.

Giá bán các mặt hàng dầu giảm mạnh: Dầu diesel giảm 950 đồng/lít còn 23.900 đồng/lít, dầu hỏa còn 24.530 đồng/lít...

Đây là lần giảm thứ 4 liên tiếp giá xăng dầu giảm. Như vậy Tính từ đầu năm đến nay, giá xăng dầu đã trải qua 20 lần điều chỉnh giá, trong đó có 13 lần tăng và 7 lần giảm.

Trong kỳ điều chỉnh lần này, cơ quan điều hành đã quyết định trích mỗi lít xăng từ 800-850 đồng vào quỹ. Dầu diesel trích lập 450 đồng một lít, dầu hỏa 650 đồng và dầu mazut trích 787 đồng/kg.

TRUNG HIẾU
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement