Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Bà Liz Truss được hưởng 129.000 USD/năm với tư cách là cựu thủ tướng, mặc dù chỉ tại nhiệm 45 ngày

Kinh tế thế giới

21/10/2022 20:31

Liz Truss từ chức Thủ tướng Anh chỉ sau 45 ngày tại nhiệm, nhưng bà có thể yêu cầu chi trả lên tới 115.000 bảng Anh (129.000 USD) mỗi năm cho phần còn lại của cuộc đời.

Liz Truss, người chủ trì các kế hoạch tài chính thất bại và một đảng cầm quyền phân cực sâu sắc trong nhiệm kỳ sáu tuần thảm hại của bà, sẽ trở thành thủ tướng tại vị ngắn nhất trong lịch sử nước Anh sau khi tuyên bố từ chức vào 20/10.

Bài phát biểu của bà đã kích hoạt một cuộc chạy đua cho vị trí lãnh đạo đảng Bảo thủ thứ năm của Vương quốc Anh chỉ trong hơn sáu năm.

Bất chấp nhiệm kỳ ngắn ngủi của mình, bà có quyền nhận các khoản thanh toán theo Trợ cấp Chi phí Công vụ (PDCA), một chương trình do chính phủ Anh quy định được giới thiệu vào năm 1990 để "hỗ trợ các cựu Thủ tướng vẫn hoạt động trong đời sống công".

Khoản trợ cấp này hoàn trả cho các cựu thủ tướng cho các chi phí văn phòng và thư ký phát sinh từ các nhiệm vụ công của họ.

"Các khoản thanh toán chỉ được thực hiện để đáp ứng chi phí thực tế của việc tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ công", theo trang web của chính phủ Vương quốc Anh .

Bà Liz Truss được hưởng 129.000 USD/năm với tư cách là cựu thủ tướng, mặc dù chỉ tại nhiệm 44 ngày - Ảnh 1.

Truss đủ điều kiện nhận trợ cấp hàng năm để trang trải chi phí thực hiện các nhiệm vụ công sau khi rời nhiệm sở. Ảnh: Getty

"Tất cả các cựu Thủ tướng đều đủ điều kiện để tham gia PDCA". PDCA đã được giới hạn ở mức 115.000 bảng Anh/năm kể từ năm 2011 và được xem xét hàng năm bởi thủ tướng đương nhiệm.

Các cựu lãnh đạo cũng có quyền yêu cầu một khoản phụ cấp đối với chi phí lương hưu cho nhân viên của họ, giới hạn ở mức 10% của PDCA.

Từ năm 2020 đến năm 2021, các cựu Thủ tướng Theresa May, David Cameron, Gordon Brown, Tony Blair và John Major đều được bồi hoàn theo các khoản tiền khác nhau, theo Báo cáo thường niên và Tài khoản 2020-21 của Văn phòng Nội các.

'Bà ấy nên từ chối nó'

Tuy nhiên, các chính trị gia đối lập và công đoàn đang thúc giục bà Truss từ chối khoản trợ cấp hàng năm được tài trợ công khai, khi người Anh đối mặt với cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt do giá năng lượng tăng vọt và lạm phát ở mức cao nhất trong 40 năm.

Khi được hỏi về quyền được hưởng trợ cấp của Truss, Keir Starmer, lãnh đạo đảng Lao động đối lập, cho rằng "bà ấy nên từ chối nó".

"Bà ấy đã làm xong 44 ngày tại vị", ông nói với "Good Morning Britain" của ITV vào ngày 21/10.

"Bà ấy thực sự không có quyền được hưởng khoản trợ cấp, bà nên từ chối nó".

Trên Twitter, một người dùng đã viết: "Trong khi mọi người đang vật lộn để thanh toán các hóa đơn năng lượng, Liz Truss sẽ nhận được khoản trợ cấp hàng năm lên tới 115.000 bảng Anh - cho phần còn lại của cuộc đời và được tài trợ bởi người đóng thuế - trong 6 tuần thảm họa trên cương vị thủ tướng".

Phố Downing chưa trả lời yêu cầu bình luận của CNN về việc liệu bà Truss có nhận khoản trợ cấp hay không.

Bà Truss phát biểu từ chức ngày 20/10.

(Nguồn: CNN)

CHẤN HƯNG
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement