Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

EU khuyến nghị xét nghiệm hành khách đến từ Trung Quốc trước khi khởi hành

Sức khỏe

05/01/2023 08:29

Liên minh châu Âu (EU) vào hôm thứ Tư (4/1) khuyến nghị các quốc gia thành viên tiến hành xét nghiệm trước chuyến bay đối với tất cả các hành khách đi từ Trung Quốc.

Khuyến nghị này được đưa ra sau một tuần đàm phán có sự tham gia của các chuyên gia y tế EU và những người đến từ nhóm "Ứng phó Khủng hoảng Chính trị Tích hợp" (IPCR) của EU.

Cùng với việc hành khách xét nghiệm âm tính với COVID-19 trước khi đi đến EU, IPCR cũng khuyến nghị hành khách đeo khẩu trang trên các chuyến bay đến và đi từ Trung Quốc.

Thụy Điển, hiện đang giữ chức chủ tịch luân phiên của EU, đã đưa ra một tuyên bố vào cuối ngày thứ Tư, trong đó liệt kê một tập hợp tất cả các khuyến nghị mà các thành viên EU đã nhất trí và cho biết các biện pháp sẽ được xem xét vào giữa tháng Giêng để "đánh giá tình hình".

EU khuyến nghị xét nghiệm hành khách đến từ Trung Quốc trước khi khởi hành

 - Ảnh 1.

EU khuyến nghị xét nghiệm hành khách đến từ Trung Quốc trước khi khởi hành.

Trong tuần qua, các quốc gia thành viên EU đã thực hiện các hạn chế của mình đối với khách du lịch đến từ Trung Quốc

Trung Quốc phản ứng với những hạn chế

Bắc Kinh đã chỉ trích các quy tắc mới, chẳng hạn như các yêu cầu xét nghiệm PCR ở Ý và Pháp, là "phân biệt đối xử" và tuyên bố sẽ áp dụng các biện pháp đối phó.

Người phát ngôn của chính phủ Trung Quốc Mao Ning nói: "Chúng tôi chân thành hy vọng rằng tất cả các bên sẽ tập trung vào việc tự mình chống lại dịch bệnh, tránh chính trị hóa COVID".

Các nhóm y tế và hãng hàng không cũng phàn nàn rằng cách tiếp cận rời rạc là không thể thực hiện được. Tổng Giám đốc Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế Willie Walsh nói rằng "thật đáng thất vọng khi thấy việc khôi phục một cách vội vàng các biện pháp đã được chứng minh là không hiệu quả trong ba năm qua".

Ông nói: "Nghiên cứu được thực hiện xung quanh sự xuất hiện của biến thể omicron đã kết luận rằng việc đặt các rào cản cản trở việc di chuyển không tạo ra sự khác biệt nào đối với sự lây lan của các ca nhiễm".

Một số quan chức y tế của EU cũng lưu ý rằng các biến thể hiện đang ảnh hưởng nặng nề đến Trung Quốc đã từng có mặt ở châu Âu một thời gian.

Mặc dù vậy, Liên minh châu Âu dường như quyết tâm áp đặt một số hạn chế. Thụy Điển đã đưa ra một tuyên bố nói rằng "du khách từ Trung Quốc cần chuẩn bị cho các quyết định được đưa ra trong thời gian ngắn".

Trong chuyến công du tới Bồ Đào Nha, Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock cho biết EU cần có phản ứng thống nhất trước làn sóng lây nhiễm chưa từng có của Trung Quốc.

Tình hình COVID-19 hiện tại ở Trung Quốc như thế nào?

Vào tháng 12, Trung Quốc đã trở thành một trong những quốc gia cuối cùng trên thế giới từ bỏ chính sách "không có COVID", vốn đã được áp dụng kể từ khi đại dịch bắt đầu vào năm 2020. Chính sách này được biết đến với việc cách ly cực kỳ nghiêm ngặt.

Trung Quốc tuyên bố rằng họ sẽ tính các trường hợp và số ca tử vong theo cách khác, dẫn đến dữ liệu mà các quan chức y tế quốc tế chỉ trích là không rõ ràng.

Tiến sĩ Deepti Gurdasani, một chuyên gia về dịch tễ học và sức khỏe toàn cầu có trụ sở tại Vương quốc Anh, nói rằng "trong một cuộc khủng hoảng toàn cầu, chúng ta cần chia sẻ thông tin nhanh chóng. Và nếu không có điều đó, chúng ta rất khó có thể phản ứng trên toàn cầu một cách nhịp nhàng".

EU khuyến nghị xét nghiệm hành khách đến từ Trung Quốc trước khi khởi hành

 - Ảnh 2.

Nhiều nước đã đưa ra các hạn chế đối với du khách đến từ Trung Quốc.

Tuy nhiên, bà cho rằng bà không nghĩ rằng cách tiếp cận chắp vá hiện tại của Liên minh Châu Âu sẽ mang lại nhiều lợi ích.

Bà Gurdasani cũng cho rằng, khi Tết Nguyên đán đang đến gần, khả năng cao là sự lây lan của COVID-19 trên khắp Trung Quốc và sự xuất hiện của các biến thể mới.

WHO kêu gọi sự minh bạch từ Bắc Kinh

Cũng trong ngày thứ Tư, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã chỉ trích định nghĩa "rất hạn hẹp" của Bắc Kinh về các trường hợp tử vong do COVID, không bao gồm những người chết vì COVID cùng với một bệnh lý nền khác.Định nghĩa của Bắc Kinh chỉ đồng ý một cái chết được liệt kê là do coronavirus gây ra nếu người đó chết vì suy hô hấp, mặc dù các nhà khoa học biết rằng COVID-19 có nhiều triệu chứng khác. Từ định nghĩa đó, Trung Quốc báo chỉ có 22 trường hợp tử vong do COVID-19 được ghi nhận kể từ đầu tháng 12.

Giám đốc các trường hợp khẩn cấp của WHO Michael Ryan nói với các phóng viên: "Chúng tôi tin rằng những con số hiện tại được công bố từ Trung Quốc chưa phản ánh hết tác động thực sự của căn bệnh này đối với số ca nhập viện, số ca nhập viện điều trị ICU và đặc biệt là về số ca tử vong".

Người đứng đầu WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nói rằng nhóm của ông đang tiến hành đàm phán với các đối tác của họ ở Bắc Kinh

"Chúng tôi tiếp tục yêu cầu Trung Quốc cung cấp dữ liệu nhanh chóng, thường xuyên và đáng tin cậy hơn về việc nhập viện và tử vong", ông nói.

(AP, dpa)

N.MINH
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement