Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Dow Jones bật tăng khi kinh tế Mỹ quý 3 mạnh hơn dự báo

Chứng khoán

27/10/2022 22:48

Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng mạnh phiên thứ Năm (27/10) sau khi dữ liệu mới cho thấy nền kinh tế tăng trưởng nhanh hơn dự kiến và ám chỉ lạm phát đang suy yếu.

Ghi nhận lúc 22h25 ngày 27/10 (giờ Việt Nam), chỉ số Dow Jones tăng 422 điểm, tương đương 1,3%. S&P 500 tăng 0,2%. Bị ảnh hưởng bởi thu nhập Meta, Nasdaq mất 0,6%.

Chỉ số Dow Jones đã giao dịch tăng hơn 500 điểm trước đó ít phút, trong cùng thời điểm Nasdaq nhanh chóng chuyển sang tích cực khi các nhà đầu tư hoan nghênh báo cáo GDP và dữ liệu về lạm phát trong đó.

GDP của Mỹ tăng với tốc độ 2,6% hàng năm trong quý 3, so với ước tính của Dow Jones là tăng 2,3%. Báo cáo cho thấy, quý đầu tiên của sự tăng trưởng tích cực trong năm 2022, đã làm giảm bớt lo ngại của các nhà đầu tư về một cuộc suy thoái.

Ngoài việc cho thấy mức tăng trưởng mạnh hơn dự kiến, báo cáo GDP đã cung cấp ít nhất một số tin tốt về lạm phát. Chỉ số giá gia quyền theo chuỗi, một thước đo giá sinh hoạt được điều chỉnh để phản ánh hành vi thay đổi của người tiêu dùng, đã tăng 4,1% trong quý, thấp hơn nhiều so với ước tính 5,3%. Ngoài ra, lạm phát chính tăng 4,2%, giảm mạnh từ 7,3%, theo một thước đo mà Fed sử dụng.

Cliff Hodge, giám đốc đầu tư tại Cornerstone Wealth, cho biết: "Việc công bố GDP sáng nay là một con số vàng đối với các tài sản rủi ro". Cliff Hodge, người đã đặc biệt lưu ý đến dữ liệu chỉ số giá cả, cho biết thêm: "Đây là một dấu hiệu khác cho thấy khả năng lạm phát tồi tệ nhất có thể đã qua".

Lĩnh vực công nghệ tiếp tục những khó khăn gần đây khi cổ phiếu của công ty mẹ Facebook giảm mạnh 24% do dự báo quý 4 yếu và thu nhập quý 3 đáng thất vọng hôm 26/10. Công ty cũng cho biết họ sẽ mất nhiều tiền hơn nữa trong năm tới khi xây dựng metaverse. Báo cáo đã dẫn đến việc một số nhà phân tích hạ cấp cổ phiếu.

Các nhà giao dịch cũng xem xét các báo cáo thu nhập từ các công ty khác. Cổ phiếu của Comcast và McDonald's lần lượt tăng 8% và 2,9%, sau các báo cáo thu nhập đánh bại kỳ vọng trước khi phiên giao dịch mở cửa. Công ty thuốc lá Altria Group giảm 1,7% sau khi bỏ lỡ kỳ vọng về thu nhập trên mỗi cổ phiếu và doanh thu.

Dan Eye, giám đốc đầu tư tại Fort Pitt Capital Group, cho biết kết quả hoạt động quý 3 mạnh mẽ của Honeywell và Merck cũng giúp minh họa cho việc Nasdaq đang bị tổn thương như thế nào khi thu nhập từ công nghệ trở nên thất bại.

Ông nói: "Đó thực sự là động lực thúc đẩy sự khác biệt mà chúng ta đang thấy giữa chỉ số Dow Jones, hiện đang hoạt động rất tốt và chỉ số Nasdaq, đang bị Meta kéo xuống".

Doanh thu công nghệ lớn tiếp tục được công bố vào thứ Năm với kết quả từ Amazon và Apple.

Chứng khoán đang có một phiên giao dịch hỗn hợp vào thứ Tư, với S&P 500 và Nasdaq Composite giảm lần đầu tiên sau bốn ngày vào thứ Tư, trong khi chỉ số Dow kết thúc ngày cao hơn một chút.

Trong tuần, tất cả các mức trung bình chính vẫn nằm trong vùng tích cực, với chỉ số Dow Jones và S&P tăng hơn 2% và Nasdaq cao hơn khoảng 1%. Chỉ số Dow Jones đang trên đà có tuần tích cực thứ tư liên tiếp kể từ khi chuỗi 5 tuần của nó kết thúc vào tháng 11/2021.

GDP quý 3 của Mỹ tăng trưởng mạnh nhất trong năm 2022

Nền kinh tế Mỹ đã tăng trưởng 2,6% trong quý 3/2022, đánh bại dự báo tăng 2,4% và phục hồi sau sự suy giảm trong nửa đầu năm. Đóng góp lớn nhất đến từ thương mại ròng (2,77% so với 1,16% trong quý 2), khi chênh lệch thương mại thu hẹp.

Nhập khẩu giảm 6,9% (so với + 2,2%) trong khi xuất khẩu tăng 14,4% (so với 13,8%), dẫn đầu là các sản phẩm xăng dầu, tư liệu sản xuất và dịch vụ tài chính. Đồng thời, đầu tư nước ngoài tăng 3,7% (so với 0,1%), được thúc đẩy bởi sự gia tăng của thiết bị và tài sản trí tuệ.

Mặt khác, đầu tư vào khu dân cư giảm trong quý thứ sáu liên tiếp (-26,4%) do thị trường nhà ở bị ảnh hưởng bởi tỷ lệ thế chấp tăng vọt. Cuối cùng, chi tiêu của người tiêu dùng tăng với tốc độ chậm hơn (1,4% so với 2%) nhưng vẫn có khả năng phục hồi do chi tiêu cao hơn cho các dịch vụ (dẫn đầu là chăm sóc sức khỏe) bù đắp cho sự sụt giảm hàng hóa, cụ thể là xe có động cơ và thực phẩm và đồ uống.

Nguồn: Cục Phân tích Kinh tế Hoa Kỳ

CHẤN HƯNG
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement