Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Giá dầu bật tăng do giới đầu tư lạc quan trước việc Trung Quốc mở cửa trở lại

Giá cả hàng hóa

19/12/2022 10:40

Giá dầu đã lấy lại đà tăng vào thứ Hai (19/12) sau khi giảm hơn 2 USD/thùng trong phiên trước đó do có sự lạc quan về việc Trung Quốc mở cửa trở lại và nhu cầu dầu phục hồi lấn át lo ngại về suy thoái kinh tế toàn cầu.

Dầu thô Brent kỳ hạn tăng 72 US cent, tương đương 0,9%, lên 79,76 USD/thùng vào lúc 0103 GMT (8h03 theo giời Việt Nam) trong khi dầu thô WTI của Mỹ ở mức 74,89 USD/thùng, tăng 60 US cent, tương đương 0,8%.

Trung Quốc, nước nhập khẩu dầu thô hàng đầu thế giới và là nước tiêu thụ dầu số 2, đang trải qua đợt đầu tiên trong ba đợt lây nhiễm COVID-19 theo dự báo sau khi Bắc Kinh nới lỏng các hạn chế đi lại.

Nhà phân tích Tina Teng của CMC Markets cho biết: "Mặc dù số ca nhiễm COVID tăng đột biến, nhưng sự lạc quan khi mở cửa trở lại và chính sách hỗ trợ đã cải thiện triển vọng nhu cầu dầu mỏ".

Vào thứ Sáu, hãng tin Caixin đưa tin rằng Trung Quốc có kế hoạch tăng chuyến bay với mục tiêu khôi phục lượng chuyến bay chở khách trung bình hàng ngày của nước này lên 70% so với mức của năm 2019 trước ngày 6/1/2023.

Dầu bất tăng trước việc Trung Quốc nới lỏng quản lý COVID-19 - Ảnh 1.

Mặt trời lặn đằng sau một lỗ bơm dầu thô trên một giàn khoan ở Lưu vực Permian ở Quận Loving, Texas, Hoa Kỳ ngày 24/11/2019.

Xuất khẩu xăng và dầu diesel của Trung Quốc tiếp tục tăng trong tháng 11 lên mức cao nhất trong hơn một năm do các nhà máy lọc dầu gấp rút sử dụng hết hạn ngạch xuất khẩu năm 2022 và bán bớt lượng hàng tồn kho.

Dầu Brent và WTI đã tăng hơn 3% vào tuần trước do một đường ống dẫn dầu từ Canada đến Mỹ vẫn đóng cửa với công ty điều hành TC Energy Corp để tập trung vào việc dọn dẹp một vụ tràn dầu. Việc đóng cửa đường ống, với khả năng vận chuyển 622.000 thùng dầu thô mỗi ngày của Canada tới các nhà máy lọc dầu của Mỹ, đã hỗ trợ giá cho các loại dầu thô nặng của Mỹ.

Một thông báo của Bộ Năng lượng Hoa Kỳ vào thứ Sáu nói rằng họ sẽ bắt đầu mua lại dầu thô cho Trung tâm Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược và điều này cũng đã hỗ trợ triển vọng giá mạnh hơn.

Đây sẽ là lần mua đầu tiên của Mỹ kể từ đợt giải phóng 180 triệu thùng từ kho dự trữ trong năm nay.

(Reuters)

N.MINH
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement