Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Căng thẳng Trung Đông đẩy giá dầu thô lên 75 USD/thùng

Giá cả hàng hóa

02/10/2024 20:27

Tác động lớn nhất mà cuộc xung đột gây ra đối với thị trường tài chính toàn cầu vẫn là giá dầu.

Dầu thô Brent hiện tăng 3% trong ngày và 5,7% kể từ thứ Hai, đây là mức tăng đột biến trong 2 ngày lớn nhất kể từ tháng 11. Nó cũng quay trở lại trên mốc 75 USD/thùng lần đầu tiên sau một tháng.

Giá dầu thô Brent kỳ hạn hiện giao dịch trên 75 USD/thùng vào tối 2/10 (giờ Việt Nam), tăng gần 3% so với phiên trước, dầu thô WTI tương lai cũng tăng lên 72 USD/thùng, kéo dài mức tăng hơn 3% so với phiên trước, do lo ngại về một cuộc chiến rộng lớn hơn ở Trung Đông sau vụ phóng tên lửa của Iran nhắm vào Israel. 

Căng thẳng Trung Đông đẩy giá dầu thô lên 75 USD/thùng- Ảnh 1.

Vào lúc 20h17 ngày 2/10, giá dầu thô Brent kỳ hạn tăng trên 75,5 USD/thùng vào thứ Tư, tăng gần 3% so với phiên trước.

Sự tham gia trực tiếp của Iran, một thành viên chủ chốt của OPEC, làm tăng khả năng gián đoạn nguồn cung dầu. Israel báo cáo rằng Iran đã phóng hơn 180 tên lửa đạn đạo vào nước này hôm 1/10 để trả đũa các hành động quân sự của Israel chống lại các đồng minh Hezbollah của Tehran ở Lebanon. 

Đáp lại, quân đội Israel hôm nay tuyên bố rằng lực lượng không quân của họ sẽ tăng cường các cuộc tấn công trên khắp Trung Đông và thề sẽ trả đũa Iran. Trong khi đó, dữ liệu API cho thấy tồn kho dầu thô của Mỹ giảm 1,5 triệu thùng trong tuần trước, không đạt kỳ vọng của thị trường về mức giảm 2,1 triệu thùng, nhưng đánh dấu mức giảm hàng tuần thứ hai liên tiếp.

Các nhà phân tích của Piper Sandler nói với khách hàng trong một ghi chú hôm thứ Tư: "Bước tiếp theo trong vòng xoáy trả đũa này rất có thể liên quan đến dầu mỏ - thông qua việc suy giảm công suất dầu của Iran hoặc các lực lượng ủy nhiệm của Iran tấn công vận chuyển dầu và khí đốt từ Vịnh Ba Tư". 

Họ cho rằng Israel có thể nhắm vào ngành công nghiệp dầu mỏ của Iran để làm giảm thu nhập của Tehran và làm suy giảm khả năng tiến hành chiến tranh của nước này.

Tuy nhiên, phí bảo hiểm rủi ro địa chính trị sẽ vẫn ở mức vừa phải do công suất dầu dự phòng cao trên toàn cầu và thực tế là có sự gián đoạn sản xuất thực tế ở mức hạn chế, nhà phân tích Yulia Zhestkova Grigsby của Goldman Sachs nói với khách hàng hôm nay.

OPEC+ đang lên kế hoạch tăng sản lượng dầu vào tháng 12 và sản lượng của Mỹ đã lập kỷ lục. Nhu cầu tại Trung Quốc, nước nhập khẩu dầu thô lớn nhất thế giới, cũng yếu trong năm nay.

CHẤN HƯNG
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement