Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Elon Musk nói rằng một cuộc suy thoái toàn cầu có thể kéo dài đến mùa Xuân năm 2024

Doanh nhân

22/10/2022 09:51

Người sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Tesla, Elon Musk cho rằng sự suy giảm kinh tế toàn cầu có thể kéo dài thêm một năm rưỡi nữa.

Trong một cuộc trao đổi trên Twitter vào sáng sớm thứ Sáu (21/10) theo giờ miền Đông của Mỹ, Giám đốc điều hành của hãng ô tô điện hàng đầu và là người giàu nhất thế giới cho biết suy thoái có thể tiếp tục "cho đến mùa xuân năm 2024".

Nhận xét được đưa ra để đáp lại một tweet từ Shibetoshi Nakamoto, người đồng sáng tạo Dogecoin Billy Markus. Trên Twitter, người này lưu ý rằng số lượng người nhiễm Covid-19 trên toàn cầu hiện tại "thực sự khá thấp".Tôi đoán rằng tất cả những gì chúng ta phải lo lắng bây giờ là suy thoái kinh tế toàn cầu sắp xảy ra và ngày tận thế do vũ khí hạt nhân", ông tweet.

"Thật tuyệt vời nếu có một năm không có một sự kiện kinh khủng nào xảy ra trên toàn cầu", Elon Musk trả lời.

Billy Markus sau đó hỏi chủ sở hữu Tesla có một tài khoản Twitter với gần 600.000 người theo dõi rằng ông nghĩ suy thoái kinh tế sẽ kéo dài bao lâu, và ông trả lời: "Chỉ đoán thôi, nhưng có thể cho đến mùa xuân năm 2024".

Elon Musk nói rằng một cuộc suy thoái toàn cầu có thể kéo dài đến mùa Xuân năm 2024 - Ảnh 1.

Giám đốc điều hành Tesla Inc Elon Musk tham dự Hội nghị Trí tuệ Nhân tạo Thế giới (WAIC) tại Thượng Hải, Trung Quốc ngày 29/8/2019.

Theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế, GDP toàn cầu tăng 6% vào năm 2021 nhưng dự kiến sẽ giảm xuống 3,2% trong năm nay và 2,7% vào năm 2023. Điều đó sẽ đánh dấu tốc độ tăng trưởng yếu nhất kể từ năm 2001 ngoài cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 và sự lao dốc ngắn ngủi trong những ngày đầu của đại dịch Covid-19. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) dự báo GDP của nước này chỉ tăng 0,2% trong năm nay và 1,2% vào năm 2023.

Elon Musk trở thành CEO lớn của thế giới bày tỏ sự dè dặt về nền kinh tế.

Trong một tweet hôm thứ Tư, người sáng lập Amazon, Jeff Bezos, cũng dự báo nền kinh tế thế giới sẽ gặp khó khăn trong thời gian tới.

Dòng tweet đó kèm theo một video của phỏng vấn ông David Solomon, Giám đốc điều hành Goldman Sachs, người đã nói trong một cuộc phỏng vấn với CNBC rằng ông nghĩ rằng sẽ có một cuộc suy thoái ở Hoa Kỳ.

Giám đốc điều hành JPMorgan Chase, Jamie Dimon cũng đã cảnh báo về những bất ổn kinh tế sắp tới.

Bình luận của Musk cũng được đưa trong bối cảnh Tesla có một tuần khó khăn khi cổ phiếu của nhà xuất ô tô này giảm do khả năng việc giao hàng trong năm nay sẽ gặp khó khăn.

Elon Musk bày tỏ sự tin tưởng vào nền kinh tế Mỹ hơn các khu vực khác trên thế giới khi được các nhà phân tích tham khảo ý kiến. Ông cũng lưu ý tác động của việc tăng lãi suất đối với nền kinh tế.

"Hoa Kỳ thực sự đang có sức khỏe khá tốt", ông nói. "Họ đang tăng lãi suất nhiều hơn mức họ nên làm, nhưng tôi nghĩ rằng cuối cùng họ sẽ nhận ra điều đó và giảm xuống, tôi nghĩ vậy".

Tuy nhiên, ông cho biết Trung Quốc đang ở trong "một đợt suy thoái khá lớn" do thị trường bất động sản, trong khi châu Âu "có nhiều loại suy thoái do năng lượng".

(Theo CNBC)

N.MINH
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement