Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Elon Musk yêu cầu nhân viên Tesla quay trở lại văn phòng làm việc hoặc từ chức

Quản trị

02/06/2022 09:36

CEO Tesla Elon Musk đã cho nhân viên công ty sản xuất xe điện của ông lựa chọn: quay lại làm việc trực tiếp trong 40 giờ mỗi tuần hoặc từ chức.

Trong các email mà Reuters cho biết cũng đã thấy, Elon Musk viết: "Bất kỳ ai muốn làm công việc từ xa đều phải ở văn phòng tối thiểu 40 giờ mỗi tuần hoặc rời khỏi Tesla… đây là ít hơn chúng tôi yêu cầu của công nhân nhà máy". 

Theo các tài liệu, ông Musk được cho là viết rằng Tesla đang làm việc để tạo ra "những sản phẩm thú vị và có ý nghĩa nhất" trên thế giới nhưng "điều này sẽ không xảy ra bằng cách gọi điện thoại".

Tuy nhiên, ông Musk đồng thời cho biết ông sẽ trực tiếp xem xét và phê duyệt những trường hợp ngoại lệ hoặc đặc biệt.

Elon Musk yêu cầu nhân viên Tesla quay trở lại văn phòng - Ảnh 1.

CEO Tesla Elon Musk đã yêu cầu nhân viên trở lại văn phòng hoặc từ chức, theo một email được gửi cho nhân viên vào tối 1/6.

Mặc dù ông chưa trả lời yêu cầu bình luận của tờ CNBC, nhưng ông Musk đã trả lời ảnh chụp màn hình các email bị rò rỉ được báo cáo qua Twitter.

"Bạn càng ở độ tuổi cao, thì sự hiện diện của bạn càng phải rõ ràng hơn," ông Musk viết. "Đó là lý do tại sao tôi sống trong nhà máy rất nhiều, để những người có mặt ở nhà máy có thể thấy tôi làm việc cùng với họ. Nếu tôi không làm điều đó, Tesla đã phá sản từ lâu rồi ".

Yêu cầu trực tiếp trở lại xuất hiện chỉ sau hơn hai năm khi công việc từ xa trở thành tiêu chuẩn của một bộ phận lớn người lao động Mỹ

Các tập đoàn như Alphabet, Apple, Meta và Amazon đã tiếp tục cho phép một số nhân viên làm việc từ xa. Nỗ lực giữ chân nhân viên trở nên quan trọng hơn đối với các công ty trong thời kỳ "từ chức", trong đó một phần lớn người lao động đã rời bỏ công việc vì nhiều lý do.

Nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng người lao động thích làm việc từ xa hoặc ít nhất là tùy chọn hơn những ngày làm việc tại văn phòng, mặc dù vẫn chưa biết liệu các nhà tuyển dụng có chuyển hoàn toàn khỏi mô hình truyền thống hay không.

LAN ANH
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement