Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

GDP của Mỹ chỉ tăng 1,1% trong 3 tháng đầu năm 2023

Kinh tế thế giới

27/04/2023 20:14

Tăng trưởng của Mỹ đã chậm lại đáng kể trong ba tháng đầu năm nay do lãi suất tăng và lạm phát vẫn ở mức cao trong một nền kinh tế được cho là sẽ còn giảm tốc hơn nữa trong thời gian tới.

Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), thước đo của tất cả hàng hóa và dịch vụ được sản xuất trong giai đoạn này, đã tăng với tốc độ hàng năm là 1,1% trong quý đầu tiên, Bộ Thương mại Mỹ báo cáo hôm nay (27/4). Các nhà kinh tế được khảo sát bởi Dow Jones đã kỳ vọng mức tăng trưởng là 2%.

Tốc độ tăng trưởng diễn ra sau quý 4/2022, trong đó GDP tăng 2,6%, một phần của năm có mức tăng 2,1%.

Báo cáo cũng cho thấy chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân, thước đo lạm phát mà Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) theo sát, tăng 4,2%, cao hơn ước tính 3,7%. Lạm phát cao và tăng trưởng chậm đôi khi được mô tả là "lạm phát đình trệ", đặc trưng cho nền kinh tế Hoa Kỳ cuối những năm 1970 và đầu những năm 80.

GDP của Mỹ chỉ tăng 1,1% trong 3 tháng đầu năm 2023 - Ảnh 1.

Tăng trưởng GDP của Mỹ.

Các cổ phiếu ban đầu phản ứng rất ít với báo cáo, với các chỉ số chính chỉ ra mức mở cửa cao hơn. Lợi suất trái phiếu kho bạc tăng lên.

Báo cáo cho biết tốc độ tăng trưởng chậm lại là do đầu tư hàng tồn kho tư nhân giảm và đầu tư cố định phi dân cư giảm tốc. Chi tiêu tiêu dùng được đo bằng chi tiêu tiêu dùng cá nhân tăng 3,7% và xuất khẩu tăng 4,8%. Tổng đầu tư tư nhân trong nước giảm 12,5%.

Báo cáo được đưa ra khi Fed đang tìm cách làm chậm lại nền kinh tế chịu gánh nặng bởi lạm phát đang ở mức cao nhất trong hơn 40 năm.

Trong một chế độ thắt chặt chính sách bắt đầu vào tháng 3/2022, ngân hàng trung ương đã tăng lãi suất cơ bản thêm 4,75%, lên mức cao nhất trong gần 16 năm. Mặc dù lạm phát đã giảm một phần so với mức đỉnh khoảng 9% vào tháng 6/2022, nhưng nó vẫn cao hơn nhiều so với mục tiêu 2% của Fed. Các nhà hoạch định chính sách đều cho rằng lạm phát vẫn còn quá cao và sẽ cần tăng lãi suất.

Đồng thời, tăng trưởng đã bị ảnh hưởng bởi những rắc rối trong lĩnh vực ngân hàng có khả năng ảnh hưởng đến nền kinh tế phía trước. Hai vấn đề đó - chu kỳ tăng lãi suất của Fed và một cuộc khủng hoảng tín dụng dự kiến sắp tới - dự kiến sẽ đẩy nền kinh tế vào suy thoái vào cuối năm nay.

Tuy nhiên, người tiêu dùng vẫn kiên cường và dự kiến sẽ sử dụng tiền tiết kiệm và sức mua dư thừa để làm cho sự suy giảm kinh tế ngắn và nông hơn. Một thị trường việc làm mạnh mẽ, với tỷ lệ thất nghiệp ở mức 3,5%, cũng được kỳ vọng sẽ hỗ trợ tăng trưởng.

(Nguồn: CNBC)

CHẤN HƯNG
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement