Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Đài Loan: Đơn đặt hàng giảm phản ánh những rạn nứt trong quá trình phục hồi kinh tế toàn cầu

Kinh tế thế giới

23/08/2022 20:28

Dữ liệu tháng 7 của Đài Loan về các thiết bị điện tử công nghệ cao xuất khẩu có thể phản ánh những rạn nứt trong quá trình phục hồi kinh tế toàn cầu, với nhu cầu của người tiêu dùng được đặt ra để 'tái cân bằng'.

Theo một số nhà kinh tế và phân tích, sự sụt giảm hiếm hoi trong tất cả các đơn đặt hàng xuất khẩu sang Đài Loan - một trung tâm thế giới về thiết bị công nghệ cao - có thể báo hiệu những rạn nứt trong nền kinh tế toàn cầu, từ Trung Quốc đến châu Âu.

Bộ Kinh tế Đài Loan cho biết hôm thứ Hai rằng các đơn đặt hàng xuất khẩu đã giảm 1,9% xuống còn 54,26 tỷ USD trong tháng 7, so với cùng kỳ năm ngoái và giảm 7,8% so với tháng 6.

Ma Tieying, nhà kinh tế của Ngân hàng DBS tại Singapore, cho biết: "Điều này phần lớn được thúc đẩy bởi nhu cầu suy yếu trong lĩnh vực công nghệ, khi lạm phát và lãi suất gia tăng làm ảnh hưởng đến thu nhập của người tiêu dùng toàn cầu và kéo chi tiêu của họ vào điện thoại thông minh, PC và các thiết bị điện tử khác".

Đài Loan ghi nhận sự sụt giảm đơn đặt hàng xuất khẩu duy nhất gần đây của mình vào tháng 4 - lần đầu tiên kể từ tháng 2/2020, khi đại dịch COVID bắt đầu làm chao đảo các nền kinh tế thế giới.

Đài Loan: Đơn đặt hàng giảm phản ánh những rạn nứt trong quá trình phục hồi kinh tế toàn cầu - Ảnh 1.

Các nhà phân tích cho rằng, sau hai năm bùng nổ chất bán dẫn, việc tái cân bằng cung - cầu đã nằm trong tầm tay. Ảnh: SCMP

Nhưng vào tháng 7 - trước chuyến thăm Đài Loan của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi - sự sụt giảm xuất khẩu của hòn đảo này là do nhu cầu suy yếu từ châu Âu, Mỹ và Trung Quốc đối với thiết bị điện tử tiêu dùng đặc trưng của Đài Loan, các nhà phân tích cho biết.

Heron Lim, chuyên gia kinh tế của Moody's Analytics cho biết: "Đây là tháng thứ hai trong năm nay đơn đặt hàng xuất khẩu giảm so với một năm trước, vì vậy chúng tôi cho rằng nhu cầu không còn tăng mạnh như trong đợt phục hồi năm 2021".

Các công ty công nghệ Đài Loan, chẳng hạn như một số nhà sản xuất chip lớn nhất thế giới, đã trải qua nhu cầu giảm sút từ năm 2020 đến năm ngoái do lượng người tiêu dùng tăng đột biến - làm việc và học tập từ xa trong thời gian đại dịch - đã mua máy tính xách tay và các thiết bị điện tử khác. Trong khi đó, các nhà sản xuất ô tô đang ngày càng chế tạo các phương tiện kỹ thuật phức tạp hơn dựa trên các chip bán dẫn như vậy.

"Sự bùng nổ chất bán dẫn toàn cầu đã kéo dài hơn hai năm và các điều kiện cung - cầu được thiết lập để cân bằng lại," ông Ma nói thêm.

Đơn đặt hàng từ Trung Quốc giảm mạnh 22,6% so với cùng kỳ năm ngoái, nhiều hơn mức giảm 14,5% trong tháng 6. Đơn đặt hàng từ châu Âu cũng giảm 5,1%. Và từ Mỹ, đơn đặt hàng tăng 6,9% so với cùng kỳ năm ngoái nhưng giảm 5,9% trong tháng 7 so với tháng 6.

Ông Ma nói, nhu cầu chậm lại từ Trung Quốc phản ánh sự suy yếu do các biện pháp kiểm soát COVID-19 "nghiêm ngặt" của Bắc Kinh, với việc phong tỏa trong năm nay ở các thành phố lớn của Trung Quốc như Thượng Hải làm ảnh hưởng đến việc làm và chi tiêu của người tiêu dùng.

"Điều dẫn đến sự sụt giảm bất ngờ vào tháng 7 đến từ sự sụt giảm đơn đặt hàng từ Trung Quốc và Hồng Kông so với dự kiến".

Trong tương lai vẫn chưa rõ mức độ mà Trung Quốc tăng cường hạn chế thương mại gần đây đối với thực phẩm Đài Loan có thể ảnh hưởng đến quan hệ thương mại tổng thể của họ như thế nào.

Ông Ma nói thêm, cuộc xung đột Nga-Ukraina đang làm giảm nhu cầu ở châu Âu, trong khi xung đột đã làm tăng giá năng lượng và giao thông vận tải trở nên khó khăn.

Đài Loan: Đơn đặt hàng giảm phản ánh những rạn nứt trong quá trình phục hồi kinh tế toàn cầu - Ảnh 3.

Danny Ho, nhà kinh tế và giám đốc điều hành của công ty tư vấn năng lượng DMI ở Đài Loan, cho biết các nhà máy do Đài Loan đầu tư ở Trung Quốc đang đặt hàng ít nguyên liệu thô hơn để sản xuất công nghệ tiêu dùng tái xuất sang phương Tây.

Ông Ho cho biết, Trung Quốc chiếm khoảng 40% đơn đặt hàng nguyên liệu thô của Đài Loan. Ví dụ, ông chỉ ra hóa dầu tạo ra epoxy cho bảng mạch in, xương sống của nhiều thiết bị điện tử tiêu dùng thông thường.

Ông cho biết thêm, sự sụt giảm của giá hóa dầu thế giới trong ba tháng qua cũng được phản ánh trong dữ liệu đơn đặt hàng.

"Nó thường được bán sang châu Âu hoặc Mỹ, và nhu cầu của họ rất yếu," ông Ho nói.

Đơn đặt hàng cho các sản phẩm thông tin và truyền thông, một mảng chính của ngành công nghệ Đài Loan, đã giảm 0,8% trong tháng 7 so với cùng kỳ năm ngoái.

Các sản phẩm điện tử, một thành phần công nghệ khác, tăng 8,8% trong tháng 7 so với một năm trước, nhưng giảm 5,2% so với tháng 6. Hai lĩnh vực này đạt tổng giá trị 31,4 tỷ USD trong tháng trước.

Các đơn đặt hàng đến Đài Loan thường xuất hiện ở các nền kinh tế châu Á dẫn đầu về xuất khẩu khác trong vòng một quý. Xuất khẩu của Hàn Quốc bắt đầu chậm lại vào tháng 7, đặc biệt là ở chất bán dẫn, do nhu cầu toàn cầu thấp đối với chip bộ nhớ được cài đặt trong PC và điện thoại thông minh.

Ông Lim cho biết: "Các đơn đặt hàng xuất khẩu của Đài Loan thường liên quan đến môi trường bán dẫn rộng lớn hơn, do nó đóng vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng thiết bị điện tử.

Tuy nhiên, với tổng sản phẩm quốc nội 765 tỷ USD, có thể sẽ tránh được suy thoái trong năm nay và năm tới khi tiêu dùng nội địa đang phục hồi sau sự sụt giảm do bùng phát dịch bệnh ở Đài Loan hồi đầu năm.

(Nguồn: SCMP)

NGỌC CHÂU
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement