Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Dầu thô Mỹ tăng vọt khi ông Biden bình luận về khả năng Israel trả đũa Iran

Giá cả hàng hóa

04/10/2024 07:21

Giá dầu thô của Mỹ tăng gần 5,5% trong phiên 3/10, đánh dấu phiên tăng thứ ba liên tiếp do lo ngại rằng Israel có thể tấn công ngành công nghiệp dầu mỏ của Iran để trả đũa cuộc tấn công tên lửa đạn đạo của Tehran trong tuần này.

Tổng thống Joe Biden đã được các phóng viên hỏi vào ngày 3/10 rằng, liệu Mỹ có ủng hộ cuộc tấn công của Israel vào các cơ sở dầu mỏ của Iran hay không. Ông Biden nói: "Chúng tôi đang thảo luận về điều đó. Tôi nghĩ rằng điều đó sẽ có một chút". Tổng thống nói thêm rằng, "sẽ không có chuyện gì xảy ra hôm nay".

Daniel Ghali, chiến lược gia hàng hóa cấp cao tại TD Securities, cho biết những bình luận của Biden là chất xúc tác khiến giá tăng cao hơn. Ghali nói với CNBC: "Rủi ro địa chính trịTrung Đông có lẽ đang ở mức cao nhất kể từ Chiến tranh vùng Vịnh".

Sau thông tin này, dầu thô của Mỹ (WTI) đã tăng 5,5% lên mức cao nhất trong ngày là 73,99 USD/thùng. Dầu WTI đang tăng khoảng 8% trong tuần này, đang trên đà đạt mức tăng hàng tuần tốt nhất kể từ tháng 3/2023.

Những vụ nổ lớn làm rung chuyển bầu trời phía Nam Beirut vào sáng sớm nay (4/10).

Dưới đây là giá năng lượng đóng cửa ngày 3/10:

- Dầu WTI kỳ hạn tháng 11: 73,71 USD/thùng, tăng 3,61 USD, tương đương 5,15%. Từ đầu năm đến nay, dầu thô Mỹ đã tăng gần 3%.

- Dầu Brent kỳ hạn tháng 12: 77,62 USD/thùng, tăng 3,72 USD, tương đương 5,03%. Từ đầu năm đến nay, chỉ số chuẩn toàn cầu đã tăng gần 1%.

- Xăng RBOB kỳ hạn tháng 11: 2,0926 USD/gallon, tăng 5,37%. Tính từ đầu năm đến nay, giá xăng đã giảm chưa tới 1%.

- Khí tự nhiên kỳ hạn tháng 11: 2,97 USD/mmBTU, tăng 2,91%. Tính đến thời điểm hiện tại, giá gas đã tăng khoảng 18%.

Theo Claudio Galimberti, nhà kinh tế trưởng tại Rystad Energy, nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu tăng lên khi xung đột ở Trung Đông gia tăng, nhưng OPEC+ đang có một lượng lớn dầu thô dự phòng có thể đáp úng nhu cầu thị trường.

Galimberti nói với khách hàng trong một ghi chú hôm 3/10: "Công suất dự phòng này hiện đang ngăn chặn giá tăng vọt trong bối cảnh một trong những cuộc khủng hoảng sâu sắc nhất ở Trung Đông trong bốn thập kỷ qua".

Bjarne Schieldrop, nhà phân tích hàng hóa trưởng tại ngân hàng Thụy Điển SEB, cho biết công suất dự phòng của OPEC+ sẽ đủ để bù đắp sự gián đoạn trong xuất khẩu của Iran nếu Israel tấn công cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Cộng hòa Hồi giáo này để trả đũa cuộc tấn công tên lửa đạn đạo của Tehran.

Tuy nhiên, vấn đề là công suất dầu dự phòng của thế giới tập trung nhiều ở Trung Đông, đặc biệt là các quốc gia vùng Vịnh và cũng có thể gặp rủi ro nếu một cuộc chiến rộng hơn nổ ra, theo Ghali của TD Securities.

Schieldrop cho biết, nếu Israel tấn công ngành dầu mỏ của Iran, các nhà giao dịch sẽ bắt đầu lo lắng về sự gián đoạn nguồn cung ở eo biển Hormuz. Ông nói với "Street Signs Europe" của CNBC: "Điều đó sẽ tăng thêm rủi ro đáng kể cho dầu mỏ". Eo biển này là một trong những tuyến đường thương mại dầu mỏ quan trọng nhất trên thế giới.

Do đó, giá dầu có thể tăng lên 200 USD/thùng nếu Israel tấn công cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Iran, Schieldrop cho biết.

Những diễn biến mới nhất

Theo ba quan chức Israel, máy bay chiến đấu của Israel đã thực hiện các cuộc không kích vào lúc nửa đêm 3/10 vào một hầm ngầm, nơi được cho là các thủ lĩnh cấp cao của Hezbollah đang gặp gỡ, bao gồm cả người được cho là người kế nhiệm thủ lĩnh vừa bị ám sát của nhóm này.

Một loạt vụ nổ lớn làm rung chuyển các khu dân cư đông đúc ngay phía Nam Beirut. Sóng xung kích làm rung chuyển các tòa nhà khắp thủ đô Lebanon.

Các quan chức Israel, phát biểu với điều kiện giấu tên để thảo luận về thông tin tình báo, cho biết quân đội có thông tin cho thấy các nhà lãnh đạo đang gặp nhau trong một boongke ở Dahyia, tên gọi của vùng ngoại ô phía Nam Beirut.

Các quan chức cho biết những nhà lãnh đạo đó bao gồm Hashem Safieddine, anh họ và có thể là người kế vị của Hassan Nasrallah, thủ lĩnh lâu năm của Hezbollah, người đã bị ám sát trong một cuộc tấn công tương tự vào tuần trước.

Israel hiện đang tiến hành các hoạt động lớn trên nhiều mặt trận. Vụ nổ ở Dahiya, thành trì của nhóm chiến binh, xảy ra ngay sau khi một máy bay chiến đấu của Israel thực hiện cuộc không kích ở Tulkarm, ở Bờ Tây do Israel chiếm đóng, trong đó các quan chức y tế Palestine cho biết ít nhất 18 người đã thiệt mạng - một con số thương vong cao, liên quan đến các cuộc tấn công trước đây của Israel vào lãnh thổ, vốn đã leo thang trong cuộc chiến chống lại Hamas ở lãnh thổ Gaza nhỏ hơn của Palestine.

Và mặc dù Israel đã thực hiện nhiều cuộc tấn công bằng máy bay không người lái ở Bờ Tây kể từ ngày 7/10, nhưng nhìn chung nước này vẫn để dành máy bay chiến đấu và máy bay ném bom cho Gaza.

Tại chính Gaza, quân đội Israel đã tiến hành nhiều cuộc tấn công vào ngày 3/10 và các quan chức y tế địa phương báo cáo vào buổi tối rằng gần 100 người đã thiệt mạng trong 24 giờ trước đó, con số thương vong hàng ngày cao nhất trong ba tháng qua.

Có những dấu hiệu cho thấy Israel có thể đang chuẩn bị tăng cường cuộc tấn công trên bộ vào Lebanon mà nước này đã bắt đầu vào tuần này khi giao tranh với Hezbollah. Quân đội Israel hôm qua đã cảnh báo cư dân của hơn 20 thị trấn và thành phố ở miền nam Lebanon rời khỏi nhà ngay lập tức và không di chuyển về phía nam tới biên giới Israel. Và tuần này, quân đội cho biết họ sẽ cử sư đoàn binh sĩ thứ năm đến khu vực biên giới với Lebanon.

Những nỗ lực của Hezbollah nhằm tấn công Israel tiếp tục bị cản trở bởi lực lượng phòng không đáng gờm của nước này. Quân đội Israel cho biết ít nhất 200 quả tên lửa đã được phóng vào Israel từ Lebanon hôm 3/10, nhưng không có báo cáo ngay lập tức về người bị thương, theo cơ quan dịch vụ khẩn cấp của Israel, Magen David Adom.

Các nhà lãnh đạo Israel đang tiếp tục cân nhắc phản ứng quân sự đối với Iran. Thủ tướng Benjamin Netanyahu của Israel, người đã tuyên bố sẽ trả thù vụ tấn công tên lửa, hôm 2/10 cho biết rằng đất nước của ông đang tham gia vào "một cuộc chiến cam go chống lại trục ma quỷ của Iran".

Tổng thống Biden, trong một nỗ lực rõ ràng nhằm ngăn chặn sự leo thang và mở rộng xung đột ở Trung Đông, hôm thứ Tư cho biết rằng ông sẽ không ủng hộ việc Israel tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran.

Những thông tin khác cần biết

Tiếp tục tấn công: Quân đội Israel sáng 3/10 cho biết họ đã tấn công khoảng 200 địa điểm ở Lebanon trong đêm, bao gồm các văn phòng chính quyền địa phương ở Bint Jbeil, một thị trấn lớn gần biên giới với Israel, nơi họ giết chết 15 người mà họ mô tả là chiến binh Hezbollah.

Lệnh trừng phạt Iran: Ông Biden nói với các phóng viên rằng các nhà lãnh đạo của Nhóm G7 đã đồng ý trong cuộc kêu gọi hôm 2/10 về việc áp đặt các lệnh trừng phạt mới đối với Iran vì vụ tấn công tên lửa. Ông cho biết các nhà lãnh đạo khác trong cuộc kêu gọi – gồm Anh, Canada, Pháp, Đức, Ý và Nhật Bản – đã đồng ý rằng Israel có quyền đáp trả nhưng điều đó phải tương xứng.

Tổn thất của Hamas: Quân đội Israel tiếp tục tấn công Hamas được Iran hậu thuẫn ở Gaza, hôm 3/10 cho biết họ đã giết chết ba quan chức hàng đầu của Hamas trong một cuộc không kích không được tiết lộ trước đó ba tháng trước, bao gồm cả Rawhi Mushtaha, một trong những người thân cận nhất của Yahya Sinwar, thủ lĩnh Hamas. Hamas không bình luận ngay lập tức về tuyên bố của Israel, nhưng nhìn chung tổ chức này không xác nhận hay phủ nhận cái chết của các quan chức của họ trong cuộc xung đột.

(Nguồn: CNBC/NYT)

CHẤN HƯNG
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement