Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc Mỹ 'bắt nạt' Saudia Arabia sau khi OPEC + cắt giảm sản lượng dầu

Kinh tế thế giới

22/10/2022 07:19

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ chỉ trích Mỹ "bắt nạt" Saudia Arabia sau khi OPEC tuyên bố cắt giảm sản lượng dầu thêm 2 triệu thùng/ngay bất chấp sự phản đối của Washington.

Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ mỗ rộng (OPEC +) đã tuyên bố sẽ xuất ra thị trường ít hơn 2 triệu thùng dầu mỗi ngày bắt đầu từ tháng 11 bất chấp áp lực tăng sản lượng từ Mỹ và các quốc gia khác.

Tổng thống Mỹ Joe Biden tuần trước cho biết "sẽ có những hậu quả" đối với quan hệ của Mỹ với Saudia Arabia sau động thái của OPEC +.

"Chúng tôi thấy rằng một quốc gia đã đe dọa Saudi Arabia, đặc biệt là gần đây. Việc "bắt nạt" này là không đúng ", ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlüt Çavuşoğlu cho biết tại một cuộc họp báo vào hôm thứ Sáu (21/10).

Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc Mỹ 'bắt nạt' Saudia Arabia khi OPEC + cắt giảm sản lượng dầu   - Ảnh 1.

Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc Mỹ 'bắt nạt' Saudia Arabia khi OPEC + cắt giảm sản lượng dầu.

"Chúng tôi cho rằng việc Mỹ sử dụng nó như một yếu tố gây áp lực lên Saudia Arabia hoặc bất kỳ quốc gia nào khác theo cách này là không đúng", ông nói thêm.

Mỹ háo hức thấy Saudia Arabia và các đối tác OPEC bơm thêm dầu để giảm xăng dầu và giảm tỷ lệ lạm phát cao nhất của Mỹ trong 40 năm.

OPEC + do Riyadh dẫn đầu đã quyết định giảm sản lượng toàn cầu vào tháng tới. Động thái này được cho là sẽ khiến giá dầu tăng cao hơn và điều này sẽ giúp Nga có thêm chi phí cho cuộc chiến ở Ukraina.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Saudia Arabia Faisal bin Farhan cho biết quyết định của OPEC + hoàn toàn là vì kinh tế và được các nước thành viên nhất trí.

Saudia Arabia cũng phủ nhận việc họ đứng về phía Nga trong cuộc chiến của Nga ở Ukraine và khẳng định họ đã duy trì một "quan điểm " ủng hộ luật pháp quốc tế.

Bộ trưởng Quốc phòng Saudia Arabia, Thái tử Khalid bin Salman, gần đây cho biết ông "rất ngạc nhiên" trước những cáo buộc rằng vương quốc này "sát cánh cùng Nga trong cuộc chiến với Ukraina".

(Al Jazeera)

PV
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement