Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

6 tháng xung đột với Nga, xuất khẩu lương thực của Ukraina giảm gần một nửa

Kinh tế thế giới

23/08/2022 15:35

Xuất khẩu các mặt hàng nông nghiệp chủ chốt của Ukraina đã giảm gần một nửa kể từ khi chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga bắt đầu hồi tháng 2/2022 so với cùng kỳ 2021, theo dữ liệu từ Bộ Nông nghiệp Ukraina.

Ngày 24/2/2022, Tổng thống Putin đã chỉ đạo các lực lượng đặc nhiệm Nga thực hiện một chiến dịch đặc biệt ở vùng Donbass, miền Đông Ukraina. Kết quả của cuộc giao tranh, các cảng biển của Ukraina đã bị phong tỏa, khiến một lượng lớn cây trồng không được thu hoạch hoặc bị phá hủy.

Dữ liệu của Bộ Ukraina cho thấy xuất khẩu nông sản từ ngày 24/2 đến ngày 15/8 năm nay đã giảm xuống 10 triệu tấn so với mức 19,5 triệu tấn của cùng kỳ năm ngoái.

Vụ thu hoạch ngũ cốc năm 2022 ở Ukraina được dự báo sẽ giảm xuống còn khoảng 50 triệu tấn từ mức kỷ lục 86 triệu tấn vào năm 2021.

6 tháng xung đột với Nga, xuất khẩu lương thực của Ukraina giảm gần một nửa - Ảnh 1.

Một tổ hợp thu hoạch lúa mì trên cánh đồng gần làng Zghurivka, trong bối cảnh Nga tấn công Ukraine, ở vùng Kyiv, Ukraine ngày 9/8/2022. Ảnh: Reuters

Từ ngày 24/2 đến ngày 15/8 năm nay, Ukraina đã xuất khẩu 3,8 triệu tấn ngô, 1,4 triệu tấn hạt hướng dương, gần 1 triệu tấn dầu hướng dương và khoảng 640.000 tấn lúa mì.

Sản xuất nông nghiệp của Ukraina được tính toán có khả năng cung cấp lương thực cho 400 triệu người. Nước này còn xuất khẩu lúa mạch, đỗ tương. Vụ thu hoạch ngũ cốc của Ukraina năm 2022 được dự báo giảm xuống còn khoảng 50 triệu tấn so với mức kỷ lục là 86 triệu tấn năm 2021.

Cuối tháng 7, 3 cảng tại biển Đen của Ukraina đã được dỡ phong tỏa theo thỏa thuận giữa Kiev và Moscow, với vai trò trung gian của Thổ Nhĩ Kỳ và Liên hợp quốc. Nhưng xuất khẩu nông nghiệp của Ukraina hiện vẫn thấp hơn nhiều so với mức trước xung đột.

Tuần trước, Bộ Nông nghiệp cho biết xuất khẩu ngũ cốc của Ukraina trong niên vụ 2022/23 tính đến ngày 19/8 giảm 51,6% so với cùng kỳ năm ngoái ở mức 2,99 triệu tấn.

Xuất khẩu ngũ cốc cho niên vụ 2021/22, kết thúc vào ngày 30/6, tăng 8,5% lên 48,5 triệu tấn nhờ khối lượng lớn các lô hàng trước khi xung đột.

(Nguồn: Rueters)

GIA HÂN
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement