Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Chuyên gia kinh tế: Giá dầu khó có thể đạt 100 USD vào năm 2024

Giá cả hàng hóa

18/12/2023 13:04

OPEC+ phải đối mặt với sản lượng dầu kỷ lục của Mỹ và nguồn cung ngày càng tăng từ các nhà sản xuất ngoài OPEC+ khác, bao gồm Brazil, Guyana, Canada và Na Uy.

Các nhà phân tích cho biết sản lượng dầu ngoài OPEC+ tăng vọt và không gian lưu trữ đáng kể do nhóm OPEC+ nắm giữ sẽ tiếp tục gây áp lực giảm giá dầu thô trong năm tới.

Ngăn chặn sự leo thang địa chính trị lớn dẫn đến sự gián đoạn nguồn cung lớn, không thể giảm giá, giá dầu khó có thể đạt 100 USD/thùng vào năm 2024 do sản lượng và xuất khẩu dầu của Mỹ đang tăng nhanh hơn và cao hơn dự kiến, đồng thời tâm lý thị trường về nhu cầu lại ảm đạm, đặc biệt là trong nửa đầu năm 2024.

Với mức cắt giảm được công bố mới nhất trong quý đầu tiên của năm 2024, liên minh OPEC+ đang cố gắng kiểm soát chặt chẽ nguồn cung dầu toàn cầu. Nhưng nhóm này phải đối mặt với sản lượng dầu kỷ lục của Mỹ và nguồn cung ngày càng tăng từ các nhà sản xuất ngoài OPEC+ khác, bao gồm Brazil, Guyana, Canada và Na Uy. 

Brazil đã được mời tham gia OPEC+ bắt đầu từ tháng 1/2024, nhưng họ đã nói rằng họ sẽ không tham gia bất kỳ đợt cắt giảm sản lượng nào.

OPEC+ đang cố gắng giữ giá dầu ở mức sàn (gây tổn hại đến thị phần của mình), nhưng tổ chức này có thể không thành công trong việc đẩy giá lên quá cao. Các nhà phân tích cho biết điều này đặc biệt đúng nếu nhóm không gia hạn cắt giảm sau tháng 3/2024.

Chuyên gia kinh tế: Giá dầu khó có thể đạt 100 USD vào năm 2024- Ảnh 1.

Việc cắt giảm sản lượng của nhóm "giúp bảo vệ mức sàn cho giá dầu, nhưng cắt giảm nhiều hơn đồng nghĩa với việc có nhiều công suất dự phòng hơn", Stacey Morris, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu năng lượng của VettaFi, nói với MarketWatch.

"Động lực đó được cho là đã hạn chế đà tăng của giá dầu" Morris nói thêm.

Warren Patterson, Giám đốc chiến lược Hàng hóa tại ING, đã viết trong một ghi chú vào đầu tháng này rằng "dựa trên quy mô cắt giảm mà chúng tôi đang thực hiện thấy rằng OPEC đang sử dụng một lượng công suất dự phòng đáng kể".

Theo ING, OPEC, bao gồm cả Iran, có công suất dự phòng khoảng 5,5 triệu thùng/ngày.

"Công suất dự phòng này cũng sẽ mang lại sự thoải mái nhất định cho thị trường vì nếu chúng ta thấy sức mạnh về giá đáng kể, người ta có thể mong đợi công suất này sẽ bắt đầu quay trở lại thị trường", ông Patterson cho biết.

Ông lưu ý rằng dù thế nào đi nữa, việc quản lý thị trường dầu mỏ từ OPEC+ sẽ là chìa khóa quyết định giá sẽ đi về đâu trong năm tới.

NG nhận thấy Dầu thô Brent giao dịch ở mức thấp 80 USD vào đầu năm tới, trong khi dự báo Brent sẽ đạt trung bình 91 USD/thùng trong nửa cuối năm vào năm 2024, khi thị trường sẽ trở lại tình trạng thâm hụt.

Tuy nhiên, nguồn cung ngoài OPEC+ đang tăng với tốc độ nhanh hơn dự báo trước đây, dẫn đầu là sản lượng dầu thô kỷ lục của Mỹ, tiếp tục tăng vọt bất chấp số lượng giàn khoan ổn định hoặc giảm so với thời điểm này năm ngoái.

Mỹ "hiện là nhà sản xuất xích đu toàn cầu, không phải Ả Rập Saudi, và đặc biệt không phải là Nga," Robert Yawger, giám đốc điều hành năng lượng tương lai tại Mizuho Securities USA, nói với Myra Saefong của MarketWatch.

Mỹ hiện đang trên đà đạt được mức tăng nguồn cung 1,4 triệu thùng/ngày vào năm 2023, chiếm 2/3 trong mức tăng trưởng sản lượng 2,2,4 triệu thùng/ngày ngoài OPEC+ trong năm nay, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho biết trong báo cáo hàng tháng tuần này.

Đồng thời, sản lượng của OPEC+ được dự đoán sẽ giảm 400.000 thùng/ngày, điều này sẽ làm giảm thị phần của họ xuống 51% vào năm 2023, mức thấp nhất kể từ khi thành lập khối vào năm 2016, cơ quan này cho biết thêm.

Sản lượng dầu cao kỷ lục của Hoa Kỳ là một "vấn đề lớn" đối với OPEC+, Paul Sankey tại Sankey Research đã nói với CNBC sau cuộc họp mới nhất của OPEC+ vào cuối tháng 11.

Sankey cho biết, giải pháp cho Ả Rập Saudi có thể là loại bỏ sản lượng tăng vọt ngoài OPEC+ bằng cách tràn ngập thị trường với dầu thô và do đó đẩy giá dầu xuống mức dưới ngưỡng lợi nhuận của Mỹ.

Nếu OPEC+ dỡ bỏ việc cắt giảm sau tháng 3 năm 2024, giá dầu có thể giảm 30% -50% nếu phần lớn công suất dự phòng được đưa vào sử dụng, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu hàng hóa toàn cầu của Citigroup, Max Layton, nói với Bloomberg TV tuần này.

"Họ có thể cân bằng thị trường này và giữ các mức giá này ở mức 70 đến 80 đô la nếu tất cả cùng hợp tác với nhau" Layton nói.

Nếu các nhà sản xuất OPEC+ tiếp tục hợp tác với nhau và không chọn cách đổ dầu tràn ngập thị trường để loại bỏ sự cạnh tranh của Mỹ đang ăn mòn thị phần của họ, thì họ có thể phải tiếp tục kiểm soát chặt chẽ nguồn cung trong vài năm tới, theo Rapidan Energy Group.

"Trong vài năm tới, ít nhất, cần phải có sự quản lý nguồn cung OPEC+ liên tục thống nhất, thận trọng và hiệu quả để ngăn chặn sự sụt giảm giá dầu" Rapidan cho biết trong một báo cáo tuần này do Bloomberg thực hiện.

"Mặc dù nhu cầu dầu chưa đạt đến đỉnh điểm nhưng tăng trưởng nguồn cung của các nước ngoài OPEC+ cũng vậy,"

Bob McNally, người sáng lập Rapidan và cựu quan chức Nhà Trắng, cho biết.

"Vì vậy, OPEC+ sẽ phải cắt giảm công việc trong vài năm tới. Nhưng đến cuối thập kỷ này, sự bùng nổ về giá sẽ theo sau sự phá sản".

GIA HÂN
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement