Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Dầu lao dốc sau khi IMF cảnh báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu có nguy cơ chậm lại

Giá cả hàng hóa

03/01/2023 09:16

Giá dầu giảm vào hôm nay (3/1/2023) từ mức cao nhất trong một tháng do đồng USD mạnh hơn và sau khi Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva cảnh báo, tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong năm 2023 có nguy cơ chậm lại.

Dầu thô Brent kỳ hạn giảm 98 cent, tương đương 1,1%, xuống 84,93 USD/thùng, trong khi dầu thô Trung cấp West Texas của Mỹ ở mức 79,49 USD/thùng, giảm 77 cent, tương đương 1,0% sau khi đồng USD mạnh lên.

Đồng bạc xanh mạnh hơn khiến hàng hóa định giá bằng đồng USD trở nên đắt đỏ hơn đối với những người nắm giữ các loại tiền tệ khác.

Tổng Giám đốc IMF Kristalina Georgieva cho biết hôm 1/1/2023 rằng Mỹ, Châu Âu và Trung Quốc, những động lực chính của tăng trưởng toàn cầu đều đang đồng thời chậm lại, khiến năm 2023 trở nên khó khăn hơn so với năm 2022 đối với nền kinh tế toàn cầu.

Tuy nhiên, giá dầu vẫn tăng hơn 2% vào thứ Sáu với dầu Brent và WTI đóng cửa năm 2022 lần lượt tăng 10,5% và 6,7%.

Dầu lao dốc sau khi IMF cảnh báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu có nguy cơ chậm lại- Ảnh 1.

Các lỗ cắm máy bơm của Wintershall DEA được chụp ở Emlichheim gần thành phố Meppen, miền bắc nước Đức, Đức, ngày 9/3/2022. Ảnh: Reuters

Theo Reuters, các nhà phân tích của Societe Generale cho biết trong một báo cáo ngày 3/1 rằng hàng hóa đã chứng kiến dòng giá tăng đáng kể trị giá 12,3 tỷ USD trong tuần kết thúc vào ngày 27/12/2022, dòng giá tăng hàng tuần lớn nhất vào năm 2022.

Các nhà phân tích cho biết: "Hàng hóa có dòng chảy lớn nhất là dầu Brent, với mức tăng 3,4 tỷ USD khi Nga vạch ra phản ứng của mình đối với việc EU và G7 áp đặt trần giá đối với xuất khẩu dầu thô của nước này sang các bên thứ ba".

Tổng thống Vladimir Putin đã cấm cung cấp dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ từ ngày 1/2 trong 5 tháng cho các quốc gia tuân thủ giới hạn trong một sắc lệnh, trong đó cũng bao gồm một điều khoản cho phép ông Putin bác bỏ lệnh cấm trong những trường hợp đặc biệt.

Dầu thô của Nga đã được chuyển hướng sang Ấn Độ và Trung Quốc từ châu Âu trong khi Moscow có kế hoạch tăng xuất khẩu dầu diesel từ cảng biển Baltic của Primorsk lên 1,81 triệu tấn trong tháng Giêng.

Tuy nhiên, xuất khẩu các sản phẩm dầu tháng 1 từ Tuapse dự kiến sẽ giảm xuống 1,333 triệu tấn, các thương nhân cho biết.

Một cuộc thăm dò giá dầu của Reuters cho thấy giá dầu Brent dự kiến sẽ ở mức trung bình 89,37 USD/thùng vào năm 2023 trong khi mức trung bình của WTI là 84,84 USD/thùng do tăng trưởng kinh tế toàn cầu chậm lại.

Tại Trung Quốc, nước nhập khẩu dầu thô lớn nhất và tiêu thụ dầu lớn thứ hai thế giới, một số người dân ở các thành phố lớn đã bất chấp cái lạnh và sự gia tăng các ca nhiễm COVID-19 để trở lại hoạt động bình thường vào ngày 2/1/2023, nâng cao triển vọng thúc đẩy nền kinh tế và dầu mỏ. nhu cầu phục hồi nhiều hơn sau khi bị nhiễm trùng.

Phát biểu tại hội nghị Reuters NEXT ngày 1/12, bà Georgieva cho biết, nguy cơ kinh tế toàn cầu tăng trưởng chậm lại trong năm 2023, dưới mức 2%. Tuy nhiên, khi đánh giá các chỉ số gần đây, IMF quan ngại nguy cơ này có thể gia tăng.

Trước đó, hồi đầu tháng 10, IMF đã cắt giảm dự báo tăng trưởng toàn cầu cho năm 2023 xuống còn 2,7%, so với mức dự báo 2,9% được đưa ra hồi tháng 7, trong bối cảnh áp lực từ cuộc xung đột ở Ukraine, giá lương thực và năng lượng tăng cao. IMF đưa ra xác suất 25% tăng trưởng toàn cầu giảm xuống dưới 2% trong năm tới - một hiện tượng chỉ xảy ra 5 lần kể từ năm 1970 - và cho biết có hơn 10% khả năng GDP toàn cầu giảm.

IMF dự báo hơn 1/3 số nền kinh tế toàn cầu có thể suy giảm trong năm nay hoặc năm sau, trong đó hoạt động kinh tế tại các nền kinh tế lớn, trong đó có Mỹ, Trung Quốc và Liên minh châu Âu (EU) bị đình trệ. Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi việc cắt giảm nguồn cung khí đốt từ Nga. Trung Quốc phải hứng chịu những gián đoạn liên quan đến đại dịch và sự suy thoái ngày càng sâu sắc của thị trường bất động sản, trong khi đà tăng trưởng của nền kinh tế Mỹ cũng đang chậm lại... "Tất cả những yếu tố này buộc chúng tôi phải đưa ra cảnh báo rằng nguy cơ suy thoái đang ngày càng gia tăng", Tổng Giám đốc IMF nhấn mạnh.

(Nguồn: Reuters)

GIA HÂN
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement