Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Đạo luật Chip của EU có khả năng được 'bật đèn xanh' trong tháng này

Số hóa

07/04/2023 19:43

Theo Reuters, kế hoạch 47 tỷ USD thúc đẩy ngành bán dẫn tại châu Âu bám đuổi Mỹ và châu Á nhiều khả năng sẽ được “bật đèn xanh” vào cuối tháng này.

Kế hoạch trị giá 43 tỷ euro (47 tỷ USD) của Liên minh châu Âu nhằm thúc đẩy ngành công nghiệp bán dẫn và bắt kịp Mỹ và châu Á có thể sẽ được các nước EU và các nhà lập pháp "bật đèn xanh" vào ngày 18/4.

Năm ngoái, Uỷ ban châu Âu (EC) đã công bố Đạo luật Chip trong nỗ lực hạn chế phụ thuộc vào Mỹ và châu Á trong lĩnh vực bán dẫn, sau khi chuỗi cung ứng toàn cầu bộc lộ nhiều hạn chế làm tổn thương các doanh nghiệp của lục địa già, từ sản xuất ô tô cho đến chế tạo.

Đạo luật được đề xuất, nhằm mục đích tăng gấp đôi tỷ lệ sản lượng chip toàn cầu của khối lên 20% trong thập kỷ tới, được đưa ra sau khi Mỹ công bố Đạo luật Chips for America để cạnh tranh với công nghệ Trung Quốc.

Đạo luật Chip của EU có khả năng được 'bật đèn xanh' trong tháng này - Ảnh 1.

Một công nhân cầm tấm wafer silicon 200mm tại nhà máy wafer do Robert Bosch vận hành ở Dresden, Đức, ngày 31/5/2021. Ảnh: Bloomberg

Dự kiến, các quốc gia châu Âu và nhà lập pháp của khối sẽ có phiên làm việc định kỳ tại Nghị viện EU ở Strasbourg vào ngày 18/4 tới đây, để thảo luận chi tiết việc cung cấp ngân sách cho dự luật này.

Đến nay, các cuộc thảo luận đang tập trung giải quyết khoản thiếu hụt 400 triệu Euro (438 triệu USD). Các nguồn tin của Reuters cho biết, những nhà lãnh đạo EU đã xoay sở được phần lớn số kinh phí còn thiếu trên.

Ban đầu, EC chỉ đề xuất tài trợ cho các nhà máy sản xuất chip tiên tiến, nhưng các nước và giới lập pháp EU đã mở rộng phạm vi, bao trùm toàn bộ chuỗi giá trị, gồm các các vi xử lý đời cũ, cũng như cơ sở nghiên cứu và thiết kế chip.

Mặc dù Ủy ban ban đầu chỉ đề xuất tài trợ cho các nhà máy sản xuất chip tiên tiến, nhưng các chính phủ và nhà lập pháp EU đã mở rộng phạm vi để bao trùm toàn bộ chuỗi giá trị, bao gồm cả chip cũ và các cơ sở nghiên cứu và thiết kế, người dân cho biết.

Họ cho biết các nhà lập pháp đã chỉ ra IMEC có trụ sở tại Bỉ, một trung tâm đổi mới hàng đầu thế giới về điện tử nano và công nghệ kỹ thuật số với hệ sinh thái gồm hơn 600 công ty lớn trong ngành, là lý do chính để đầu tư thêm tiền vào R&D của EU.

Cung cấp vốn cho toàn bộ chuỗi giá trị cũng giải quyết các khiếu nại từ các quốc gia EU nhỏ hơn về việc bị bỏ rơi sau khi Intel, bị thu hút bởi Đạo luật Chips, đã chọn Đức cho tổ hợp sản xuất chip lớn mới của mình.

Công ty STMicroelectronics của Pháp-Ý cũng đã hợp tác với GlobalFoundries để xây dựng một nhà máy sản xuất chip trị giá 6,7 tỷ euro ở Pháp, dựa trên sự tài trợ của chính phủ.

(Nguồn: Reuters)

LAN ANH
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement