Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Chuyên gia: Xung đột Nga-Ukraina khiến kinh tế toàn cầu thiệt hại hơn 1.600 tỷ USD vào năm 2022

Phân tích

23/02/2023 10:24

Kênh truyền hình N-TV dẫn một nghiên cứu của Viện Kinh tế Đức Cologne cho biết cuộc khủng hoảng ở Ukraine đã gây thiệt hại cho nền kinh tế toàn cầu hơn 1.600 tỷ USD.

Nếu không có xung đột Nga-Ukraina, nền kinh tế toàn cầu sẽ tạo ra thêm hơn 1.600 tỷ USD vào năm 2022, theo một nghiên cứu do Viện Kinh tế Đức Cologne công bố hôm 21/2.

Chuyên gia Michael Groemling của IW cho biết cuộc xung đột có "ý nghĩa kinh tế toàn cầu cao". Trên hết, vấn đề cung cấp năng lượng và nguyên liệu thô đang gây áp lực lên các công ty trên toàn thế giới.

Theo nghiên cứu, các nền kinh tế phương Tây bị ảnh hưởng đặc biệt khi họ mất 2/3 sản lượng toàn cầu.

Tại Đức, nền kinh tế lớn nhất châu Âu, giá năng lượng tăng cao đã đẩy lạm phát tạm thời vượt mốc 10% vào năm 2022 trước khi các biện pháp cứu trợ khiến giá giảm trở lại. Vào tháng 1/2022, lạm phát ổn định ở mức 8,7%, theo dữ liệu tạm thời do Văn phòng Thống kê Liên bang công bố.

Chuyên gia: Xung đột Nga-Ukraina khiến kinh tế toàn cầu thiệt hại hơn 1.600 tỷ USD vào năm 2022 - Ảnh 1.

"Giá năng lượng cao gây ra cú sốc chi phí ở cấp độ sản xuất, trở thành gánh nặng khó tính toán đối với nhiều công ty", IW cho biết.

Viện này lưu ý rằng giá tiêu dùng tăng "làm xói mòn sức mua của các hộ gia đình, khiến họ cắt giảm tiêu dùng". Cuối cùng, các công ty đã miễn cưỡng đầu tư do sự không chắc chắn toàn cầu và giá cả cao hơn.

Đối với năm 2023, IW dự kiến khoản lỗ giá trị gia tăng toàn cầu thêm 1.000 tỷ USD. "Mọi thứ vẫn chưa rõ ràng trong năm nay", ông Groemling nói, đồng thời cảnh báo rằng tình trạng thiếu nguyên liệu thô và sự không chắc chắn sẽ "tiếp tục xâm chiếm chúng ta sau năm 2023 và làm mất đi sự thịnh vượng".

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) tháng trước đã tăng nhẹ dự báo về nền kinh tế toàn cầu vào năm 2023, kỳ vọng tăng trưởng 2,9% thay vì 2,7%. IMF lưu ý: "Việc mở cửa trở lại gần đây của Trung Quốc đã mở đường cho sự phục hồi nhanh hơn dự kiến".

(Nguồn: Tân Hoa Xã)

NGỌC CHÂU
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement