Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

98% CEO cảnh báo cuộc suy thoái kinh tế Mỹ

Kinh tế thế giới

17/10/2022 15:11

Dana M. Peterson, nhà kinh tế trưởng của The Conference Board, nhận xét: ''niềm tin của CEO đã giảm sâu từ đầu quý IV/2022 và đang ở mức thấp nhất kể từ khi cuộc đại suy thoái xảy ra''.

Ủy ban Hội nghị thường niên các Nhà doanh nghiệp (The Conference Board) đã công bố thước đo niềm tin của các Giám đốc điều hành vào hôm tuần trước. The Conference Board là một Hội nghị nghiên cứu toàn cầu, phi lợi nhuận với hơn 1.000 tập đoàn, tổ chức nhà nước và tư nhân tại 60 quốc gia.

The Conference Board mô tả, thước đo về sự tự tin của CEO là ''thước đo sức khỏe của nền kinh tế Mỹ từ quan điểm của các CEO Mỹ'', đồng thời cho biết thêm cuộc khảo sát quý IV/2022 của họ được thực hiện từ ngày 19/9 đến ngày 3/10 với 136 CEO đã tham gia. 

Cuộc khảo sát yêu cầu các CEO mô tả các điều kiện kinh tế mà họ đang chuẩn bị đối mặt trong 12-18 tháng tới. Có 98% CEO cho biết họ đang chuẩn bị cho một cuộc suy thoái của Hoa Kỳ và 99% CEO cho biết họ đang chuẩn bị cho một cuộc suy thoái của EU.

98% CEO cảnh báo cuộc suy thoái kinh tế Mỹ - Ảnh 1.

Roger W. Ferguson, Jr, phó chủ tịch Hội đồng Kinh doanh và người được ủy thác của Hội đồng Hội nghị, nhận định: “các CEO hiện đang chuẩn bị cho những cuộc suy thoái không thể tránh khỏi ở cả Mỹ và châu Âu. 

Trong khi đại đa số vẫn kỳ vọng cuộc suy thoái của Mỹ sẽ diễn ra trong thời gian ngắn, gần 7/10 người tin rằng EU sẽ bước vào một cuộc suy thoái sâu với những tác động lan tỏa toàn cầu nghiêm trọng ”.

Nhiều người đã dự báo rằng nền kinh tế Mỹ sẽ rơi vào tình trạng suy thoái. Giám đốc điều hành JPMorgan Jamie Dimon cảnh báo rằng suy thoái có thể xảy ra trong 6 tháng và thị trường chứng khoán có thể dễ dàng giảm thêm 20%. 

Vào tháng 6, ông đã cảnh báo một cơn bão kinh tế đang đến, khuyên mọi người nên chuẩn bị tinh thần. Vào tháng 8, JPMorgan đã tăng cảnh báo lên gấp đôi rằng ''sẽ có điều gì đó tồi tệ hơn" khi xảy ra suy thoái.

Giám đốc điều hành của Citadel, Ken Griffin vào tháng trước cho biết lạm phát có thể đã đạt đỉnh nhưng một cuộc suy thoái tiếp theo đang đến. Griffin nhấn mạnh: ''Chúng ta đang ở trong thời kỳ rất khó khăn đối với các nhà đầu tư''. Giám đốc điều hành Tesla Elon Musk cũng tin rằng chúng ta sẽ có một cuộc suy thoái nhẹ trong 18 tháng tới .

Các nhà lập pháp cũng lo lắng về việc nền kinh tế Mỹ sẽ rơi vào suy thoái. Vào tháng 8, Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren (D-MA) cho biết bà rất lo lắng về việc Cục Dự trữ Liên bang tăng lãi suất và đẩy nền kinh tế Mỹ vào suy thoái.

MỘC MIÊN (t/h)
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement