Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Du lịch Việt Nam và các nước Đông Nam Á hưởng lợi sau khi Trung Quốc mở cửa biên giới?

Du lịch & Ẩm thực

06/01/2023 12:17

Các nền kinh tế dựa vào du lịch ở Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, sẽ là những người hưởng lợi nhiều nhất từ việc Trung Quốc mở cửa biên giới và vấp phải các hạn chế liên quan đến việc xét nghiệm COVID-19 trước khi nhập cảnh mà châu Âu, Nhật Bản và Hoa Kỳ đã áp đặt.

Bất chấp việc COVID-19 đang tấn công 1,4 tỷ dân, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới vẫn mở cửa biên giới từ Chủ nhật (8/1), một động thái hứa hẹn sẽ tạo ra một làn sóng du lịch của người dân nước này sau ba năm bị áp đặt các hạn chế nghiêm ngặt.

Nhà kinh tế học Song Seng Wun, người đang làm việc cho Tập đoàn CIMB cho biết, những khách du lịch Trung Quốc sẽ sẽ lựa chọn "ít rắc rối nhất" và hướng đến các điểm đến không yêu cầu xét nghiệm, điều này sẽ mang lại lợi ích cho các quốc gia Đông Nam Á.

Du lịch Việt Nam và các nước Đông Nam Á hưởng lợi sau khi Trung Quốc mở cửa biên giới?
 - Ảnh 1.

Việt Nam là một trong số các quốc gia Đông Nam Á hưởng lợi từ việc Trung Quốc mở cửa biên giới.

"Các sân bay trong khu vực càng bận rộn thì càng tốt cho nền kinh tế khu vực", ông nói thêm.

Trong khi Úc, Anh, Ấn Độ, Nhật Bản và Hoa Kỳ nằm trong số các quốc gia yêu cầu xét nghiệm âm tính với COVID-19 đối với những người đến từ người Trung Quốc, thì các quốc gia Đông Nam Á, từ Campuchia đến Indonesia và Singapore, đều không đưa ra các yêu cầu như vậy.

Ngoại trừ việc xét nghiệm nước thải máy bay của Malaysia và Thái Lan để tìm virus, 11 quốc gia trong khu vực sẽ đối xử với du khách Trung Quốc như bất kỳ quốc gia nào khác.

"Chúng tôi không có lập trường phân biệt đối xử (chống lại) bất kỳ quốc gia nào", Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim nói.

Theo một cuộc khảo sát được công bố vào tháng 12 bởi ITB China, có tới 76% các công ty du lịch Trung Quốc xếp Đông Nam Á là điểm đến hàng đầu khi du lịch nước ngoài được nối lại.

Khu vực này là nơi có nhiều nền kinh tế phụ thuộc vào du lịch, trong đó người Trung Quốc từng chiếm phần lớn trong số các du khách đến các thiên đường bãi biển, trung tâm thương mại và sòng bạc sang trọng, những nơi vốn đã bị ảnh hưởng nặng nề trong vài năm qua.

Giờ đây, ngành du lịch của khu vực đang chuẩn bị chào đón du khách Trung Quốc quay trở lại.

Báo cáo của Ngân hàng Citi cho biết, vào năm 2019, 155 triệu người Trung Quốc đã đi du lịch nước ngoài, chi 254,6 tỷ USD, tương đương với GDP của Việt Nam.

Tại Việt Nam, gần 1/3 trong số 18 triệu lượt khách nước ngoài vào năm 2019 là từ Trung Quốc, trong khi khoảng 1/5 lượt khách quốc tế đến Singapore là người Trung Quốc và họ đã chi 900 triệu đô la Singapore (671 triệu USD).

Thái Lan đã dự kiến đón 5 triệu du khách Trung Quốc trong năm nay, tương đương khoảng một nửa trong số 10,99 triệu của năm 2019. Nước láng giềng Malaysia dự kiến đón 1,5 triệu đến 2 triệu du khách Trung Quốc trong năm nay so với 3 triệu trước đại dịch.

Các quan chức đã hạ thấp những lo lắng về sức khỏe, điều mà các quốc gia khác đã đưa ra. Chẳng hạn như mối lo ngại của Mỹ về việc thiếu thông tin và lo ngại rằng nhiều trường hợp mắc bệnh hơn ở Trung Quốc có thể tạo ra các biến thể mới.

Singapore cho biết họ có khả năng miễn dịch dân số cao, vì khoảng 40% người dân nước này bị nhiễm coronavirus và 83% đã được tiêm phòng, đồng thời họ cũng có năng lực chăm sóc sức khỏe.

Karen Grépin, Giáo sư y tế công cộng tại Đại học Hồng Kông, đồng ý với cách tiếp cận đó, đồng thời nói thêm: "Mỗi ngày, có thêm hàng nghìn trường hợp nhiễm COVID-19 từ khắp nơi trên thế giới".

Tại Bali, Ida Bagus Agung Parta, Chủ tịch hội đồng du lịch của hòn đảo nghỉ dưỡng này, cho biết các nhân viên đã tiêm liều vaccine tăng cường thứ hai trong tháng này.

Thủ tướng Campuchia Hun Sen, một đồng minh của Bắc Kinh, đã mô tả các yêu cầu xét nghiệm của các quốc gia khác là "tuyên truyền" được thiết kế để "dọa người dân".

"Dù nước khác muốn làm gì, đó là quyền của họ", ông Hun Sen nói trong một bài phát biểu gần đây. "Nhưng đối với Campuchia, đó là một lời mời đối với người Trung Quốc: Du khách Trung Quốc, hãy đến Campuchia".

(Reuters)

N.MINH
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement