Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Chứng khoán Hồng Kông chao đảo khi chủ tịch Evergrande bị điều tra

Chứng khoán

29/09/2023 11:20

Chứng khoán Hồng Kông (Trung Quốc) tăng nhẹ vào hôm nay (29/9), cắt giảm khoản lỗ trong tuần này nhưng tâm lý vẫn bất ổn khi cuộc khủng hoảng nợ tại nhà phát triển China Evergrande ngày càng lún sâu, gây lo ngại cho các nhà đầu tư nước ngoài về rủi ro tài chính rộng hơn trong lĩnh vực bất động sản.

Chỉ số Hang Seng tăng 2,5% lên 17.798,44 lúc 11h 5 (giờ địa phương) để phục hồi từ mức thấp nhất trong 10 tháng, trong khi chỉ số Tech Index tăng 3,3%. Các thị trường ở Trung Quốc đại lục đóng cửa khi bắt đầu kỳ nghỉ Tuần lễ Vàng kéo dài 10 ngày.

Tập đoàn Alibaba tăng 3,3% lên 85,75 đô la Hồng Kông, Tencent tăng 2,6% lên 305 đô la Hồng Kông và Meituan tăng 3,6% lên 114,80 đô la Hồng Kông. NetEase tăng 5,3% lên 159,20 đô la Hồng Kông trong khi nhà sản xuất điện thoại thông minh Xiaomi tăng 3,6% lên 12,14 đô la Hồng Kông.

Sự phục hồi ngày 29/9 đã giúp thu hẹp mức giảm của chỉ số chuẩn trong tuần này xuống còn 1,5%, do chính sách kích thích từng phần của Bắc Kinh không thể củng cố niềm tin của nhà đầu tư. Chỉ số Hang Seng đã giảm 6% trong ba tháng qua, sau khi mất 7,3% trong quý 2.

Evergrande, nhà phát triển bất động sản mắc nợ nhiều nhất thế giới với khoản nợ 327 tỷ USD, hôm 28/9 cho biết chủ tịch Hứa Gia Ấn (Hui Ka Yan) của họ đã bị đặt dưới "các biện pháp quản lý" đối với những tội phạm không xác định, khiến việc tái cơ cấu trị giá 20 tỷ USD của họ bị nghi ngờ. Các biện pháp thường bao gồm quản thúc tại gia, cùng nhiều biện pháp khác.

Chứng khoán Hồng Kông chao đảo khi chủ tịch Evergrande bị điều tra - Ảnh 1.

Logo Evergrande được nhìn thấy trên các tòa nhà dân cư ở Nam Kinh, tỉnh Giang Tô phía đông Trung Quốc. Ảnh: AFP

Dữ liệu của Stock Connect cho thấy, trong dấu hiệu sự quan tâm của nước ngoài suy giảm, các nhà đầu tư nước ngoài đã bán 66 tỷ nhân dân tệ (9 tỷ USD) cổ phiếu nội địa Trung Quốc trong tháng này, thêm vào đợt bán tháo kỷ lục 89,7 tỷ nhân dân tệ trong tháng 8.

Các nhà phân tích tại Viện Tài chính Quốc tế cho biết trong một báo cáo hôm 28/9: "Thị trường đang giảm giá và cho đến nay, những con gấu đã đúng, với việc công bố dữ liệu về nhu cầu trong nước và xuất khẩu yếu hơn dự kiến". "Chúng tôi cũng lo ngại về vai trò trung tâm của thị trường bất động sản đối với nền kinh tế".

Trong khi đó, việc niêm yết cổ phiếu ở Hồng Kông đã huy động được số vốn ít nhất kể từ năm 2003 và vị trí của nó trong chín tháng đầu năm đã tụt xuống vị trí thứ chín trong bảng xếp hạng toàn cầu về các địa điểm phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) từ vị trí thứ ba vào cuối năm. của năm ngoái.

Ở những nơi khác, sàn giao dịch chứng khoán Hồng Kông đã thêm Saudi Exchange, hay Tadawul, vào danh sách các sàn giao dịch chứng khoán được công nhận, tạo điều kiện thuận lợi cho việc niêm yết thứ cấp của những công ty như Aramco, công ty dầu mỏ lớn nhất thế giới.

Các thị trường châu Á quan trọng khác có diễn biến trái chiều. S&P/ASX 200 của Australia tăng 0,5% và Kospi của Hàn Quốc tăng 0,1%. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 0,1%.

Cổ phiếu China Evergrande Group ngày 28/9 bị ngừng giao dịch tại thị trường chứng khoán Hồng Kông, sau khi có tin Chủ tịch của công ty bất động sản Trung Quốc khổng lồ này đang bị cảnh sát giám sát.

Những diễn biến này đẩy cao mối lo ngại về tương lai của Evergrande giữa lúc công ty đối mặt khả năng phải thanh lý tài sản vì kế hoạch tái cơ cấu nợ gặp trở ngại.

Ngày 27/9, hãng tin Bloomberg đưa tin tỷ phú Hứa Gia Ấn (Hui Ka Yan), người sáng lập Evergrande vào năm 1996, đã bị cảnh sát đưa đi vào một ngày trong tháng 9 này và hiện đang bị giám sát tại một địa điểm thuộc sự quản lý của cơ quan chức năng.

(Nguồn: SCMP/Bloomberg)

GIA HÂN
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement