Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Cuộc đấu giá rượu vang ở Singapore không tạo được 'tiếng vang'

Báo cáo phân tích

19/10/2023 07:15

Việc bán đấu giá rượu vang của Acker lại không đạt như dự đoán, chỉ thu về 5,8 triệu đô la Singapore (4,2 triệu USD). Giá trị của lô rượu ước tính là 7,5 triệu đô la Singapore.

Cuộc đấu giá có hơn 600 chai bao gồm các loại rượu vang quý như Domaine de la Romanée Conti năm 1995, 14 loại rượu vang Château Latour phát triển đầu tiên ở Bordeaux có niên đại từ năm 1982, Screaming Eagle Cabernet Sauvignon 2018 từ California và 14 loại rượu Krug Champagne. Các loại rượu mạnh hiếm được cung cấp bao gồm rượu whisky Bowmore 46 tuổi và Macallan 52 tuổi từ Scotland, và rượu whisky Nhật Bản Karuizawa 34 tuổi.

Khoảng 250 người đã tham dự sự kiện trực tiếp diễn ra tại nhà hàng Koma ở khách sạn Marina Bay Sands. Lãi suất ban đầu cao đến mức các nhà thầu tiềm năng ở Singapore phải tham gia vào danh sách chờ để cố gắng vào phòng đấu giá, làm dấy lên kỳ vọng về cuộc đấu giá điên cuồng. 

Nhưng kết quả lại trái chiều vì một số lô hàng đầu thu hút rất ít sự quan tâm. Một loại mạch nha đơn cất Macallan 72 tuổi đựng trong bình Lalique đã không bán được, cũng như loại mạch nha đơn cất Karuizawa 35 tuổi đựng trong thùng geisha màu ngọc lục bảo vốn được trông đợi cũng cùng chung số phận. 

Cuộc đấu giá rượu vang ở Singapore không tạo được "tiếng vang" - Ảnh 1.

Screaming Eagle trong cuộc đấu giá rượu vang ở Singapore. Ảnh: Bloomberg

Screaming Eagle bán chạy cực kỳ với kỷ lục thế giới cho mỗi chai, tổng lô rượu gồm 12 chai Screaming Eagle 2006 có giá 53.125 đô la Singapore.

Domaine de la Romanée Conti năm 2005 được bán với giá 37.500 đô la Singapore, cao hơn đáng kể so với mức ước tính thấp nhất là 25.000 đô la Singapore.

Acker bắt đầu hoạt động như một cửa hàng trọn gói vào năm 1820. Cuộc đấu giá đầu tiên được tổ chức vào năm 1998, đã hiện diện trong khu vực trong nhiều năm. Lần bán hàng đầu tiên ở châu Á diễn ra tại Hồng Kông vào năm 2008.

John Kapon, chủ tịch của Acker cho biết: "Chúng tôi có cốt lõi tuyệt vời ở Hồng Kông. Nhưng trọng tâm chắc chắn là Singapore và các khu vực xung quanh như Malaysia, Indonesia, thậm chí cả Thái Lan".

Cuộc đấu giá rượu vang ở Singapore không tạo được "tiếng vang" - Ảnh 2.

Rượu whisky Bowmore 46 tuổi trong cuộc đấu giá. Ảnh: Bloomberg

Người mua không bị giới hạn tiền mặt và tín dụng cho việc mua hàng của họ. Acker cũng chấp nhận tiền điện tử, bao gồm Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum và Dogecoin.

Nhiều năm trước, công ty này đứng đằng sau việc bán chai rượu của Rudy Kurniawan của một nhà buôn rượu người Indonesia có trụ sở tại California, người sau đó bị kết án ở Mỹ vào năm 2014 vì bán chai rượu giả trị giá hàng triệu USD. Câu chuyện sau đó đã được ghi lại trong bộ phim tài liệu năm 2016. Gần đây hơn, cửa hàng rượu vang ở New York của họ đã bị phạt 100.000 USD vì bán chai rượu bourbon giả. 

Cuộc đấu giá rượu vang ở Singapore không tạo được "tiếng vang" - Ảnh 3.

Các loại rượu vang Chambertin đa dạng cũng là một phần trong hoạt động bán hàng của Acker.

Kapon cho biết : "Chúng tôi đã tăng cường đội ngũ kiểm tra của mình. Bộ phận kiểm tra đã thuê các chuyên gia từ khắp nơi và hiện tại chúng tôi có quy trình kiểm tra khá mạnh mẽ, nếu không muốn nói là mạnh mẽ nhất trong toàn ngành". 

Một điểm sáng trong phiên đấu giá tuần này là 55% người mua trong phiên đấu giá là người mới. "Cam kết trong việc mở rộng phạm vi tiếp cận và sự hiện diện của chúng tôi trong khu vực vẫn kiên định. Acker trong đợi vào sự trở lại năm 2024 đầy vang dội hơn". 

(Nguồn: Bloomberg)

TÚC
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement