Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Giá mì ăn liền Hàn Quốc sôi sục

Giá cả hàng hóa

21/06/2023 09:30

Những nhà hoạch định chính sách kinh tế đã làm dấy lên một cuộc tranh luận khi nói về giá mì ăn liền tại Hàn Quốc. Điều này làm nổi bật lên những lo ngại khi chi phí sinh hoạt thiết yếu ngày càng gia tăng ở xứ sở kim chi này.

Trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình vào ngày 19/6, ông Choo Kyung-ho - phó thủ tướng kiêm bộ trưởng Bộ Kinh tế và tài chính, đã chỉ trích một cách tế nhị các nhà sản xuất mì ăn liền vì đã không hạ giá phù hợp với sự sụt giảm giá lúa mì toàn cầu.

Mì ăn liền (ramyun) là một mặt hàng rẻ tiền và phổ biến ở Hàn Quốc, thường được bán lẻ với giá dưới 2 USD một phần, khiến chúng trở thành lựa chọn của những người có thu nhập thấp. Một biến thể của mì ăn liền xuất hiện trong bộ phim "Ký sinh trùng" gây sốt vào năm 2019 là lựa chọn bữa ăn hoàn hảo cho những gia đình khó khăn.

Giá mì ăn liền tăng vọt vào năm ngoái khi một nhà sản xuất ngũ cốc lớn từ Ukraina bị chặn do xung đột với Nga. Ông Choo giải thích rằng trong năm qua, giá lúa mì toàn cầu đã giảm một nửa, nhưng giá mì ăn liền tại cửa hàng vẫn giữ nguyên.

Ông Choo không trực tiếp kêu gọi các nhà sản xuất giảm giá bán lẻ, ông chỉ phát biểu rằng: "Chính phủ không nên can thiệp và kiểm soát giá cả, nhưng sẽ tốt hơn nếu các nhóm người tiêu dùng đóng vai trò kiểm tra trực tiếp lên các nhà sản xuất mì".

Bình luận của ông nhấn mạnh sự căng thẳng mà chính quyền của phái bảo thủ mà Tổng thống Yoon Suk Yeol phải đối mặt, người đã cam kết cho phép các lực lượng thị trường nắm giữ nền kinh tế Hàn. 

Giá mì ăn liền Hàn Quốc sôi sục - Ảnh 1.

Ông Choo Kyung-ho - phó thủ tướng kiêm bộ trưởng Bộ Kinh tế và tài chính Hàn Quốc. Ảnh: fntimes.

Ông Yoon đã vận động tranh cử với những lời hứa sẽ thúc đẩy tăng trưởng bằng cách nới lỏng các quy định và sự can thiệp của nhà nước vào doanh nghiệp tư nhân, nhưng hiện đang chịu áp lực phải thúc đẩy nền kinh tế trì trệ với nỗi lo lạm phát. Hàn Quốc đã tránh được suy thoái trong gang tấc khi công bố mức tăng trưởng 0,3% trong quý đầu tiên, trong khi xuất khẩu đã giảm 8 lần liên tiếp trong tháng 5. 

Shin Se-don, giáo sư kinh tế tại Đại học Nữ sinh Sookmyung ở Seoul, nói với Nikkei Asia: "Điều này không chỉ giới hạn ở giá ramyun. Chính phủ Hàn nhấn mạnh đã thực hiện các biện pháp kiểm soát giá của các mặt hàng chính như xăng và điện".

Trong tháng 5, giá mì ăn liền cao hơn 13,1% so với cùng kỳ năm ngoái, theo dữ liệu của chính phủ đây là mức tăng hàng năm lớn nhất kể từ năm 2009. 

Giá mì ăn liền Hàn Quốc sôi sục - Ảnh 2.

Mì gói là một trong những mặt hàng thực phẩm được người tiêu dùng ưa chuộng nhất tại xứ sở nhân sâm, do giá thành rẻ và dễ nấu. Ảnh: Nikkei

Thị trường mì ăn liền của Hàn Quốc bị chi phối bởi ba công ty lớn: Ottogi, Nongshim và Samyang Foods. Trong những năm gần đây, các công ty này đã tìm cách bù đắp cho sự tăng trưởng chậm lại trong nước bằng cách tăng xuất khẩu, trong bối cảnh nhu cầu thực phẩm Hàn Quốc ngày càng tăng ở nước ngoài.

Truyền thông địa phương dẫn lời một quan chức trong ngành nói rằng, thông thường phải mất vài tháng để những thay đổi về giá lúa mì toàn cầu được phản ánh trong giá mà các công ty phải trả để nhập khẩu lúa mì.

Với hầu hết các dấu hiệu cho thấy điều kiện kinh tế yếu kém trong tương lai gần, chính quyền Tổng thống Yoon có thể sẽ giảm bớt những luận điệu ủng hộ tập đoàn tư nhân. Điều ông phải làm là sẽ đối mặt với áp lực ban hành các biện pháp giúp đỡ các hộ gia đình và doanh nghiệp nhỏ đang gặp khó khăn.

"Mọi người ở Hàn Quốc đều tin rằng chính phủ phải làm gì đó để can thiệp vào các thị trường trọng điểm và các yếu tố chính của xã hội, nhưng điều quan trọng là mức độ sẽ như thế nào", ông  Shin nói.

(Nguồn: Nikkei Asia)

THANH TRÚC
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement