Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Chứng khoán Mỹ lao dốc sau cảnh báo của Chủ tịch Fed

Chứng khoán

08/03/2023 08:11

Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ không thay đổi vào tối thứ Ba (7/3). Động thái này xảy ra sau khi một đợt bán tháo được thúc đẩy bởi những bình luận của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, ông Jerome Powell cho thấy lãi suất có thể cần phải tăng cao hơn trong thời gian dài hơn.

Hợp đồng tương lai Trung bình Công nghiệp Dow Jones tăng 2 điểm, tương đương 0,01%. Hợp đồng tương lai S&P 500 và Nasdaq 100 lần lượt giảm 0,04% và 0,05%.

Trong phiên giao dịch thông thường vào thứ Ba, chỉ số Dow đóng cửa thấp hơn gần 575 điểm và ở mức âm trong năm 2023. S&P 500 trượt 1,53% để đóng cửa dưới ngưỡng 4.000 điểm chính và Nasdaq Composite mất 1,25%. Cổ phiếu sụt giảm mạnh đi kèm với lợi suất trái phiếu tăng đột biến, với lãi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 2 năm vượt 5% và chạm mức cao nhất kể từ năm 2007.

Chứng khoán toàn cầu tuột dốc sau bài phát biểu của Chủ tịch Fed  - Ảnh 1.

Sự rung chuyển trên thị trường diễn ra sau khi Chủ tịch Powell phát biểu trước Ủy ban Ngân hàng, Nhà ở và Đô thị của Thượng viện. Ông cảnh báo các nhà lập pháp rằng lãi suất cuối kỳ của ngân hàng trung ương có thể sẽ cao hơn dự đoán trước đây do dữ liệu kinh tế cao vượt mức trong những tuần gần đây.

Có hai trích dẫn quan trọng trong lời khai trước Quốc hội của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell liên quan đến thị trường.

"Dữ liệu kinh tế mới nhất mạnh hơn dự kiến, điều này cho thấy mức lãi suất cuối cùng có thể sẽ cao hơn dự đoán trước đây", ông Powell cho biết trong bài phát biểu đã chuẩn bị.

Điều này có nghĩa là Fed có thể tiếp tục tăng lãi suất trong thời gian dài hơn thị trường dự đoán. Nhiều người muốn Fed sớm ngừng tăng giá.

"Nếu toàn bộ dữ liệu chỉ ra rằng cần phải thắt chặt nhanh hơn, thì chúng tôi sẽ sẵn sàng tăng tốc độ tăng lãi suất", ông Powell cũng cho biết.

Lần tăng lãi suất cuối cùng của Fed chỉ là 25 điểm nhưng nó làm chậm tốc độ khống chế lạm phát. Ở đây, Chủ tịch Powell đang ám chỉ rằng Fed có thể cần tăng tốc trở lại, đây là nỗi sợ hãi lớn của thị trường.

"Ông Powell đang nói rất, rất rõ ràng rằng nếu bạn nhìn vào những gì đã xảy ra trong hơn một năm rưỡi qua, thì lời những biện pháp khống chế lạm phát đã không thành hiêu quả nhiều", nhà kinh tế trưởng toàn cầu Seth Carpenter của Morgan Stanley cho biết trên "Closing Bell: Over Time" của CNBC.

"Tôi nghĩ bây giờ ông Powell không muốn bị kẹt vào thế khó một lần nữa, và vì vậy việc mở rộng cánh cửa cho việc tăng 50 điểm cơ bản chính xác là những gì ông ấy sẽ làm", Carpenter nói thêm.

Vào thứ Tư, các nhà đầu tư sẽ theo dõi chặt chẽ bài phát biểu của Chủ tịch Powell trước Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện. Ngoài ra, Chủ tịch Fed chi nhánh Richmond, ông Tom Barkin cũng sẽ có bài phát biểu về thị trường lao động vào sáng thứ Tư (theo giờ Mỹ). Dữ liệu về cơ hội việc làm và doanh thu lao động của tháng Giêng sắp đến hạn, cũng như báo cáo việc làm của ADP cho tháng 2.

Thị trường châu Á

Cổ phiếu châu Á-Thái Bình Dương sụt giảm vào hôm nay (8/3) sau bài phát biểu của Chủ tịch Jerome Powell.

Chứng khoán toàn cầu tuột dốc sau bài phát biểu của Chủ tịch Fed  - Ảnh 2.

Tại Úc, S&P/ASX 200 giảm 0,82% khi các nhà đầu tư chú ý đến bài phát biểu của Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Úc Philip Lowe về việc tạm dừng tăng lãi suất sau khi ngân hàng này tăng 25 điểm cơ bản vào ngày hôm trước.

Kospi của Hàn Quốc giảm 1,18% trong khi Kosdaq mất 0,78% trong giờ giao dịch đầu tiên. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 0,13% và Topix giao dịch một chút dưới đường thẳng.

Hợp đồng tương lai Hang Seng ở mức 20.314 điểm, thấp hơn so với mức đóng cửa cuối cùng của chỉ số Hang Seng ở mức 20.534,48 điểm.

Ngân hàng Dự trữ Úc đang tiến gần hơn đến việc tạm dừng lãi suất

Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Úc ông Philip Lowe trong một bài phát biểu hôm nay cho biết ngân hàng trung ương gần đạt đến điểm dừng tăng lãi suất hơn nữa.

"Với chính sách tiền tệ hiện đang trong vùng hạn chế, chúng ta đang tiến gần đến thời điểm thích hợp để tạm dừng tăng lãi suất để có thêm thời gian đánh giá tình trạng của nền kinh tế", ông nói, theo một bản ghi.

"Tại thời điểm thích hợp để tạm dừng sẽ được xác định bởi dữ liệu và đánh giá của chúng tôi về triển vọng thị trường", ông Lowe nói thêm.

Belinda Allen, nhà kinh tế cấp cao của Ngân hàng Commonwealth Bank of Australia, cho biết trong một lưu ý rằng bài phát biểu không đảo ngược tuyên bố hôm thứ Ba mang giọng điệu ít diều hâu hơn.

Allen nói thêm rằng CBA kỳ vọng ngân hàng trung ương sẽ tăng lãi suất một lần nữa trước khi dừng lại ở mức 3,85% hoặc giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp chính sách tiền tệ tháng 4 sắp tới.

Cổ phiếu Meta tăng sau tin tức về đợt sa thải mới

Meta đang lên kế hoạch cho một đợt sa thải khác có thể ảnh hưởng đến hàng nghìn nhân viên ngay trong tuần này, theo một báo cáo của Bloomberg News được công bố vào tối thứ Hai.

Việc cắt giảm việc làm diễn ra sau khi công ty sa thải 13% lực lượng lao động vào tháng 11 như một phần của kế hoạch cắt giảm chi phí lớn. CEO Mark Zuckerberg trước đây đã nói với các nhà đầu tư rằng năm 2023 sẽ là "năm hiệu quả" của công ty.

Cổ phiếu Meta đã tăng 1,5% trong thời gian giao dịch tiếp thị trước vào thứ Ba sau tin tức này.

(Nguồn: CNBC)

THẢO VY
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement